Cùng với xu hướng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đầu phiên giao dịch ngày 17.11 bị điều chỉnh giảm mạnh, chỉ còn 34,50 triệu đồng/lượng.


Diễn biến tiếp theo của giá vàng sẽ tùy thuộc vào thái độ của các nước đối với vấn đề lạm phát và vấn đề nợ tại châu Âu.

Vàng giảm gần 500 nghìn đồng/lượng

Hệ thống của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TPHCM lúc 8 giờ 30 sáng nay bán ra vàng SJC ở mức 34,48 triệu đồng/lượng và mua vào là 34,38 triệu đồng/lượng. Hệ thống của công ty bày tại Hà Nội giao dịch cao hơn khoảng 20 nghìn đồng/lượng, vàng SJC được niêm yết ở mức 34,50 và 34,38 triệu đồng/lượng (bán ra – mua vào).

Công ty vàng bạc đá quý Sacombank giao dịch cả và SJC và vàng SBJ ở biêm độ tương đối rộng so với các doanh nghiệp khác. Vàng SJC ở mức bán ra là 34,45 triệu đồng/lượng và mua vào là 34,25 triệu đồng/lượng. Cùng lúc tại đây, thần tài Sacombank được niêm yết mức giá 34,44 và 34,26 triệu đồng/lượng (bán ra – mua vào).

Hệ thống của Bảo Tín Minh Châu bán ra vàng SJC và vàng rồng Thăng Long được giao dịch ở biên độ mua bán hẹp hơn với mức bán ra là 34,50 triệu đồng/lượng và mua vào là 34,36 triệu đồng/lượng.

Vàng phượng hoàng PNJ-DAB được giao dịch ở mức 34,46 và 34,38 triệu đồng/lượng (giá bán ra – mua vào).

Như vậy là so với cuối buổi chiều hôm qua, giá vàng trong nước sáng nay đã giảm khoảng 480 nghìn đồng/lượng. Một số doanh nghiệp sáng nay đã giãn biên độ mua bán niêm yết rộng hơn so với hôm qua. Điều này cho thấy thái độ rất thận trọng của các doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của giá vàng thế giới bởi chỉ qua 1 đêm, giá vàng thế giới đã bị mất đi hơn 30 USD/ounce.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do lúc 9 giờ sáng nay có dấu hiệu tăng nhẹ khoảng 30 đến 50 đồng so với chiều qua. Các điểm thu đổi công bố mức giá bán ra dao động trong khoảng 20.980 đồng cho đến 21.000 đồng. Giá mua vào trong khoảng 20.850 đồng cho đến 20.870 đồng.


Chỉ số USD trong phiên giao dịch ngày hôm qua leo lên mức cao nhất trong 7 tuần khiến giá cả thị trường hàng hóa giảm mạnh

Vàng mất 30 USD/ounce khi USD cao nhất trong 7 tuần

Chỉ số USD trong phiên giao dịch ngày hôm qua leo lên mức cao nhất trong 7 tuần khiến giá vàng tiếp tục chuỗi ngày giảm giá và hạ xuống mức thấp nhất của hai tuần trở lại đây. Chỉ số USD-Index tăng 0,9% sau khi lên tới 79,46 điểm vào đầu phiên, mức cao nhất kể từ ngày 28.09.

Những thông tin từ Ireland và tình hình lạm phát của các nước có thể khiến các chính sách thắt chặt tiền tệ được ban hành vẫn là những nguyên nhân chính khiến giá vàng sụt giảm. Thông tin này khiến các nhà đầu tư trong phiên hôm qua đẩy mạnh bán vàng để chốt lãi và cắt lỗ.

Giá vàng trong phiên giao dịch New York hôm qua từ mức cao 1.360 USD/ounce vàng đã hạ xuống mức thấp 1331USD/ounce, vàng giao tháng 12 có lúc giảm xuống 1.329 USD/ounce. Sau đó có phục hồi nhẹ và biến động quanh vùng 1340 USD/ounce. Lúc 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, tại thị trường Hồng Kông, giá vàng đang được giao dịch ở mức 1339,30 USD/ounce.

Một thông tin đáng chú ý khác, mặc dù vừa tăng đầu tư vào vàng nhưng xét trong cả quý 3 tỷ phú đầu cơ George Soros đã giảm mức đầu cơ vào vàng so với các quý trước đó. Theo nhà đầu tư này, tuy giá vàng có thể còn tăng, nhưng không thể tăng mãi mãi và những tài sản như vàng sẽ giảm giá đột ngột sau khi đạt đỉnh.

Các chuyên gia của Scotia Moccatta nhận định rằng thị trường hàng hoá đang trở lại giá trị thực và mức giá sẽ dừng lại tại đây đề chờ diễn biến tiếp theo. Diễn biến mới sẽ tùy thuộc vào thái độ của các nước đối với vấn đề lạm phát và vấn đề nợ tại châu Âu.

Chuyên gia tại Credit Suisse cũng cho rằng đây mới chỉ là bước nghỉ chân tạm thời của giá vàng, đến khi nào lãi suất cơ bản các ngân hàng trung ương tăng lên thì điều đó mới thực sự dìm vàng giảm sâu. Họ nhấn mạnh mức giảm hiện tại chỉ là tạm thời và giá vàng sẽ còn bất ổn trong thời gian tới.

Phố Wall lao dốc

Trong phiên giao dịch hôm qua phố Wall đã lao dốc mạnh trước đà bán tháo của các nhà đầu tư. Đây là phiên giảm điểm mạnh nhất của Dow Jones kể từ ngày 11.08, S&P 500 kể từ ngày 19.08, và Nasdaq kể từ ngày 19.10.

Mối quan ngại về nợ công của Ireland có thể khiến Liên minh châu Âu phải ra tay giải cứu cho nước này, thêm vào đó những lời đồn đoán về việc Trung Quốc có thể tung ra chinh sách thắt chặt tín dụng khiến nhóm cổ phiếu hàng hóa và nguyên liệu thô giảm mạnh, dẫn đầu đà giảm của thị trường.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm mạnh 178.47 điểm (1.59%) xuống 11,023.50 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 19.41 điểm (1.62%) xuống 1,178.34 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng lùi sâu 43.98 điểm (1.75%) xuống 2,469.84 điểm.

Trước đó, thị trường châu Âu bị nhấn chìm sâu với chỉ số DAX của Đức trượt 126.93 điểm (1.87%) xuống 6,663.24 điểm; chỉ số FTSE 100 của Anh rớt 129.61 điểm (2.23%) xuống 5,690.80 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp giảm sâu 104.88 điểm (2.71%) xuống 3,762.47 điểm.

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, thị trường châu Á cũng chưa có diễn biến tích cực hơn khi cả thị trường vẫn đang đỏ điểm.

Đồng đô la tăng giá khiến giá cả thị trường hàng hoá bị giảm mạnh, trong đó có dầu thô bị hạ đến 3% trong phiên hôm qua. Tại thị trường New York, giá dầu thô giao tháng 12.2010 hạ 2,52 USD/thùng xuống 82,34 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 1.2011 hạ 2,03 USD/thùng xuống 84,73USD/thùng. Đầu phiên giao dịch sáng nay, dầu thô vẫn đang tiếp tục giảm giá.

Cafeland.vn - Theo LĐO
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland