CafeLand - Trong báo cáo mới đây dự báo về tăng trưởng toàn cầu năm 2019 và 2020, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã hạ dự báo tăng trưởng của thế giới trong cả 2 năm xuống thêm 0,1%.

Cụ thể, trong báo cáo, World Bank đã hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 xuống mức 2,9% so với dự báo trước đó là 3%. Đồng thời, cũng hạ dự báo tăng trưởng năm 2020 từ 2,9% xuống 2,8%.

Theo WB, kinh tế toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2019 và 2020, do một chuỗi các yếu tố tiêu cực, từ căng thẳng thương mại, bất ổn trên thị trường tài chính cho đến những thách thức về tiền tệ ở nhiều thị trường mới nổi.

WB dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 sẽ giảm

Báo cáo nhận định, Mỹ vẫn là một trong những nền kinh tế hoạt động tốt trên thế giới, nhưng tăng trưởng của quốc gia này có thể sẽ sớm dừng lại, vì những tác động tích tực của việc cắt giảm thuế giảm đi và "kỷ nguyên" tiền vay rẻ đang xa dần khi Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất.

"Sự lộn xộn trong chính sách ở Mỹ sẽ chuyển từ mở rộng sang thắt chặt lại trong thời gian tới; các chính sách tiền tệ, tài chính và thương mại đều được dự đoán sẽ trở thành lực cản trong vài năm tới", báo cáo cho biết.

Kinh tế Mỹ năm 2018 tăng trưởng mạnh, ước đạt 2,9%, tăng 0,2% so với dự báo của WB tháng 6/2018. Nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 2,5% trong năm 2019 và xuống còn 1,7% năm 2020.

Kinh tế Trung Quốc ước đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm 2019 và 2020, giảm so với mức 6,5% của năm 2018. GDP của Eurozone ghi nhận mức tăng 1,9% trong năm 2018, giảm 0,2% so với báo cáo hồi tháng 6/2018 và sẽ tiếp tục suy yếu trong năm 2019, với tăng trưởng ước chỉ còn 1,7%.

Theo WB, những tác động của suy giảm kinh tế có lẽ còn tồi tệ hơn đối với các nước thu nhập thấp, nhiều nước trong số đó đã không thể tăng thu nhập bình quân đầu người đủ để tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển.

Tổng giao dịch thương mại toàn cầu suy yếu là một nguyên nhân chính gây ra giảm tăng trưởng toàn cầu. WB dự báo giao dịch thương mại toàn cầu sẽ suy giảm thêm 0,5% trong năm 2018, 2019 và cả 2020 so với báo cáo tháng 6/2018.

Để giữ cho nền kinh tế toàn cầu ổn định, World Bank khuyến nghị các nước nên đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển kỹ năng của người dân, giảm bớt các hạn chế đầu tư lớn và giảm các rào cản thương mại với các đối tác.

  • Nợ xấu ngành ngân hàng đang “tan dần”

    Nợ xấu ngành ngân hàng đang “tan dần”

    CafeLand - Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu kép của ngành ngân hàng năm 2019 là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và lưu ý xử lý tình trạng tín dụng đen.

Đình Vũ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.