Ngoài cá chép tăng giá, thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo năm nay không chỉ phong phú mà giá cả cũng tương đối bình dân.

Cá chép đỏ và đồ hàng mã là những sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch). Năm nay, thị trường mua bán những sản phẩm này vẫn sôi động như mọi năm, dù giá cá không tăng đột biến nhưng nhiềy tiểu thương vẫn có thể kiếm lãi gấp đôi.

Cá chép đỏ tăng giá

Chép đỏ phục vụ ngày cúng ông Công, ông Táo có giá xuất tại ao nuôi khoảng 40.000 đồng/kg, tuy nhiên khi được tiểu thương đưa ra chợ bán lẻ lên tới 140.000 đồng/kg. Các làng nghề cá chép Hội Am (xã Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cung cấp cho các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên...dịp này cung cấp hơn 20 tấn cá chép để cúng Táo quân. Năm nay, thương lái về thu mua muộn, giá cá chép trung bình 40.000 đồng/kg, thấp hơn năm 2015 từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg.

Còn tại chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) là chợ đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay khi hàng ngày cung cấp hàng chục tấn cá cho người dân Thủ đô. Mỗi tiểu thương thường lấy từ 5 - 20 kg cá tại chợ đầu mối này về bán lẻ. Sáng 22/12 (âm lịch), cá chép đỏ có giá 70 - 80.000 đồng/kg.

Cá chép đỏ được cung cấp từ các ao nuôi phục vụ thị trường ngày ông Táo về trời. (Ảnh: KT)

So sánh giá từ cơ sở ao nuôi đến chợ đầu mối, mỗi kg cá chép đỏ đã chênh lên gấp đôi. Như vậy, giá cá chép đỏ loại nhỏ từ ao nuôi đến tay “Thượng đế” tăng khoảng 100.000 đồng/kg. Nếu tính lẻ, mỗi con giá khoảng 7.000 đồng, tính ra mỗi kg loại cá này tại chợ bán lẻ khoảng 140.000 đồng/kg.

Là trung tâm đầu mối buôn bán cá lớn nhất ở Hà Nôi, chợ cá Sở Thượng, Yên Sở (Hà Nội) được nhuộm màu đỏ, màu vàng của những “siêu xe” tiễn ông Công, ông Táo về trời. Theo chị Giang (chủ một vựa cá, có 10 năm bán ở chợ ) cho biết, để phục vụ nhu cầu của người dân, chợ tập trung chủ yếu bán cá chép từ ngày 20 đến ngày 23/12, nhộn nhịp trao đổi nhất là 4-6 giờ sáng. Ước tính trong một tuần cận Tết ông Công, ông Táo, mỗi ngày chợ bán được từ 2 đến 3 tấn cá vàng.

Theo khảo sát, cá chép đỏ dao động từ 80-100.000 đồng/kg, cá chép vàng dao động từ 50-70.000 đồng/kg. Đặc biệt, có những loại cá đẹp mã, bong bẩy có giá 150.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, cá chép thường cũng được mua nhưng số lượng không nhiều. Cá chép thường được bán với giá 40.000 đồng/kg.

Người dùng chọn hàng mã bình dân

Ngày này nhà nào cũng sắm sửa mâm lễ để tiễn ông Táo về chầu trời, do vậy lượng vàng mã được hóa cũng rất lớn.

Không chỉ phố Hàng Mã nổi tiếng của Hà Nội mới bày bán nhiều đồ cúng ông Công, ông Táo mà giờ đây bất cứ chợ hay ngõ ngách nào cũng có gánh hàng mã rong. Năm nay, do kinh tế khó khăn, hàng mã bình dân được nhiều người lựa chọn. Một bộ ông Công, ông Táo cỡ đại bán tại chợ Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) có giá 75.000đ, bộ vừa 55.000đ và bộ nhỏ chỉ 40.000đ.


Người tiêu dùng chọn mua những sản phẩm có giá bình dân.vào ngày Tết ông Công ông Táo. (Ảnh: VNE)

Chị Quỳnh - một tiểu thương trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) chia sẻ, “Ngoài hàng nhập từ Trung Quốc, ở đây còn có nhiều loại nhập từ Thuận Thành (Bắc Ninh), hay Thường Tín (Hà Nội), chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành không quá đắt. Khách về đây mua hàng đều tỏ ra ưng ý lắm. Vài năm trở lại đây, kinh tế khó khăn, thay vì mua những loại vàng mã đắt tiền; người tiêu dùng chọn mua những sản phẩm có giá bình dân.

"Một bộ đồ đầy đủ quần áo, tiền vàng, cá chép giấy,... cũng chỉ dao động trong khoảng 60 - 80.000 đồng. Để thuận tiện cho khách hàng mua sắm, cửa hàng tôi nhập hàng hóa về cách đây khoảng nửa tháng. Mặc dù sản phẩm hàng bình dân khá chạy nhưng nếu khách có nhu cầu mua hàng cao cấp, cửa hàng tôi lúc nào cũng sẵn. Một bộ sản phẩm cao cấp có giá từ 200 - 250.000 đồng. Riêng những đồ cúng bằng giấy như ngựa, xe máy, xe ô tô, tivi,...chỉ xuất hiện lác đác bởi không có nhiều nhà có phong tục cúng loại này vào ngày Tết ông Công ông Táo”, chị Quỳnh chia sẻ thêm.

Giá rau xanh hạ nhiệt, thực phẩm tăng

Theo khảo sát của Zing.vn, tại chợ đầu mối Dịch Vọng, Diễn, Mễ Trì Hạ, Thái Hà..., người mua sắm tương đối tấp nập. Giá rau xanh có phần hạ nhiệt nhưng thực phẩm tăng. Chị Bùi Thị Hà, người bán hàng ở chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thời tiết ấm hơn, giá rau xanh giảm đáng kể so với những ngày mưa, rét đậm 2 tuần qua.

Theo đó, cà chua giảm từ 30.000 đồng xuống còn 28.000 đồng/kg. Cải ngọt, xà lách giảm 2 giá, xuống lần lượt còn 18.000, 15.000 đồng/kg. Đặc biệt bắp cải tuần qua giá cao nhất lên tới 17.000-20.000 đồng/kg nay xuống còn 10.000 đồng/kg. Các loại rau thơm cũng giảm hơn 1 nửa xuống còn 1.000 đồng.

Trong khi giá rau xanh hạ nhiệt theo thời tiết thì giá thực phẩm lại có biểu hiện tăng nhanh trong tuần giáp Tết. Chị Nguyễn Thanh Tâm, chủ hàng thịt tại đây cho biết, giá thịt đang tăng lên từng ngày.

Hiện tại, thịt lợn thăn tăng 100.000 đồng/kg lên 120.000 đồng/kg, vai từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng/kg. Ngoài ra, xương sụn, sườn dao động từ 70.000-90.000 đồng lên 110.000 đồng/kg. Thịt bò cũng có xu hướng tăng nhẹ lên 2-3 giá so với ngày thường.

Trong ngày này, nhu cầu mua gà thắp hương, cúng bái tăng cao khiến giá thực phẩm này tăng mạnh. Theo đó, gà ta, nguyên con tăng 30.000 đồng lên 170.000 đồng/kg. Riêng gà ta làm sẵn lên tới 210.000 đồng/kg./.

VOV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Nhộn nhịp thị trường đồ cúng Táo quân

    Nhộn nhịp thị trường đồ cúng Táo quân

    01/02/2016 2:16 PM

    Ngoài cá chép tăng giá, thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo năm nay không chỉ phong phú mà giá cả cũng tương đối bình dân.

  • Ngồi… vặt lông cũng thu bạc triệu

    Ngồi… vặt lông cũng thu bạc triệu

    23/01/2014 4:45 PM

    Vào thời điểm này, bên cạnh những gia đình đang méo mặt vì lo tiền sắm Tết thì có người lại kiếm được tiền triệu mỗi ngày từ những dịch vụ khá thức thời như: Nhổ lông gà lông vịt thuê, xếp hàng mua vé tàu xe…

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.