Sự vững mạnh của kinh tế Hàn Quốc ngoài ra còn khiến nhu cầu đối với tài sản tại nước này tăng cao, đồng won tăng giá tới 3% trong tháng 7/2010.
Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng 9 tháng liên tiếp

Xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 7/2001 tăng đến tháng thứ 9 liên tiếp bởi đồng won suy yếu, triển vọng kinh tế toàn cầu phục hồi khiến nhu cầu đối với ô tô, hàng điện tử và bán dẫn của Hàn Quốc tăng.

Theo Bộ tri thức Hàn Quốc, xuất khẩu tháng 7/2010 tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Khảo sát của Bloomberg thực hiện đối với các chuyên gia cho thấy mức tăng dự báo là 27,4%.

Nhập khẩu tăng 28,9%, thặng dư thương mại tháng 7/2010 đạt 5,7 tỷ USD.

Các công ty, từ Samsung cho đến Huyndai Motors, công bố lợi nhuận quý 2/2010 cao kỷ lục; đồng won hạ giá giúp tăng tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu.

Quý 2/2010, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,5% so với quý 1/2010.

Ngày 09/07/2010, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất cho vay thêm 25 điểm cơ bản lên 2,25%. Đây là lần đầu tiên tính từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất, nền kinh tế lớn thứ 4 tại châu Á này ứng phó tốt với rủi ro từ đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Sự vững mạnh của kinh tế Hàn Quốc đã khiến nhu cầu đối với tài sản tại nước này tăng cao, đồng won tăng giá tới 3% trong tháng 7/2010 và ghi nhận tháng tăng mạnh nhất từ tháng 9/2009.

Ngày 27/07/2010, đồng won lên mức cao nhất trong 5 tuần và sau đó giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đẩy mạnh mua USD để ngăn đồng tiền này tăng giá.

Tuần trước, đồng won Hàn Quốc tăng 0,3% lên mức 1.182,75 won/USD tại thị trường Seoul – Hàn Quốc.

Cafeland.vn

Theo Bloomberg

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland