Sáng 4/3, cụ bà Phan Thị Liên (86 tuổi, nạn nhân vụ sập trần nhà tại số 13 kiệt 21 đường Ngô Gia Tự-Huế) được người nhà chuyển lên theo dõi tại Bệnh viện T.Ư Huế, do sức khỏe chuyển biến xấu. Trong khi, công trình Goldland Plaza vẫn tiếp tục thi công, dù Thanh tra Sở Xây dựng TT-Huế khuyến cáo tạm dừng do liên quan vụ sập trần nhà dân.

Ai đã ngó lơ hay chống lưng cho công trình dự án Goldland Plaza làm sập nhà dân tiếp tục thi công, bất chấp vấn đề pháp lý và đạo lý?

Vào sáng 4/3, nhận được ý kiến phản ảnh của báo chí, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết, đã yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng đình chỉ thi công dự án Goldland Plaza để xử lý, khắc phục hậu quả cho người dân.

Thi công làm sập nhà dân, nhưng chủ đầu tư dự án Goldland Plaza không một lời thăm hỏi nạn nhân

Trước đó, tại hiện trường vụ sập trần nhà dân khiến cụ bà 86 tuổi Phan Thị Liên bất tỉnh tại chỗ tại nhà số 13 kiệt 21 đường Ngô Gia Tự do xây dựng công trình cao tầng Goldland Plaza (thuộc Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch và Phát triển Đất vàng), ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TT-Huế, qua trao đổi với báo chí cũng cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư dự án dừng thi công. Tuy nhiên, trong những ngày qua, dự án này vẫn tiến hành thi công bình thường. Để làm rõ thêm, PV đã điện thoại phản ánh sự việc đến ông Đặng Ngọc Tuấn vào sáng 4/3, vị này cho biết sẽ làm công văn yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, và gửi về các cơ quan chức năng ngay trong ngày.

Còn theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, vào ngày 8/3 tới đây, đích thân ông chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư dự án Goldland Plaza tại khu đất “vàng” 14 - 20 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Bất chấp mọi chỉ đạo từ lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế, nhiều thiệt hại mà dân phải gánh chịu vẫn chưa được giải quyết trong thời gian dài

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 1/3, tại ngôi nhà số 13 kiệt 21 Ngô Gia Tự (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế) xảy ra vụ sập đổ trần, khiến một cụ bà 86 tuổi bị thương. Theo cơ quan chức năng, thời điểm trên, khi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch và Phát triển Đất vàng cho triển khai thi công công trình thuộc tổ hợp nhà cao tầng đã khiến gần như toàn bộ khung trần nhà số 13 kiệt 21 Ngô Gia Tự nằm lân cận bị sập đổ. Vật cứng từ trần nhà đè trúng đầu cụ bà Phan Thị Liên (86 tuổi, chủ nhà), khiến nạn nhân bất tỉnh…

Điều đáng nói, theo phản ánh của gia đình cụ Phan Thị Liên, từ sau khi xảy ra vụ sập trần nhà đến nay, chủ đầu tư không hề đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gì cho nạn nhân 86 tuổi này, khiến gia đình hết sức bức xúc.

Được biết, trong sáng 4/3, bà Phan Thị Hà (con gái cụ Liên) đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến các ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch tỉnh; Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an TT-Huế...

Trong đơn kêu cứu còn nêu lại ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế tại Công văn số 148 UBND-XD ngày 9/1/2019 cùng Công văn số 106/SXD-TTXD ngày 16/1/2019 của Sở Xây dựng tỉnh và ý kiến chỉ đạo của ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi tiếp dân ngày 9/1/2019 về việc khẩn trương giải quyết đền bù dứt điểm cho các hộ dân liền kề khu công trình Goldland Plaza bị thiệt hại nhà cửa do thi công dự án nhà cao tầng gây nên.

Qua 5 lần các cơ quan chức năng làm việc với chủ đầu tư dự án Goldland Plaza, nhưng DN này vẫn bất chấp các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành địa phương. Vụ việc cụ bà Phan Thị Liên bị trần nhà đổ sập đè lên người gây bất tỉnh hiện trở thành “giọt nước tràn ly”.

Ngọc Văn (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.