Theo ước tính của tạp chí Forbes, tỷ phú người Nga này có giá trị tài
sản 12,1 tỷ USD, đứng thứ 68 trong 500 người giàu nhất thế giới. Phần
lớn tài sản của ông có được từ việc kinh doanh của công ty đầu tư
Millhouse LLC do ông làm chủ. Abramovich cũng nổi danh khắp hành tinh
với tư cách là ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, một trong những đội
bóng hàng đầu tại Anh quốc.
Roman Abramovích sinh ngày 24/10/1966 tại Saratov. Ông bắt đầu con
đường lao động năm 1987 với vai trò thợ cơ khí trong một xí nghiệp xây
lắp. Từ 1/1989 đến 5/1991, ông là lãnh đạo một hợp tác xã sản xuất đồ
chơi bằng nhựa. Năm 2000, Abramovich mới tốt nghiệp Đại học Luật Moscow.
Từ năm 1991 - 1993, ông là Giám đốc xí nghiệp AVK ở thủ đô Moscow của
Nga. Từ tháng 6/1993 - 12/1995, ông đảm nhận cương vị Giám đốc Công ty
cổ phần Petroltrans. Năm 1996, Abramovich có chân trong Hội đồng giám
đốc Công ty dầu khí Sibiri. Tháng 12/1999, ở tuổi 33, Abramovich được
bầu vào Duma Quốc gia Nga khóa 3 theo danh sách bầu 1 ứng cử viên của
khu vực Chukotka. Ngày 24/10/2000, Abramovich thắng cử với hơn 90% số
phiếu cử tri và trở thành Thống đốc Chukotka.
Tháng 9/2005, Abramovich dẫn đầu danh sách người giàu nhất thế giới
dưới 40 tuổi do tạp chí Fortune công bố. Tài sản của Abramovich lúc đó
ước tính vào khoảng 8,3 tỷ USD. Mồ côi từ tấm bé, là học sinh trung bình
khi còn đi học, nhưng hiện cuộc đời của ông là một trong những câu
chuyện cổ tích thần kỳ nhất thế giới về tấm gương làm giàu từ hai bàn
tay trắng. Ngoài Câu lạc bộ Chelsea, Abramovich còn sở hữu một chiếc máy
bay Boeing 767, một chiếc du thuyền Eclipse lớn nhất thế giới...
Dưới đây là chân dung
cũng như câu chuyện cổ tích về cuộc sống xa hoa của tỷ phú người Nga
qua sự phác họa của báo chi, được trang blog kinh tế nổi tiếng Business
Insider tập hợp và giới thiệu.
Abramovich là ông
chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, một trong những đội bóng hàng đầu thế
giới, từ năm 2003. Để sở hữu đội bóng này, ông đã chi 100 triệu USD và
gánh thêm khoản nợ hơn 134 triệu USD của Chelsea. Vụ thâu tóm Chelsea
của Abramovich được đánh giá là một thương vụ khôn ngoan.
Theo tờ Telegraph
của Anh, 48 giờ trước khi cơ quan công tố Nga quyết định điều tra những
vụ làm ăn mờ ám của Tổng giám đốc Công ty dầu lửa Yukos Mikhail
Khodorkovski, Abramovich đã quyết định bỏ tiền ra mua đội bóng Chelsea.
Chưa hết, sau đó ông còn bán hầu hết tài sản có giá trị của mình ở Nga
để chuyển tới nước Anh. Nhờ vậy mà Abramovich đã thoát nạn.
Abramovich được cho
là từng có mối quan hệ với "bố già" Boris Berezovsky, người từng vỗ ngực
tuyên bố "sở hữu nửa nền kinh tế Nga". Cuối năm 2011, Boris Berezovsky
kiện Roman Abramovich ra tòa tại Anh và đòi bồi thường 3,2 tỷ Bảng Anh
(tương đương 6 tỷ USD).
Theo nguyên đơn, ông
chủ Chelsea đã lợi dụng thời điểm nhà chính trị lưu vong người Nga gặp
nạn năm 2000 dưới thời Tổng thống Vladimir Putin để đe dọa và ép bán
toàn bộ cổ phần trong các công ty Sibneft (dầu mỏ), Rusal (nhôm), ORT
(Đài truyền hình)… Về phần mình, Abramovich phủ nhận mọi cáo buộc của
Berezovsky, đồng thời ông chủ Chelsea khẳng định đã cung cấp cho Boris
Berezovsky số tiền lên tới 2,3 tỷ Bảng Anh, nhưng không phải tiền làm
ăn, mà là tiền bảo kê về mặt chính trị.
Abramovich sở hữu
một đội vệ sỹ lên tới 40 người. Chi phí duy trì đội an ninh này mỗi năm
là 2 triệu USD. Không phải gần đây ông tỷ phú mới quan tâm đến vấn đề an
ninh mà từ năm 2003, Abramovich đã rất chịu chi cho khoản này.
Mỗi khi ra nước
ngoài, ông lại bổ sung thêm người bảo vệ như khi đến Pháp, đi kèm với
đội vệ sĩ riêng còn có 4 tay súng thiện xạ trang bị súng ngắn Glock 9
ly. Mỗi lần về Nga, ông thường sử dụng cả các cựu quân nhân nước này.
Abramovich từng là
thống đốc vùng Chukotka của Nga trong giai đoạn 2003 - 2008 và đã chi
1,3 tỷ USD tài sản cá nhân cho khu vực này. Theo đánh giá của hãng tin
RIA Novosti, sau 8 năm Abramovich làm thống đốc, Chukotka từ một địa
phương lạc hậu đã phát triển vượt bậc. Thu nhập tính theo đầu người của
dân trong vùng từ hơn 4,7 nghìn rúp năm 2000 đã đạt con số 24,3 nghìn
rúp, đứng thứ tư trong nước Nga, sau Moscow và hai khu tự trị Nenetsky
và Yamalo-Nenetsky.
Chỉ số thu nhập đó
cũng gấp đôi chỉ số trung bình toàn khu vực Viễn Đông. Số dân có thu
nhập dưới mức sống tối thiểu từ năm 2000 tới năm 2006 đã giảm từ 50%
xuống còn 13%. Đầu tư vốn cơ bản của vùng đã tăng từ 701 triệu rúp năm
2002 lên đến gần 5 tỷ rúp đầu năm 2007. Chukotka là một trong số ít các
địa phương của Nga không có vốn đầu tư nước ngoài. Xuất khẩu tăng từ 300
nghìn USD lên 112 triệu USD sau 6 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thống đốc
của Abramovich, nhập khẩu tăng từ 1,9 lên 67,5 triệu USD. Đầu tư vào
xây dựng tăng từ 153 triệu lên 1,3 tỷ rúp.
Bạn gái lâu năm của
ông là Dasha Zhukova. Cô là một người mẫu, nhà thiết kế thời trang kiêm
biên tập viên một tạp chí. Họ đã có với nhau một cậu con trai.
Roman Abramovich bắt
đầu biết đến siêu mẫu tóc vàng kể từ buộc tiệc mừng năm mới do cha
Zhukova tổ chức hồi năm 2006. Tờ Tấm gương của Nga ví von "Abramovich
đang dần hoàn thiện đội bóng của riêng mình với thành viên thứ 6 chuẩn
bị gia nhập". Trước khi Dasha Zhukova mang thai, vị tỷ phú người Nga đã
có 5 con (hai trai, ba gái) với người vợ cũ Irina.
Tuy nhiên, trước khi
chính thức tới lui thường xuyên với Zhukova mà không bị báo giới nhòm
ngó, Abramovich đã chia tay với người vợ trước Irina trong một cuộc ly
hôn đắt đỏ hàng đầu thế giới. Irina đã nhận được 300 triệu USD trong
"thương vụ" ly hôn này.
Năm 2008, Abramovich
bước chân vào thế giới nghệ thuật bằng một "cú nổ lớn" khi chi khoảng
120 triệu USD để mua hai bức tranh của Francis Bacon và Lucian Freud.
Hiện hai tác phẩm hội họa này đang được treo tại tư dinh của ông.
Bức Benefits
supervisor sleeping của Lucian Freud được bán cho Abramovich hồi tháng
5/2008 với giá 33,6 triệu USD, nhờ vậy nó trở thành tác phẩm đắt nhất
của một họa sĩ còn sống vào thời điểm đó. Còn tác phẩm Tranh bộ ba
(Triptych) do Francis Bacon vẽ năm 1976 được Abramovich trả 86,3 triệu
USD, phá mọi kỷ lục về giá các tác phẩm của họa sĩ đương đại nổi tiếng
này.
Abramovich sở hữu
chiếc du thuyền lớn nhất thế giới Eclipse trị giá 1 tỷ USD. Trên chiếc
du thuyền này có 2 bể bơi, hệ thống laser chống chụp ảnh trộm và một
chiếc tàu ngầm để sử dụng trong trường hợp khẩn thiết. Eclipse có độ dài
lên tới 162,5m, dài hơn 0,5m so với đối thủ xếp thứ 2 là du thuyền
Dubai của đại gia UAE, Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Vị trí thứ 3
thuộc về du thuyền Al Said (với độ dài 155m) của quốc vương Oman,
Qaboos bin Said al Said.
Ngoài vị trí số 1
của Eclipse, Abramovich còn đóng góp vào Top 20 du thuyền Luna dài 115m.
