Cư dân tại hẻm 1001 Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) gửi đơn phản ánh đến Báo SGGP về việc một hộ dân bên ngoài đã tự tiện đập tường rào, trổ cửa vào sân cư xá Công ty In Trần Phú (thường gọi là cư xá Trần Phú).

Chủ nhà 89/577A1 Nguyễn Kiệm đã đập bỏ tường rào, trổ cửa vào sân cư xá Trần Phú

Bà Phan Thị Út (ngụ tại 1001/36 Nguyễn Kiệm) cho biết, cư xá này có bức tường rào bao bọc, do Công ty In Trần Phú xây dựng. Tháng 10-2011, chủ nhà số 89/577A1 Nguyễn Kiệm (căn nhà bên ngoài cư xá, phía sau nhà tiếp giáp tường rào cư xá Trần Phú) đã tự tiện đập tường rào, trổ cửa vào sân cư xá để có thêm lối cửa sau ra hẻm 1001.

Lúc đó, cư dân cư xá Trần Phú đã khiếu nại, thanh tra xây dựng phường 3 đã lập biên bản yêu cầu chủ nhà số 89/577A1 phải xây lại phần tường rào bị đập, trả lại nguyên trạng.

Hơn 6 năm sau, ngày 29-12-2017, một lần nữa chủ nhà số 89/577A1 lại đập bức tường rào, trổ cửa vào sân cư xá. Cư dân tại đây lại phải khiếu nại. Chủ nhà số 89/577A1 là ông Nguyễn Anh Kiệt đã không trình được giấy phép xây dựng và giấy phép đập bỏ bức tường rào của cư xá Trần Phú, do đó chính quyền địa phương đã buộc ngưng thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Phú, Tổ trưởng Tổ dân phố 101, cho hay: “Hồi tháng 11-2017, Trưởng khu phố đã yêu cầu Tổ dân phố 101 họp dân lấy ý kiến về việc cho chủ nhà 89/577A1 được đập tường rào, trổ cửa sau vào sân cư xá, nhưng hầu hết cư dân đều phản đối. Cư xá Trần Phú đã hình thành gần 30 năm nay, có tường bao khuôn viên, cổng riêng biệt để người dân trong cư xá ra vào đều tự khóa cổng, nên chúng tôi sống rất bình yên. Chính vì sự riêng tư và bình yên như vậy nên chúng tôi không muốn thay đổi, bởi nếu nhà 89/577A1 đập tường, trổ cửa sau vào sân cư xá được thì các hộ khác ở bên ngoài cư xá cũng sẽ trổ cửa, khi đó an ninh ở cư xá sẽ rất phức tạp”.

Ngoài ra, cư dân cư xá Trần Phú còn thắc mắc vì sao hồi tháng 10-2010 căn nhà 89/577A1 là nhà ở hẻm 89 lại được cho đổi số nhà thành 1001/33 là nhà ở hẻm 1001?

Phóng viên đã gặp ông Lê Đình Bảy, Phó Chủ tịch UBND phường 3 (quận Gò Vấp), để tìm câu trả lời cho khiếu nại của cư dân cư xá Trần Phú.

Ông Bảy cho rằng: “Hẻm 1001 đã kết nối giao thông trên địa bàn nên thuộc quyền quản lý của địa phương, vì vậy không có sự riêng tư tại đây. Chủ nhà 1001/33 (số cũ là 89/577A1) không có giấy phép xây dựng, nên phường đã yêu cầu ngưng thi công, giữ nguyên hiện trạng để có hướng xử lý phù hợp. Sự việc này có nhiều vấn đề phức tạp, tồn tại từ lâu, phường đang tìm hiểu, sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp với người dân tổ 101 để giải quyết khiếu nại của bà con”.

Trả lời về việc đổi số căn nhà 89/577A1 thành số nhà 1001/33, ông Bảy cho biết việc cấp đổi số nhà này vào thời điểm năm 2010 là đúng theo kế hoạch 68/KH-UBND về việc triển khai cấp mới và cấp đổi số nhà trên địa bàn phường 3, do UBND quận Gò Vấp ban hành ngày 31-8-2009.

Thu Hường (SGGP)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.