Ông Trần Kim Chất xây dựng nhà xưởng chứa chất thải nguy hại trong khu dân cư sinh sống.

Gần một năm nay, hàng chục hộ dân tổ 8, khối 11, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An liên tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng, phản ánh ông Trần Kim Chất xây dựng nhà xưởng chứa chất thải nguy hại trong khu dân cư sinh sống.


Xây nhà xưởng trái phép trong khu dân cư
Nhà xưởng của ông Chất giữa khu dân cư Ảnh: Minh Thùy.

Đầu năm 2011, ông Chất thuê người đổ đất lấp ao, dựng nhà xưởng rộng gần 400m 2 , mái lợp tôn. Trong xưởng, hàng trăm chiếc mo tơ cũ, bình khí, ga hoen gỉ nằm ngổn ngang. "Nhiều đêm tiếng ồn từ nhà xưởng làm cả gia đình tui không ngủ được. Mùi khét xộc thẳng vào nhà nên phải đóng kín cửa", một người dân khối 11, phường Lê Lợi phản ánh.


Được biết, cuối năm 2010, UBND TP Vinh cấp giấy phép xây dựng cho ông Chất, ghi rõ là nhà ở tư nhân, một tầng. Tuy nhiên, nhà ông Chất xây là nhà xưởng. Thanh tra đô thị TP Vinh phát hiện công trình xây dựng sai so với hồ sơ thiết kế được duyệt, UBND TP Vinh quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình nhà xưởng của ông Chất. Sau khi bị cưỡng chế, ông Chất lại được cấp giấy phép xây dựng mới. Dựa vào đó, ông Chất tiếp tục xây dựng nhà xưởng giữa khu dân cư.


Trả lời PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Quốc Hồng nói: Việc cấp phép xây dựng lần sau là do ông Chất xây dựng tụt lại, diện tích xây dựng công trình không vượt diện tích đất ở, nên lại được cấp phép". Ông Lê Văn Ngọc - Trưởng phòng TN&MT TP Vinh cho biết, vừa ra quyết định buộc ông Chất phải dừng ngay việc sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vì chưa có giấy phép kinh doanh.

Theo Minh Thùy (Tiền phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland