
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço hội đàm - Ảnh: TTXVN
Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng và an ninh.
Tổng thống Lourenço đánh giá cao thế mạnh của Việt Nam, mong muốn Việt Nam hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, cây ăn quả, nhằm bảo đảm an ninh lương thực. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất tại Angola, đồng thời đề nghị thúc đẩy hợp tác về an ninh, quốc phòng, khai khoáng và luyện kim.
Chủ tịch nước Lương Cường coi Angola là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi, cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để hợp tác. Ông đề nghị Angola tạo điều kiện và ưu đãi để doanh nghiệp Việt Nam triển khai dự án trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khai khoáng, luyện kim. Mục tiêu là đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Angola là cầu nối quan trọng giữa hai nước, luôn đồng hành cùng nhân dân Angola kể cả trong giai đoạn khó khăn. Ông đề nghị lãnh đạo Angola bảo đảm an ninh, an toàn để cộng đồng Việt Nam yên tâm sinh sống, làm việc và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung.
Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất duy trì các cơ chế hợp tác như Ủy ban liên chính phủ, đẩy mạnh đào tạo nhân lực, trao đổi sinh viên và cán bộ quản lý. Đồng thời, hai bên chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Tổng thống Lourenço với vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi 2025 và Nguyên thủ điều phối về hòa bình, hòa giải, đánh giá cao các sáng kiến thúc đẩy ổn định khu vực. Ông đề nghị Angola hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiện diện và mở rộng hợp tác với Liên minh châu Phi, đồng thời ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế.
Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung Việt Nam – Angola, thể hiện cam kết cùng mở ra giai đoạn hợp tác mới, đồng chủ trì họp báo quốc tế và chứng kiến lễ ký các văn kiện.
Danh sách 8 văn kiện hợp tác được ký kết bao gồm:
- Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
- Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
- Bản ghi nhớ hợp tác phòng chống tội phạm giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Angola
- Ý định thư hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Angola
- Kế hoạch hành động hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp Angola
- Thỏa thuận hợp tác truyền hình giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình quốc gia Angola
- Bản ghi nhớ hợp tác dầu khí giữa Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam và Công ty Sonangol E&P (Angola)
- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Công nghiệp, Thương mại Angola.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Angola trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt xấp xỉ 230 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Angola các mặt hàng chủ lực như điện thoại và linh kiện, hàng dệt may, nông sản, thủy sản chế biến, thiết bị y tế…; ngược lại, nhập khẩu từ Angola các sản phẩm như gỗ nguyên liệu, nông sản vùng nhiệt đới và khoáng sản.
-
Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola
Chiều 6/8 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã đến sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro, thủ đô Luanda, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.
-
Việt Nam – Ai Cập nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, hướng tới mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 3–6/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã có cuộc hội đàm chính thức và thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam – Ai Cập lên đối tác toàn diện.
-
Thủ tướng Ai Cập muốn lập Hội đồng Kinh doanh Việt – Arab, xúc tiến đàm phán FTA
Chiều 5/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Cairo, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arab Ai Cập.
-
Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Sáng nay, 27/3, Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp” được tổ chức tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị....
-
Doanh nghiệp Việt ứng biến trước 'cơn lốc' thuế quan 150 ngày của Mỹ
Mức thuế tạm thời 10% từ Mỹ đang tạo ra “khoảng đệm” 150 ngày cho hàng Việt, thời gian vàng để doanh nghiệp tái cấu trúc trước khi chính sách đảo chiều.
-
Thủ tướng: Kết nối đường sắt Việt Nam - Nga có vai trò chiến lược
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
-
“Đại lộ” tài sản số mở cửa: Dòng tiền trăm tỷ USD sẽ chảy về đâu?
Khi hành lang pháp lý dần hé mở, cuộc đua giành quyền vận hành sàn tài sản số tại Việt Nam bắt đầu nóng lên. Nhưng phía sau cơ hội “nắn dòng” hàng trăm tỷ USD là bài toán công nghệ, quản trị, vốn… – nơi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức bước qu...
-
Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng khác biệt ra sao?
Một giai đoạn phát triển mới đang mở ra, nơi quy hoạch đô thị, hạ tầng chiến lược và đổi mới sáng tạo trở thành những trụ cột then chốt nâng đỡ nền kinh tế.



