Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/5 cho biết đang "đánh giá" lời đề nghị từ phía Washington về việc tổ chức các cuộc đàm phán liên quan đến mức thuế quan cao do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, động thái được xem là tín hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ảnh minh họa
Theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc, chính quyền Mỹ đã tiếp cận Bắc Kinh để tìm kiếm đối thoại liên quan đến mức thuế nhập khẩu 145% do Tổng thống Trump đề xuất. Cơ quan này khẳng định Trung Quốc luôn duy trì thái độ "mở cửa" với các cuộc thảo luận, song nhấn mạnh Mỹ cần có hành động nhằm sửa chữa "những hành vi sai lầm" và hủy bỏ các mức thuế đơn phương. Washington phải thể hiện "sự chân thành" trong quá trình đàm phán.
"Trong thời gian gần đây, Mỹ đã nhiều lần chủ động liên lạc với Trung Quốc thông qua các kênh khác nhau, bày tỏ mong muốn được đàm phán", tuyên bố viết, đồng thời cảnh báo rằng "việc sử dụng đàm phán như một cái cớ để cưỡng ép hoặc gây sức ép sẽ không mang lại hiệu quả".
Phía Trung Quốc nhiều lần khẳng định không tìm cách đàm phán chỉ để tránh các mức thuế, và dường như đang đặt cược vào khả năng Washington sẽ phải nhượng bộ trước.
Động thái áp thuế nhập khẩu 145% của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, bao gồm đà tăng trưởng chậm lại, nguy cơ giảm phát và khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản. Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ các mức thuế, cho rằng đây là hành vi "bắt nạt" và không thể cản trở sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong khi đó, ngoài các phản ứng chính thức, Trung Quốc cũng được cho là đang triển khai các biện pháp trả đũa một cách chọn lọc. Theo Reuters, nước này đã lập danh sách một số sản phẩm sản xuất tại Mỹ – như dược phẩm, vi mạch và động cơ phản lực – được miễn trừ khỏi mức thuế trả đũa 125%.
Từ phía Mỹ, các quan chức cấp cao cũng bày tỏ hy vọng về khả năng giảm căng thẳng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng tiến trình đàm phán sẽ cần trải qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ việc hạ nhiệt tình hình hiện tại. "Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ muốn đạt được một thỏa thuận. Đây sẽ là quá trình từng bước", ông nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network.
Cùng quan điểm, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết chính quyền Mỹ đang hướng tới việc khôi phục ổn định thương mại. Tổng thống Trump hôm thứ Tư cũng nhấn mạnh "khả năng rất cao" đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giới chức nước này thích ứng với những thay đổi trong môi trường quốc tế, dù không đề cập trực tiếp đến Mỹ.
-
Mỹ cho biết sắp chốt loạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước
Dù chưa bắt đầu đàm phán với Trung Quốc, chính quyền Trump khẳng định đang tiến gần đến loạt thỏa thuận thương mại mới với nhiều đối tác nhằm giảm thuế và mở rộng thị trường.
-
Mỹ chính thức công bố kết quả cuộc điện đàm thương mại cấp cao với Việt Nam
Ngày 24/4/2025, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã chính thức phát hành thông cáo báo chí về cuộc họp trực tuyến giữa Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Jamieson L. Greer, và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Diên.








-
Thực thi thuế đối ứng: Ngoài tăng chi phí, doanh nghiệp lo gì?
Không chỉ lo hàng xuất khẩu vào Mỹ có thể bị chững lại do hàng tồn kho lớn, doanh nghiệp cũng mong đợi các chi tiết cụ thể khi triển khai áp thuế quan.
-
THUẾ QUAN HOA KỲ: Xung quanh việc Mỹ áp thuế với vàng thỏi
Ngày 7/8, tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu loại 1 kg.
-
Đề xuất nhóm nhiệm vụ để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, mức thuế đối ứng 20% mà Hoa Kỳ áp với hàng hóa Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ 12 giờ ngày 7/8 theo giờ Washington D.C., tức là khoảng một ngày nữa sẽ có hiệu lực ở Việt Nam. Bộ Công Thương đã kịp thời trình Thủ t...