CafeLand - Theo "Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019", Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đánh giá Việt Nam là nền kinh tế có tính cạnh tranh thứ 67 thế giới trong năm 2019, đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài để trở thành một trung tâm thương mại của khu vực.

Báo cáo của WEF được công bố thường niên, kể từ năm 1979. WEF xếp hạng các nền kinh tế thông qua 103 tiêu chí được chia thành 12 cột trụ. Các cột trụ này được chia vào 4 nhóm chính, gồm Môi trường Thuận lợi, Thị trường, Nhân lực và Hệ sinh thái đột phá sáng tạo.

Việt Nam tăng 10 bậc về năng lực cạnh tranh năm 2019

WEF xếp hạng Việt Nam là nền kinh tế có tính cạnh tranh thứ 67 thế giới trong năm 2019, với 61,5 điểm - tăng 10 bậc và tăng 3,5 điểm so với năm 2018. WEF cho rằng Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài để trở thành một trung tâm thương mại của khu vực.

Xét theo quy mô thị trường, Việt Nam được xếp hạng khá cao, đứng thứ 26/141 quốc gia được xếp hạng. Các chỉ số còn lại dao động từ hạng 41 đến hạng 93.

Việt Nam được đánh giá nằm trong nhóm có nguy cơ khủng bố thấp nhất thế giới và lạm phát ổn định nhất thế giới. Cả hai hạng mục này Việt Nam đều đạt trọn vẹn 100 điểm.

Trong 12 trụ cột của WEF, Việt Nam được đánh giá cao nhất ở trụ cột Sức khỏe, với 81 điểm, đứng thứ 71. Thấp nhất là Năng lực Sáng tạo, chỉ được 37 điểm, đứng thứ 76.

Việt Nam là quốc gia được đánh giá có mức tăng cao nhất trên thế giới trong năm nay.

  • SSI: Tỷ giá USD cuối năm có thể tăng

    SSI: Tỷ giá USD cuối năm có thể tăng

    CafeLand - Theo Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ tháng 09/2019 của CTCP Chứng khoán SSI nhận định, tỷ giá cuối năm có thể sẽ nhích tăng, tiệm cận về tỷ giá mua vào của NHNN.

Đình Vũ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.