Nghị định 136 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100 sửa đổi về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5-10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây.
Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận (theo bảng lương, tiền công được xác nhận) không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).
Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ.
Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ.

Điều kiện thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội chính thức được nâng lên 25 triệu đồng mỗi tháng.
Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận. Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước.
Quy định mới được ban hành trong bối cảnh giá nhà ở ở hầu hết các phân khúc liên tục tăng và duy trì ở mức cao. Điều này khiến ngay cả những người có thu nhập trung bình, khoảng trên 20 triệu đồng mỗi tháng, cũng khó đáp ứng điều kiện để mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, họ vẫn chưa đủ khả năng tiếp cận các sản phẩm nhà ở thương mại do mặt bằng giá hiện nay, đặc biệt tại các đô thị lớn, đã vượt xa khả năng chi trả.
Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã hội, tăng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, với quy mô 220 dự án đang triển khai, tương ứng gần 215.000 căn, dự kiến nguồn cung có thể vượt mức kế hoạch của năm nay
Lũy kế đến nay, cả nước đã có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.347 căn (đạt trên 70% so với chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ tới năm 2030, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 là khả thi).
-
Cho vay mua nhà ở xã hội: Kỳ vọng bước tiến mới
Chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Hồ Chí Minh đến 31/3/2026 đã cho 2.505 khách hàng vay.
-
Cần mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội
Trong giai đoạn dự án nhà ở xã hội đang nở rộ như hiện nay, vấn đề đang được nhiều người quan tâm là giải pháp tiếp cận.
-
Tuần qua, thị trường nhà ở xã hội (NOXH) ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý trên cả nước khi nhiều địa phương đồng loạt công bố, khởi công và chấp thuận đầu tư dự án mới. Nổi bật là dự án quy mô lớn tại Quảng Ngãi với khoảng 6.000 căn; Quảng Ninh với loạt dự án gần 2.000 căn, trong đó có dự án trên 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang cũng tích cực bổ sung nguồn cung với các dự án hàng trăm căn hộ.
-
Hà Nội chuẩn bị triển khai khu nhà ở xã hội với gần 800 căn hộ
Bộ Công an chính thức mời nhà đầu tư tham gia phát triển khu nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng với tổng vốn dự kiến gần 1.629 tỷ đồng.
-
Tuyên Quang sắp có dự án nhà ở xã hội gần 800 tỷ
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 573 về việc công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đợt 3 trên địa bàn tỉnh.
-
Hà Nội cho người bị thu hồi đất mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm từ 10/4
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 37/2026, chính thức áp dụng từ ngày 10/4, mở ra cơ chế ưu tiên đặc biệt cho người dân bị thu hồi đất khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị....
-
Quảng Ninh sắp đầu tư thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng
Quảng Ninh đang tiếp tục gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội khi chuẩn bị triển khai thêm một dự án quy mô lớn ngay tại phường Việt Hưng.
-
Ninh Bình hé lộ kế hoạch phủ kín nhà ở xã hội với hơn 71.000 căn đến năm 2030
Tỉnh Ninh Bình vừa chính thức điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó nổi bật là mục tiêu phát triển hơn 71.000 căn nhà ở xã hội cùng tổng nguồn lực dự kiến lên tới khoảng 800.000 tỷ đồng....



