Nếu như Bắc Mỹ có 3,35 triệu triệu phú, thì con số này ở châu Á là 3,37 triệu, tập trung chủ yếu ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo Báo cáo Thịnh vượng toàn cầu năm 2012 của hãng tư vấn Capgemini và RBC Wealth Management, khu vực châu Á Thái Bình Dương đã lần đầu tiên vượt mặt Bắc Mỹ về số lượng triệu phú. Tuy nhiên, tính tổng tài sản, Mỹ và Canada vẫn đứng đầu thế giới với 11.400 tỷ USD năm 2011, dù giảm 2,3% so với năm trước đó.

Số lượng triệu phú ở Bắc Mỹ đã giảm 1,1% năm 2011 xuống còn 3,35 triệu người. Trong khi đó, con số này ở châu Á là 3,37 triệu, tập trung chủ yếu ở Trung Quốc và Nhật Bản. Tính chung trên toàn cầu, số triệu phú tăng thêm 0,8% lên mức kỷ lục 11 triệu người.

Jack Ma - CEO website thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc là một trong những triệu phú đang lên của châu Á.

Tại khu vực Viễn Đông, số triệu phú tăng 1,6% dù tổng tài sản tại đây giảm 1,1% xuống còn 10.700 tỷ USD. Điều đáng ngạc nhiên là dù đang phải chịu cuộc khủng hoảng nợ tồi tệ, số triệu phú ở châu Âu vẫn tăng 1,1% lên 3,2 triệu người. Tuy vậy, tổng tài sản của những người này giảm nhẹ xuống 10.100 tỷ USD. Khu vực Trung Đông có 450.000 người giàu, thêm 2,7% so với năm ngoái và tổng tài sản tăng 0,7% lên 1.700 tỷ USD.

Năm 2011, tổng tài sản cá nhân của triệu phú thế giới giảm 1,7% xuống còn 42.000 tỷ USD do kinh tế bất ổn ở châu Âu, thảm họa kép ở Nhật Bản, cuộc cách mạng mùa xuân Ảrập (các cuộc cách mạng lật đổ chế độ) và sự kiện Mỹ bị hạ tín nhiệm. Đây là lần đầu tiên tài sản toàn cầu giảm sút kể từ năm 2008.

Xét về số lượng triệu phú từng nước, Mỹ vẫn đứng đầu bảng, theo sau là Nhật Bản và Đức. Tổng cộng, cả ba nước này chiếm tới 53,3% triệu phú trên toàn thế giới. Số người giàu tại Ấn Độ giảm 18% xuống còn 125.500. Hong Kong cũng giảm mức tương tự với 17,4%. Tại Trung Quốc, tuy tốc độ tăng trưởng đang chậm lại, nhưng số triệu phú ở đây cũng tăng 5,2% lên 562.400 người. Tại Brazil, mức tăng này là 6,2%.

Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.