“Binh đoàn” du thuyền của vị tỷ phú người Nga đáng ra còn làm mưa làm
gió hơn nữa trên bảng xếp hạng 100 du thuyền lớn nhất hành tinh mà
Forbes công bố nếu như ông không bán đi chiếc Pelorus (dài 114m) năm
2011 và Le Grand Bleu (112m) năm 2006.
Tỷ phú người Nga có
thú chơi phi cơ khác lạ. Ông không khoái những chiếc máy bay cỡ nhỏ, mà
tậu hẳn một chiếc Boeing 767 có khả năng chuyên chở 375 hành khách.
Ông cũng sở hữu hai
chiếc Maybach 62. Cả hai chiếc xe này đều được bọc thép và được trang bị
hệ thống an ninh hiện đại. Chi phí cho mỗi chiếc xe này là hơn 1 triệu
USD.
Abramovich đã mua 9
căn hộ ở thủ đô London của "xứ sở sương mù" và dự định kết hợp chúng
thành một đại dinh thự. Dự kiến khi hoàn thành, công trình bất động sản
rộng hơn 9.000 mét vuông này sẽ là khu nhà đắt giá nhất tại nước Anh.
Abramovich cũng làm
chủ một trang trại ở Aspen trị giá khoảng 40 triệu USD. Ông từng xây
dựng một sân trượt băng để phục vụ cho một bữa tiệc với các khách mời
nổi tiếng như ban nhạc nữ Pussycat Dolls.
Tỷ phú người Nga còn
sở hữu lâu đài Chateau de la Croe ở miền nam nước Pháp. Ông đã chi ít
nhất 50 triệu USD để tân trang lại lâu đài theo cách riêng. Chateau de
la Croe từng là nơi ở của vua Edward VIII và nữ công tước Wallis
Simpson.
Tháng 1 năm nay,
Abramovich đã chi 8 triệu USD cho bữa tiệc chào mừng năm mới ở hòn đảo
St Bart. Khách mời tham dự bữa tiệc này đều là những nhân vật có tiếng
tăm, như Rupert Murdoch, Marth Stewart, George Lucas và Marc Jacobs. Ban
nhạc Red Hot Chili Peppers của Mỹ đã được mời tới biểu diễn trong đại
tiệc này.
Bữa tiệc kéo dài từ
10h tối đến 4h sáng tại dinh thự trị giá tới 58 triệu bảng Anh của
Abramovich. Dinh thự tọa lạc trên ngọn đồi nhìn ra bãi biển Gouverneur
hiện cũng thuộc toàn quyền sở hữu của vị tỷ phú này. An ninh được thắt
chặt để đảm bảo chỉ những vị khách nào có tên trong danh sách khách mời
mới được tham gia buổi dạ tiệc.
-
Ngày 23/12 khởi tranh Môn Việt Dã Doanh nhân tranh giải Nu Skin Việt Nam
07/12/2023 6:05 PMNgày 23/12 tới đây, Môn Việt Dã Doanh nhân tranh giải Nu Skin Việt Nam thuộc Đại Hội Thể Thao Doanh Nhân Olympic 2030 lần thứ 8 sẽ chính thức khởi tranh vào buổi sáng tại Thảo Cầm Viên, Quận 1, TP.HCM.
-
Chân dung ông chủ doanh nghiệp bất động sản đang nắm trong tay 6.387ha đất
20/04/2023 2:36 PMTừ khi sáng lập, ông Đặng Thành Tâm đã đưa Tập đoàn Kinh Bắc trở thành một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp với 17 công ty con trực tiếp và gián tiếp. Tính đến cuối năm 2022, Kinh Bắc đã tạo lập 6.387ha đất, chiếm 5,2% quỹ đất khu công nghiệp của cả nước.
-
Hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam là nạn nhân chiến dịch tấn công mạng có chủ đích
04/04/2023 2:29 PMBKAV ghi nhận có hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có nhiều tổ chức tài chính lớn có thể là nạn nhân của chiến dịch tấn công mạng có chủ đích (APT) mới đây.
-
Tổng giám đốc FPT được bầu làm Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
13/03/2023 8:30 AMNgày 10.3 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 3, khóa 7 để tổng kết hoạt động hội năm 2022 đồng thời ra mắt Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
-
Top 10 doanh nhân dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam 2021
31/12/2021 4:14 PMBất chấp COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có một năm giao dịch thăng hoa, với nhiều kỷ lục được ghi nhận, nhiều cổ phiếu bứt phá mạnh vượt đỉnh, thậm chí tăng bằng lần.
-
Economist: Việt Nam có một tầng lớp doanh nhân tỷ phú mới
30/11/2021 8:55 AMCafeLand - Nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam đang kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp các doanh nhân tỷ phú.