CafeLand - Forbes vừa thống kê danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ trong đó có 20 phụ nữ. Tổng tài sản của 20 nữ tỷ phú này chiếm khoảng 160 tỷ USD tài sản quốc gia.

1. Christy Walton

Tổng tài sản: 27,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Wal-Mart

Tuổi: 57

Thứ hạng: 6

Christy Walton là người phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ. Cô là người được thừa hưởng 15,7 tỉ USD từ tài sản của người chồng quá cố là ông John Walton, một trong những con trai của Sam Walton, người sáng lập tập đoàn bán lẻ Walmart.

2. Alice Walton

Tổng tài sản: 26,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Wal-Mart

Tuổi: 63

Thứ hạng: 8

Alice là con gái Sam Walton nhà sáng lập Tập đoàn Walmart, người được thừa kế một lượng lớn tài sản từ gia đình.

Bà hiện là thành viên hội đồng quản trị của Bảo tàng Amon Carter. Hiện này bà tập trung vào các hoạt động từ thiện và sưu tập các tác phẩm nghệ thuật. Bà cũng được vinh danh và nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Arkansas.

3. Jacqueline Mars

Tổng tài sản: 17 tỷ USD

Nguồn tài sản: Mars

Tuổi: 72

Thứ hạng: 16

Jacqueline Mars và hai người anh em của bà là John và Forrest Jr. Sở hữu công ty Mars với giá trị trên thị trường lên đến 33 tỷ USD. Đây là công ty bánh kẹo lớn nhất thế giới sau khi mua lại công ty sản xuất kẹo Wrigley với giá 23 tỷ USD năm 2008.

4. Abigail Johnson

Tổng tài sản: 11,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Fidelity

Tuổi: 50

Thứ hạng: 27

Bà hiện là Chủ tịch của Tập đoàn tài chính Fidelity, Công ty được thành lập bởi ông nội của cô vào năm 1946.

5. Laurene Powell Jobs

Tổng tài sản: 11 tỷ USD

Nguồn tài sản: Apple, Disney

Tuổi: 48

Thứ hạng: 28

Bà là người được thừa hưởng số tài sản khổng lồ của Steve Jobs- đồng sáng lập Apple sau khi ông qua đời vào tháng 10/2011. Điều này khiến cho bà trở thành người phụ nữ giàu có nhất thung lũng Silicon.

6. Anne Cox Chambers

Tổng tài sản: 10,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Cox Enterprises

Tuổi: 92

Thứ hạng: 32

Ở tuổi 92, bà Chambers vẫn nằm trong ban điều hành của Tập đoàn truyền thông Cox Enterprises. Công ty này mang lại lợi nhuận khoảng 15 tỷ USD mỗi năm. Tập đoàn này do Cha của cô James M. Cox thành lập vào năm 1898.

7. Blair Parry-Okeden

Tổng tài sản: 5,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Cox Enterprises

Tuổi: 61

Thứ hạng: 61

Blair Parry-Okeden là cháu gái James M. Cox- nhà sáng lập Cox Enterprises. Cô được thừa kế 25% cổ phần công ty truyền thông năm 2007.

8. Dannine Avara

Tổng tài sản: 4,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Enterprise Products Partners

Tuổi: 48

Thứ hạng: 72

Avara là một trong bốn người con thừa kế tài sản khổng lồ của cố doanh nhân Duncan - người chuyên kinh doanh đường ống dẫn năng lượng.

9. Milane Frantz

Tổng tài sản: 4,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Enterprise Products Partners

Tuổi: 43

Danh hiệu: 72

Milane Frantz là người thừa kế khối tài sản của Dan Duncan.

10. Randa Williams

Tổng tài sản: 4,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Enterprise Products Partners

Tuổi: 51

Thứ hạng: 72

Randa Williams là người lớn tuổi nhất trong bốn người con của doanh nhân Duncan.

Mỹ Linh (theo Forbes)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Phụ nữ giàu nhất nước Mỹ

    Phụ nữ giàu nhất nước Mỹ

    25/09/2012 8:21 AM

    CafeLand - Forbes vừa thống kê danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ trong đó có 20 phụ nữ. Tổng tài sản của 20 nữ tỷ phú này chiếm khoảng 160 tỷ USD tài sản quốc gia.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.