Eric Schmidt - Chủ tịch của Google cho rằng trên thị trường điện thoại di động Android đang thắng iOS của Apple, điều này giống như Microsoft Windows đã từng chiến thắng OS X trên thị trường máy tính cá nhân.

Hiện nay, Eric Schmidt cảm thấy khá tự tin về thị trường điện thoại di động của Android, đặc biệt là trong cuộc cạnh tranh với iOS của Apple.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, ông Eric Schmidt đã nói rằng: “chúng ta đang chiến thắng, một chiến thắng rõ ràng hơn bao giờ hết” và ông cũng so sánh cuộc chiến giữa Android và iOS với cuộc chiến giữa Microsoft Windows và OS X của Apple trên thị trường PC cách đây vài thập kỷ. Kết quả cuối cùng là Microsoft Windows đã thắng OS X vì Windows cho phép nhiều đối tác dùng Windows cho máy tính của họ, còn Apple chỉ cho phép dùng OS X trên sản phẩm của Apple. Hiện nay, Google cũng giống như Microsof bắt đầu vượt qua Apple nhờ các đối tác phần cứng.

Ông Schmidt cho biết hiện nay Google đang kích hoạt khoảng 1,3 triệu thiết bị Android mỗi ngày, số liệu mà ông đưa ra hồi tháng 09/2012 tại buổi họp báo Motorola / Verizon công bố Droid RAZR M và Droid RAZR HD.

Ông Schmidt nói rằng: “Chúng tôi chiến thắng cuộc chiến này là một điều đã rõ ràng”.

Lập luận của ông Schmidt đưa ra hoàn toàn có cơ sở vì tháng 11/2012, hãng nghiên cứu thị trường IDC cho biết hệ điều hành Android đang chiếm 75% thị trường di động toàn cầu, trong khi iOS của Apple chỉ chiếm 14,9%.

Ông Schmidt chỉ ra sự khác biệt chính trong chiến lược của Google và Apple: Apple không tập trung vào mục tiêu chiếm phần lớn thị phần, mà chủ yếu muốn thu về đa phần lợi nhuận, còn Google thì ngược lại.

Ông Schmidt thừa nhận mô hình phân phối Android mở của Google là đang nhường doanh thu cho các đối tác như Samsung, nhưng đây chính là “chiến lược cốt lõi” của Google nhằm “thu về miếng bánh lớn hơn”.

Ông cũng cảnh báo rằng, trong thời gian tới băng thông di động sẽ hết vào năm 2016- 2017 đó chính là lý do vì sao ông có một đề nghị hỗ trợ cho phép cơ quan liên bang chia sẻ sóng với những người sử dụng thương mại. Mặc dù thời gian để làm được việc đó là khá lâu nhưng đây là một bước cần thiết để tránh hết băng thông di động trong vòng năm năm tới hoặc lâu hơn.

Theo Doanhnhanthanhdat.net/NĐT
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.