CafeLand - Tập đoàn FLC ước tính lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong quý IV/2020 khoảng 2.500 tỉ đồng, gấp gần năm lần so với cùng kỳ năm trước và hơn bốn lần so với quý trước đó.

Khoản lợi nhuận hợp nhất ước tính tăng mạnh trong hai quý cuối năm dự kiến giúp FLC đạt lợi nhuận dương khoảng hơn 200 tỉ trong năm 2020. Trước đó, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lên hầu hết ngành nghề kinh doanh cốt lõi như du lịch, hàng không của công ty này.

Từ quý 3/2020, FLC bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục hồi, với lợi nhuận hợp nhất riêng quý này là gần 600 tỉ đồng, tăng gấp gần sáu lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, chỉ tính riêng hai quý cuối năm, FLC dự kiến lợi nhuận trước thuế khoảng hơn 3.000 tỉ đồng. Con số này tương đương với gần bốn lần lãi hợp nhất mà doanh nghiệp ghi nhận trong cả năm tài chính 2019.

Hiện, FLC đang hoạt động mạnh với hai ngành nghề cốt lõi là hàng không và bất động sản.

Những dự án của FLC trong những năm qua

Dự án FLC Grand Hotel Quy Nhon (Bình Định)

Trong năm 2020, FLC đã khai trương khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhon (Bình Định), bàn giao dự án FLC SeaTower Quy Nhơn (tổng mức đầu tư 2.300 tỉ đồng).

Ngoài ra, FLC cũng khởi công giai đoạn 2 quần thể du lịch FLC Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc) và giai đoạn 2 quần thể du lịch FLC Quảng Bình (Quảng Bình).

Tại Quảng Ninh, FLC đã đầu tư hàng nghìn tỉ đồng cho các dự án đang triển khai, trong đó đáng chú ý có quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long đã chính thức khánh thành từ cuối năm 2018. Tiếp theo là khu đô thị biển FLC Tropical City Hạ Long quy mô gần 100 héc ta tại TP.Hạ Long.

Cũng trong năm 2020, FLC đã tiến hành động thổ công trình tòa tháp 72 tầng tại Hải Phòng và tổ hợp Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Vĩnh Phúc. Được biết, tòa tháp xây dựng trên tổng diện tích 13.486 m2 với tổng vốn đầu tư hơn 3.472 tỉ đồng.

Tại Quảng Bình, FLC mang dấu ấn với dự án quần thể nghỉ dưỡng FLC Quang Binh Beach & Golf Resort. Dự án có tổng diện tích gần 2.000 héc ta và tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỉ đồng.

Dự kiến trong năm 2021, doanh nghiệp này sẽ phát triển và ra mắt nhiều dự án tại các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum và Đồng Tháp.

Không chỉ phát triển lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn FLC cũng ghi dấu ấn trong ngành hàng không.

Cụ thể, kết thúc năm 2020, Bamboo Airways vẫn giữ vững tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành từ khi cất cánh (khoảng 96%) và hiện đang khai thác khoảng 140-150 chuyến bay/ngày, chiếm giữ gần 20% thị phần hàng không nội địa, tăng gấp gần hai lần so với năm trước đó. Đây cũng là hãng hàng không Việt Nam vượt công suất khai thác cùng kỳ năm 2019, với số liệu tăng trưởng chuyến bay đạt 18,8%.

Một đơn vị có liên quan đến hệ sinh thái của FLC là FLC Homes cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với nhiều điểm sáng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, FLC Homes đạt 1.583 tỉ đồng doanh thu thuần tăng 93% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 63,7 tỉ đồng, tăng cao gấp 3,5 lần so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trước đó, cổ đông FLC Homes đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu hợp nhất 1.500 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 100 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 80 tỉ đồng.

Xem thêm bài viết về: Ông Trịnh Văn Quyết
Tường Vy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.