Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD trong những năm tới
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh Hàn Quốc hiện là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với gần 94 tỷ USD vốn đăng ký lũy kế và hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác. Ông chia sẻ về 4 trụ cột phát triển gồm: chính sách đột phá về khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật và phát triển doanh nghiệp tư nhân. Đây được coi là nền tảng quan trọng để mở rộng không gian hợp tác kinh tế song phương và đa phương.
Bộ Tài chính Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng và khối FDI nói chung, qua đó thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực chiến lược.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc nhân dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Diễn đàn có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok và hơn 500 doanh nghiệp tiêu biểu hai nước.
Sự kiện tập trung vào các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác như chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghệ cao, công nghiệp chiến lược và phát triển chuỗi giá trị. Hàng chục văn kiện hợp tác đã được ký kết, tạo cơ sở thực chất để thúc đẩy đầu tư, kinh tế và công nghệ giữa hai nước.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam. Những lĩnh vực được ưu tiên gồm chip bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng, đường sắt cao tốc và công nghiệp hải dương.
Ông cũng gợi ý hai bên trao đổi sâu hơn về kinh nghiệm quản lý nhà nước trong thu hút FDI, quản lý khu kinh tế, khu thương mại tự do và phát triển các tập đoàn kinh tế trọng điểm.
Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Kim Jung Kwan cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và các cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và công nghệ. Ông khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, năng lượng, đường sắt cao tốc và công nghệ cao, đồng thời đề nghị tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh kinh tế – chính trị toàn cầu biến động.
Hiện Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực khoảng 93,8 tỷ USD. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD; Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.
Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD trong những năm tới, thông qua việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi giá trị khu vực.
Ngoài ra, Hàn Quốc là nhà tài trợ ODA song phương lớn thứ hai ở châu Á cho Việt Nam và là quốc gia có lượng khách du lịch tới Việt Nam cao nhất, với khoảng 4,6 triệu lượt trong năm 2024.
Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên và kỳ vọng sẽ gặp lại tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 do Hàn Quốc đăng cai vào tháng 10/2025, qua đó tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã đạt được.
-
Việt Nam và Hàn Quốc thắt chặt hợp tác công nghiệp, hướng đến chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Ngài Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc vào sáng 11/8.
-
Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc
Ngày 11/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.
-
Việt Nam – Hàn Quốc ký 10 văn kiện hợp tác đa lĩnh vực
Theo thông tin từ TTXVN, trưa 11/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.








-
Bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025 qua những con số
Kinh tế Việt Nam quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025 có nhiều tín hiệu tích cực với GDP quý 3 tăng 8,23%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 15,2% trong 9 tháng qua; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 680 tỷ USD;... theo số liệu mới công bố của Cục ...
-
Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn 2050
Đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng được ít nhất 10 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với chuỗi cung ứng trong khu vực và quốc tế....
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới.