Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: Reuters.
Chính quyền Trump đang tập trung vào các thỏa thuận “có mục tiêu”, nhằm mở rộng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Mỹ và tăng cường an ninh kinh tế quốc gia, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hôm 30/4.
Phát biểu trên kênh Fox News, ông Greer nói chính quyền Trump dự kiến sẽ công bố một số thỏa thuận thương mại sơ bộ với các đối tác trong vòng vài tuần tới. Tuy nhiên, đàm phán với Ấn Độ vẫn chưa đến “giai đoạn về đích”, còn với Trung Quốc thì “hoàn toàn chưa bắt đầu chính thức”.
“Chúng tôi đang có những thỏa thuận gần hoàn tất”, ông Greer tiết lộ. “Với tư cách là người đàm phán, tôi không thích thương lượng công khai, nhưng tôi có thể nói là chúng tôi đang tính bằng tuần, không phải bằng tháng”.
Trong những ngày gần đây, các quan chức Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với một đối tác quan trọng (không nêu tên), tuy nhiên văn kiện này vẫn cần được quốc hội và thủ tướng của nước đó phê duyệt.
Khi được hỏi liệu thỏa thuận với Ấn Độ có sắp được ký kết không, ông Greer thừa nhận: “Chưa sát vạch đích, nhưng tôi vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ”. Ông cũng nhấn mạnh rằng hai bên đã tổ chức nhiều cuộc gặp cấp cao trong thời gian qua.
Greer cho biết ông sẽ gặp đại diện các nước Nhật Bản, Guyana và Saudi Arabia vào ngày 1/5, và gặp đại diện Philippines vào 2/5. Mỹ cũng đang làm việc chặt chẽ với Hàn Quốc và Anh để thúc đẩy các bước tiến thương mại.
“Chúng tôi kêu gọi các đối tác hạ thuế và gỡ bỏ những rào cản phi thuế đang cản trở hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ vào thị trường nước họ”, ông nói.
Mỹ cũng yêu cầu các quốc gia này tạo sân chơi công bằng hơn về thương mại số, quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn lao động và môi trường.
Tuy vậy, với mức thâm hụt thương mại kỷ lục 1.200 tỷ USD vào năm ngoái, ông Greer khẳng định Washington cần duy trì một số mức thuế cao cho đến khi tình hình được cải thiện.
Dù không có đàm phán chính thức với Trung Quốc, ông Greer cho biết ông từng có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Hà Lập Phong vào ngày 2/4 - thời điểm Mỹ công bố loạt thuế đáp trả mạnh tay với Bắc Kinh. Ông khẳng định mục tiêu của chính quyền Trump là hướng tới một thương mại công bằng với Trung Quốc.
“Thay vì có một nền kinh tế được nhà nước tài trợ, chúng tôi muốn sản xuất ra những sản phẩm thực sự và bán chúng ra thế giới. Muốn vậy, chúng tôi buộc phải xử lý các hành vi thương mại gây hại, trong đó có Trung Quốc”, ông Greer nói.
-
Mỹ mời đoàn công tác Việt Nam họp: Tín hiệu tích cực trong đàm phán thuế quan
Ông Đỗ Ngọc Hưng - Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết có nhiều tín hiệu tích cực trong đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Mỹ. Hiện Văn phòng Thương mại Mỹ đã mời đoàn công tác liên ngành của Việt Nam sang họp khởi động đàm phán trong tuần này.
-
Mỹ chính thức công bố kết quả cuộc điện đàm thương mại cấp cao với Việt Nam
Ngày 24/4/2025, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã chính thức phát hành thông cáo báo chí về cuộc họp trực tuyến giữa Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Jamieson L. Greer, và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Diên.
-
Ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ mất người giàu nếu tăng thuế triệu phú
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây lên tiếng phản đối đề xuất tăng thuế đối với người giàu, cho rằng động thái này có thể gây “gián đoạn nghiêm trọng” và khiến nhiều triệu phú rời bỏ nước Mỹ.








-
Trung Quốc xem xét đề xuất đàm phán thuế quan từ Mỹ
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ muốn đàm phán, nhưng cảnh báo Washington cần hủy bỏ áp thuế và không lợi dụng đối thoại để gây sức ép.
-
Mỹ mời đoàn công tác Việt Nam họp: Tín hiệu tích cực trong đàm phán thuế quan
Ông Đỗ Ngọc Hưng - Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết có nhiều tín hiệu tích cực trong đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Mỹ. Hiện Văn phòng Thương mại Mỹ đã mời đoàn công tác liên ngành của Việt Nam sang họp khởi...
-
Báo cáo của AHK: Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam trước những biến động của việc áp thuế
Báo cáo Triển vọng kinh doanh toàn cầu AHK – Mùa xuân 2025, các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam nhận thấy cả cơ hội lẫn rủi ro, vừa đối mặt với những thách thức nội địa, vừa hưởng lợi từ vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng to...