Giá vàng tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp, trong khi nhà đầu tư bán tháo đẩy giá dầu thô giảm 2,5%.
Vàng tiếp tục rớt giá, dầu thô sụt giảm 2,5%

Giá vàng tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp do áp lực bán mạnh của nhà đầu tư vì lo ngại về tiến trình giải quyết vấn đề nợ công ở châu Âu và triển vọng kinh tế Mỹ được dự báo không khả quan.

Trong phiên ngày 19/10, giá vàng chịu tác động tiêu cực sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết kế hoạch giải quyết khủng hoảng nợ công ở châu Âu bị ngưng trệ vì Pháp và Đức vẫn còn những bất đồng xung quanh việc làm cách nào để tăng quy mô quỹ giải cứu.


Trong khi đó, tin xấu Moody's hạ bậc tín nhiệm nợ của Tây Ban Nha cũng góp phần làm giá vàng giảm.


Tại thị trường Mỹ, thị trường chứng khoán, giá vàng, giá các hàng hóa cơ bản đồng loạt giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố kết quả khảo sát gây thất vọng về triển vọng kinh tế Mỹ.


Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, giá vàng xuống thấp nhất ở mức 1.639,1 USD/oz và lên cao nhất ở mức 1.664,8 USD/oz.


Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 1.642,99 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 5,8 USD xuống 1.647 USD/oz.


Lúc 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 1.642 USD/oz, trong khi giá vàng giao sau ở mức 1.645 USD/oz.


Như vậy, giá vàng đã giảm 2% trong 3 phiên giao dịch qua. Hiện giá vàng đang giảm 7,7% so với 30 ngày trước, nhưng tăng gần 23% so với đầu năm nay.


Trong phiên ngày 19/10, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã không giao dịch, vẫn nắm giữ 1.227,51 tấn vàng, tương đương 39.465.715,88 ounce, trị giá 65,202 tỷ USD.


Chuyển qua tin tức đáng chú ý khác, giá dầu thô phiên này đã giảm hơn 2% trước tác động tiêu cực từ việc bán tháo cổ phiếu ở Phố Wall.


Kết thúc ngày giao dịch, giá dầu Brent tại London giảm 2,76 USD (-2,5%) xuống 108,39 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTi tại New York đã giảm 2,24 USđ (-2,5%) xuống 86,29 USD/thùng.
Theo Nhật Bình (NDHMoney/CNBC)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.