
Hàng loạt đảo trên vịnh Bái Tử Long bị các đại gia chiếm giữ trái phép
Vụ việc các đại gia chiếm đảo xảy ra và kéo dài từ nhiều năm trước. Đặc biệt, để xảy ra tình trạng trên là do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương (một số bí thư, chủ tịch xã đã bị kỷ luật, điều chuyển công tác). Bên cạnh đó, do sự vào cuộc không quyết liệt của hệ thống chính quyền từ huyện đến tỉnh nên sau nhiều năm vẫn không thể xử lý triệt để những sai phạm này.
Để khẳng định sự vào cuộc công tâm, không có vùng cấm của đội ngũ lãnh đạo (Quảng Ninh có tân bí thư, tân chủ tịch tỉnh). Ngày 11/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát đi văn bản chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan của tỉnh này vào cuộc thanh tra toàn diện những sai phạm đang diễn ra tại vịnh Bái Tử Long.
Văn bản nêu rõ, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở TNMT, Ban quản lý Khu kinh tế, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Vân Đồn và các ngành có liên quan tổ chức thanh tra toàn diện việc xây dựng các công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích của các tổ chức, cá nhân tại các khu vực theo báo cáo; đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép đúng theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019.
Tại thời điểm đó, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Tỉnh sẽ cho rà soát cụ thể các vi phạm của từng tổ chức, cá nhân. Các sai phạm này diễn ra trong thời gian dài nên tỉnh cũng muốn hệ thống lại toàn bộ các văn bản có liên quan. Sau khi có kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ đưa ra hướng xử lý triệt để”.
Vị lãnh đạo này cho biết thêm: Quan điểm của tỉnh là không có vùng cấm, không ưu ái cho một tổ chức, cá nhân nào có liên quan đến sai phạm. Sắp tới tỉnh cũng sẽ thành lập riêng một Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn chứ không còn để Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phụ trách chung như trước đây.
Ngày 30/9 (hạn cuối cho đợt thanh tra), Tiền Phong đã liên hệ với ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, ông Cường cho biết: “Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tiến hành xong đợt thanh tra. Còn một số đảo anh em vẫn chưa đến được nên chưa thể báo cáo về UBND tỉnh”.
Đến ngày 15/10, một lần nữa Tiền Phong tiếp tục liên hệ với ông Cường tìm hiểu về kết quả thanh tra. Ông Cường vẫn “ậm ờ” cho biết, Sở này đã xin tỉnh cho gia hạn thêm thời gian thanh tra. Nhưng không nói cụ thể gia hạn đến thời gian nào.
Để làm rõ hơn vấn đề, PV đã liên hệ làm việc với người đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh. Vị đại diện này cho biết: “Đến nay tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo hay kết luận thanh tra từ Sở Xây dựng. Chúng tôi đang đốc thúc anh em làm nhanh để còn đưa ra hướng xử lý”.
Tuy nhiên đến nay (sau gần 2 tháng), mỗi khi PV liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng đều nhận được những hồi chuông kéo dài. Đến trụ sở làm việc, nhân viên văn phòng luôn thông báo: “Sếp bận đi họp, không có nhà”.
Ngày 26/11, PV đã có buổi làm việc với người đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh để tìm hiểu tiến độ xử lý cũng như kết luận thanh tra từ phía đoàn liên ngành. Vị đại diện cho biết, tỉnh vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào. Trước đó, Sở Xây dựng có xin gia hạn đến 30/10 là hạn cuối để đưa ra kết quả thanh tra nhưng đến nay vẫn chưa chịu báo cáo. Nói xong, vị đại diện khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục có văn bản đốc thúc sở đẩy nhanh tiến độ.
Ngày 3/12, ông Vũ Văn Hợp - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản đốc thúc thanh tra hoạt động xây dựng công trình trái phép, quản lý sử dụng đất trên vịnh Bái Tử Long. Vì đến ngày 3/12/2019, UBND tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả thanh tra của Sở Xây dựng.
Văn bản nêu rõ, để đảm bảo xử lý nghiêm minh, dứt điểm các vi phạm trong hoạt động xây dựng, sử dụng đất thuộc vịnh Bái Tử Long, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Xây dựng tập trung, khẩn trương hoàn thành việc thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5723 ngày 9/8/2019, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Quảng Ninh trước ngày 10/12/2019.
Theo tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đang nằm trong diện chuẩn bị “hạ cánh”. Thời gian về hưu của vị Giám đốc Sở này chỉ còn được tính bằng ngày.
-
Quảng Ninh: Phát lộ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản cho huyện thị, thành phố trong tỉnh và ngân hàng về việc cảnh giác với tình trạng làm giả và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đang lưu hành ở địa phương.
-
Tập đoàn Nhật Bản nắm 20% tại Amata Hạ Long
Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đã chính thức hoàn tất thủ tục trở thành cổ đông của Công ty Amata Hạ Long với tỷ lệ sở hữu 20%, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình mở rộng hiện diện của nhà đầu tư Nhật Bản tại một trong những khu công nghiệp lớn của...
-
Sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam được quy hoạch thêm đường băng thứ hai
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch mới, công suất của sân bay sẽ tăng từ 2,5 triệu hành khách hiện nay lên khoảng 2...
-
Khởi công nhà máy gần 1.600 tỷ đồng tại Quảng Ninh
Ngày 18/5, Công ty TNHH Nature Health Development International đã khởi công nhà máy sản xuất vật tư y tế với tổng vốn đầu tư 1.583 tỷ đồng tại KCN Texhong - Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh.
-
385.440 hộ dân đồng ý với Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương
Sau đợt lấy ý kiến trên phạm vi toàn tỉnh, Quảng Ninh ghi nhận 385.440 hộ dân đồng ý với Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, tương đương 99,96% số phiếu hợp lệ.
-
Hơn 2.760 tỷ đồng được bố trí để giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao qua Quảng Ninh
Quảng Ninh đang dồn lực hoàn thành giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30/9. Trên địa bàn tỉnh, dự án đi qua gần 40 km, cần thu hồi khoảng 273 ha đất và ảnh hưởng tới 1.817 hộ dân cùng 20 tổ chức....



