Gia cảnh của nữ kế toán mắc ung thư
Tiếp tục diễn biến phần tranh tụng, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” liên quan đến Công ty Địa ốc Alibaba. Trong số 23 bị cáo bị truy tố, trường hợp bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
.jpg)
Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (hình: Nhật Thịnh/Thanh Niên)
Báo Tuổi trẻ dẫn lời luật sư, bị cáo Thắng xuất thân trong gia đình nghèo khó ở Quảng Ngãi, cha mất sớm, mẹ bị cáo đã già, bị cáo phải lo toan toàn bộ việc trong gia đình. Khi giải quyết vụ án, bị cáo phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Thắng chưa từng có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong học tập, được tặng giấy khen thủ khoa đầu ra ngành kế toán…
Bào chữa cho hành vi của bị cáo Thắng, luật sư cho rằng cáo trạng của VKS truy tố Thắng hành vi “rửa tiền” là chưa xác đáng. Bởi Thắng không có động cơ mục đích phạm tội. Cơ quan tố tụng chưa xác định được số tiền 13 tỉ đồng được lấy từ nguồn tiền bất hợp pháp, mà chỉ dựa trên lời khai của bị cáo và Võ Thị Thanh Mai.
Theo luật sư, Thắng giúp sức với vai trò thứ yếu, không đáng kể trong hành vi rửa tiền. Thắng chuyển 13 tỉ đồng cho Mai không nhằm động cơ vụ lợi, mà chỉ trả lại số tiền không phải của bị cáo. Bị cáo Mai đã thực hiện một chuỗi giao dịch nhằm che giấu dòng tiền, Thắng chỉ đóng vai trò rất nhỏ. Nếu Thắng không chuyển tiền thì tội phạm vẫn được thực hiện.
Xét đến nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội thì tại thời điểm thực hiện hành vi Thắng phải biết hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng thực tế Thắng là kế toán, chịu sự chi phối của Mai. Luật sư cho rằng viện kiểm sát chưa xem xét các tình tiết giảm nhẹ dẫn đến mức án đề nghị 5-6 nằm tù là quá nặng.
"Bản án tù có thời hạn chẳng khác nào bản án tử hình đối với người bị ung thư, nên xin HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng án treo" - luật sư nói.
Ghi nhận của Zingnews, bị cáo Thắng tự bào chữa trước tòa, cho biết lúc 4 tuổi bị cáo mắc phải căn bệnh lạ khiến mắt trái không còn nhìn thấy, mắt phải bị thoái hóa võng mạc.
"Bị cáo rất day dứt về hành vi của mình, nhận thấy mình có phần trách nhiệm. Bị cáo đã xin từ chối sống tiếp nhưng mẹ bị cáo nói "Con luôn là niềm tin, niềm hy vọng của mẹ" nên bị cáo mới cố gắng đến ngày hôm nay" - bị cáo Thắng vừa nói vừa khóc.
Bị cáo Thắng đã thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Mức án đề nghị đối với hành vi “rửa tiền”
Báo Thanh Niên trích dẫn cáo trạng, với vai trò là kế toán trưởng và trực tiếp chứng kiến toàn bộ việc CQĐT thi hành Lệnh khám xét toàn bộ trụ sở Công ty Alibaba, nhưng theo chỉ đạo của Mai, ngày 19/9/2019, sau khi CQĐT đã khởi tố vụ án, Thắng vẫn thực hiện việc chuyển hơn 13,9 tỉ đồng từ tài khoản tiết kiệm của Thắng (đứng tên thay bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ của bị cáo Nguyễn Thái Luyện) về tài khoản của Mai.
Từ đó, Mai chuyển 13 tỉ đồng qua tài khoản của Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện) và Lực rút tiền mặt giao lại cho Mai sử dụng, đến nay vẫn chưa thu hồi được. VKS cáo buộc hành vi này của Huỳnh Thị Kim Thắng đã phạm vào tội “rửa tiền” với vai trò giúp sức cho Võ Thị Thanh Mai.

Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tại phiên tòa (hình: Nguyệt Nhi/PLO)
Trong phần luận tội ngày 19/12, VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng mức án từ 5 - 6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai và bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị đề nghị cùng mức án 30 năm tù về tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) 16 - 18 năm tù; các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện từ 12 - 20 năm tù.
-
Vụ Công ty Địa ốc Alibaba: “Nữ tướng đập phá xe” bật khóc trong phần tự bào chữa trước tòa
Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (cựu nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) bật khóc khi nhớ tới câu nói của ba “cho con đi học luật mà vướng vào lao lý".
-
Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động
Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển nhà ở xã hội với quy mô lớn, hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng bức thiết của công nhân, người lao động.
-
Từ mô hình Tokyo, Seoul đến “đô thị chất xám cao” tại Bình Dương
Tokyo, Seoul - những đô thị hàng đầu châu Á luôn gắn liền với khả năng thu hút và giữ chân đội ngũ trí thức. Ở một quỹ đạo phát triển tương tự, Bình Dương (cũ) đang bước vào giai đoạn tái định vị để trở thành “đô thị chất xám cao”....
-
Bước đột phá trong chính sách bồi thường
Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND (Quyết định 11/2026) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 6/3/2026,
-
TIN VUI đến với người dân TP.HCM: Danh sách 28 chủ đầu tư thực hiện 28 dự án nhà ở vốn 83.003 tỷ
UBND TP.HCM vừa ban hành Thông báo số 171/TB-UBND ngày 26/3/2026, chính thức chấp thuận cho 28 tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định 75/202...
-
HĐND TPHCM cần chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phát triển đột phá cho Thành phố
HĐND TPHCM cần rà soát, điều chỉnh phù hợp các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình đột phá, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với các...


