Số lượng nữ tỷ phú tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2018.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú 2018 vừa được Forbes công bố, thế giới hiện có 256 người sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD trở lên là nữ giới – cao nhất từ trước đến nay. Những nữ tỷ phú này đang có trong tay khoảng 1.000 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái. Tuy nhiên, so với tổng số hơn 2.200 tỷ phú trên thế giới, đại diện nữ vẫn khá khiêm tốn, chỉ chiếm 11,6%.

Forbes cho biết, dù phần lớn những nữ tỷ phú giàu có nhất là nhờ được thừa kế tài sản từ gia đình, hơn 1/4 (72 người) trong danh sách là các nữ doanh nhân tự thân – làm giàu từ tay trắng. Số nữ tỷ phú tự thân năm ngoái là 56.

Alice Walton là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới

Alice Walton, con gái nhà sáng lập Walmart là người phụ nữ giàu nhất thế giới với 46 tỷ USD. So với năm 2017, tài sản của bà tăng thêm 12,2 tỷ USD nhờ cổ phiếu Walmart tăng 43% trong 12 tháng qua. Trước đó vị trí này thuộc về Liliane Bettencourt, người thừa kế L'Oreal, đã qua đời vào tháng 9/2017 ở tuổi 94.

Con gái duy nhất của bà Bettencourt, Francoise Bettencourt Meyers đứng thứ 2 trong danh sách nữ tỷ phú của Forbes với 42,2 tỷ USD. Susanne Klatten, người thừa kế gia sản Tập đoàn xe hơi nổi tiếng BMW xếp thứ 3 với 25 tỷ USD.

Ở vị trí thứ 4 là Jacqueline Mars, người thừa kế đế chế thực phẩm, bánh kẹo Mars với 23,6 tỷ USD. Trong khi đó, Dương Huệ Nghiên, con gái người sáng lập Tập đoàn Country Garden Holdings của Trung Quốc đứng số 5 với 21,9 tỷ USD.

Linh Lam (NDH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.