Ngày 23/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1017/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG).
Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
Theo đó, Nam Long bị xử phạt hành chính tổng cộng 505 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin, không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, không công bố báo cáo sử dụng vốn...

Một dự án của Nam Long tại TP.HCM
Cụ thể, Nam Long bị phạt 100 triệu đồng vì không công bố, công bố không đúng hạn với nhiều tài liệu như giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại BCTC các năm 2021, 2022, 2023; báo cáo tiến độ sử dụng vốn đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021; một số nghị quyết của HĐQT và các báo cáo liên quan trái phiếu...
Doanh nghiệp này còn bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung với báo cáo tình hình quản trị trong thời gian 2022, 2023; thông tin về giao dịch giữa công ty với các bên liên quan nhưng không công bố về giá trị của các giao dịch này (hợp đồng quản lý phát triển dự án khu biệt thự Đại Phước, tài trợ vốn cho Công ty Waterfront, tham gia đấu giá lô đất 3-5 Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức...).
Nam Long bị phạt gần 138 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này, chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng quyết định xử phạt Nam Long thêm 138 triệu đồng vì không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với người có liên quan.
Liên quan đến trái phiếu, công ty bị phạt 65 triệu đồng vì không công bố báo cáo (đã kiểm toán) về tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, hoặc phát hành để thực hiện dự án.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NLG hiện dao động quanh mốc 42.050 đồng/cổ phiếu. Gần đây gia đình Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang liên tục có nhiều động thái mua/bán cổ phiếu.
Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang mới đây đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 9,99% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/9 đến 29/10.
Trước đó, ông Nguyễn Hiệp, con trai Chủ tịch Nam Long, đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu từ ngày 26/9 đến 24/10 nhằm mục đích đầu tư.
Một người con trai khác của ông Quang là ông Nguyễn Nam cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu với mục đích tương tự. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 26/9 đến 25/10.
-
Nam Long lập hai công ty mới để làm điều này tại đại dự án 355ha
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) vừa thông qua quyết định thành lập hai công ty mới nhằm tiếp nhận chuyển nhượng các khu đất thuộc dự án Khu dân cư Nam Long An Thạnh – Đô thị Vàm Cỏ Đông.
-
Cổ đông Vinhomes sắp nhận “mưa” tiền mặt gần 1 tỷ USD?
Năm 2026 Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% vốn điều lệ.
-
C.E.O Group hoãn họp ĐHĐCĐ 2026 do tỷ lệ tham dự quá thấp
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (mã chứng khoán: CEO) vừa phải hoãn Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 do không đủ điều kiện tiến hành.
-
Lợi nhuận một số doanh nghiệp được dự báo vẫn “bùng nổ”: Hé lộ động lực bất ngờ phía sau
Theo báo cáo của MBS Research, thị trường bất động sản trong quý 1/2026 diễn biến kém sôi động trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến thanh khoản và nhu cầu. Dù vậy, lợi nhuận của một số doanh nghiệp vẫn được dự báo tăng mạ...
-
Phát Đạt lên kế hoạch huy động gần 2.000 tỷ đồng, thâu tóm 2 dự án “đất vàng” tại Đà Nẵng và TP.HCM
Phát Đạt (PDR) đang chuẩn bị triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu để huy động gần 2.000 tỷ đồng, với trọng tâm sử dụng vốn là thâu tóm hai dự án bất động sản tại vị trí trung tâm Đà Nẵng và TP.HCM. Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến chi hàng nghìn tỷ ...
-
Khang Điền biến động nhân sự cấp cao trước thềm ĐHĐCĐ 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa công bố loạt thay đổi đáng chú ý ở cấp lãnh đạo, trong bối cảnh doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới....



