Vị tỷ phú giàu thứ ba thế giới cũng khuyên một người nên đọc ít nhất 500 trang sách mỗi ngày...
Năm nay 87 tuổi, Warren Buffett hiện sở hữu khối tài sản trị giá 77,9 tỷ USD thông qua công ty đầu tư Berkshire Hathaway, theo Forbes. Ông có sở thích đặc biệt với đồ ăn nhanh, đọc sách và sống vô cùng tiết kiệm.
Dưới đây là những thói quen thường nhật của nhà đầu tư huyền thoại.
Warren Buffett thường thức dậy vào lúc 6h45 sáng. "Tôi không muốn làm việc vào lúc 4h sáng", ông từng chia sẻ với báo giới.
Buffett bắt đầu ngày mới bằng cách đọc tin chính trên các tờ The Wall Street Journal, USA Today, và Forbes.
Sau đó, ông ăn sáng với số tiền tùy thuộc vào xu thế trên thị trường chứng khoán. Theo trang Business Insider, trước khi Buffett tới cửa hàng McDonald's để ăn sáng, vợ ông để sẵn số tiền trị giá 2,61 USD, 2,95 USD hoặc 3,17 USD trong khay để cốc trên ôtô để ông mua đồ ăn.
Buffett sẽ chọn số tiền nhiều hơn để mua bữa sáng khi ông cảm thấy "thị trường đang lên" và "rủng rỉnh".
Thức uống không thể thiếu trong bữa sáng của Buffett là Coca-Cola. Trung bình mỗi ngày ông uống 5 lon Coca-Cola.
Đôi khi, Buffett uống thêm sữa dâu. "Tôi đã xem các nghiên cứu và thấy rằng tỷ lệ tử vong thấp nhất nằm ở nhóm trẻ 6 tuổi", ông trò chuyện với tạp chí Fortune. "Vì thế, tôi quyết định ăn uống như một đứa trẻ 6 tuổi. Đó là cách an toàn nhất tôi có thể làm".
Vị tỷ phú 87 tuổi hiện vẫn dành thời gian để tập thể dục, một phần để cân bằng với thói quen ăn uống của mình.
Buffett thỉnh thoảng cũng tới công ty làm việc sau khi thị trường đã mở cửa. Ông thường lái chiếc Cadillac DTS đời 2006 đi làm cho tới năm 2014 mới nâng cấp lên chiếc Cadillac XTS giá khoảng 45.000 USD. Nhà đầu tư huyền thoại cho biết, ông chỉ lái khoảng 5.500 km mỗi năm, nên sẽ không mua xe mới thường xuyên.
Ngay khi tới văn phòng, ông bắt đầu đọc sách. Vị tỷ phú ước tính ông dành khoảng 80% thời gian mỗi ngày để đọc. Ông cũng khuyên một người nên cố gắng đọc ít nhất 500 trang sách mỗi ngày.
Trong ngày, ông tiếp tục đọc tin tức trên các tờ The Financial Times, The New York Times, The Omaha World-Herald, và American Banker.
Vào bữa trưa, ông nổi tiếng với việc thường dẫn bạn bè, đồng nghiệp đi ăn tại McDonald's.
Sau giờ làm, cũng giống như tỷ phú Bill Gates - bạn thân của Buffett, ông thích chơi bridge, trò chơi bài có nguồn gốc từ Anh.
Ông cũng thích chơi đàn ukulele. Trước đây, ông học chơi nhạc cụ này để lấy lòng người vợ đầu tiên của mình.
Buffett đi ngủ vào lúc 10h45 tối. "Tôi khá thích ngủ và ngủ cũng nhiều, khoảng 8 tiếng mỗi tối", ông chia sẻ.
Hoài Thu (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.