Tuy nhiên, bài báo nhận định những biện pháp này đã có rất ít hiệu quả. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 11 đã tăng 11,09% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức 9,66% của tháng 10, trong khi chính phủ kỳ vọng sẽ giữ mức thâm hụt thương mại ở mức 12 tỷ đôla trong năm nay. Một nguyên nhân dẫn tới các vấn đề của nền kinh tế là mô hình kế hoạch hóa tập trung của chính phủ đã hạn chế sự linh hoạt chính sách ở cấp quốc gia. Ngân hàng Nhà nước không có đủ sự độc lập cần thiết khiến cho các giới chức ngân hàng trung ương không thể thực hiện các biện pháp tiền tệ một cách quyết liệt để kiềm chế lạm phát.
Ông Kevin Grice, kinh tế gia cao cấp tại tổ chức nghiên cứu kinh tế Capital Economics ở London nói rằng Việt Nam cần phải nhắm mục tiêu đến sự ổn định kinh tế, đó là giảm lạm phát và giảm thâm hụt thương mại chứ không phải là chỉ tăng trưởng GDP một cách nhanh chóng. Ông Grice nói thêm rằng nếu Việt Nam không dựa trên bước khởi đầu với việc tăng lãi suất cơ bản hồi đầu tháng này, thì theo ông Việt Nam sẽ ‘không thể tránh khỏi tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán và một nền kinh tế quá nóng vào năm 2011’.
Tổng số nợ nước ngoài của Việt Nam hồi cuối năm 2009 là 27,93 tỷ đôla, tương đương với 39% tổng sản phẩm nội địa. Một số kinh tế gia cho rằng kể từ cuối năm 2009, con số này có thể đã leo lên tới khoảng 50% GDP. Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg mức thâm hụt thương mại gia tăng trong tháng 11 của Việt Nam đang càng gây áp lực lên tiền đồng, vốn đã bị giảm giá 3 lần trong năm qua.
Theo ông Hải Phạm, một phân tích gia của ngân hàng ANZ ở Singapore, mức thâm hụt thương mại lên tới 1,25 tỷ đồng trong tháng 11 đã ảnh hưởng tới niềm tin đối với tiền đồng trong những ngày qua. Số liệu này cũng sẽ càng gây áp lực buộc phải tiếp tục giảm giá tiền đồng mặc dù chính phủ đã loại bỏ khả năng sẽ giảm giá tiền đồng cho tới sau Tết Nguyên đán.
Ông Hải Phạm và ông Paul Gruenwald, Kinh tế gia trưởng của ANZ ở Châu Á nói rằng có lý do buộc chính phủ phải giữ lời hứa, thậm chí cả khi việc giảm giá tiền đồng là một hành động hợp lý về mặt kinh tế hiện giờ. Tuy nhiên, hai chuyên gia này đánh giá nếu không hành động bây giờ thì chính phủ có thể sẽ phải giảm giá tiền đồng thêm 5% vào tháng 2/2011 và có thể phải giãn biên độ giao dịch lên 5% thay vì 3% như hiện nay.