Nhiều gia đình trẻ tại Trung Quốc không dám sinh con thứ hai vì không kham nổi chi phí nhà ở, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nước ngày trong việc thúc đẩy dân số.
Kết quả một cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 20% những người nói rằng họ không có ý định sinh thêm con, với lý do được đưa ra là: “Giá nhà quá đắt, và chúng tôi không thể mua một căn nhà lớn hơn khi sinh con thứ hai”.
Một nhà phân tích cho biết, vấn đề nghiêm trọng đến mức, chính phủ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn để kiềm chế giá bất động sản.
Đơn vị nghiên cứu của cổng thông tin bất động sản trực tuyến Ke Holdings có trụ sở tại Bắc Kinh đã làm cuộc khảo sát cho 1.500 gia đình trên 179 thành phố của Trung Quốc.
Vào năm 2015, Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách một con vốn đã được thực thi nghiêm ngặt hơn 35 năm, cho phép mỗi gia đình có hai con trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp trong lịch sử.
Tuy nhiên, giá nhà tăng cao đã phần nào cản trở nghiêm nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh trong việc thúc đẩy mức sinh và đẩy lùi dân số già.
Ngoài mức tăng đột biến ban đầu vào năm 2016, tỷ lệ sinh của Trung Quốc tiếp tục giảm. Năm ngoái, cả nước ghi nhận 14,65 triệu ca sinh, mức thấp nhất trong 50 năm qua.
Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Trung Quốc E-house, giá nhà đã tăng hơn 60% kể từ năm 2016.
“Họ không đủ khả năng để mua một ngôi nhà lớn hơn, đặc biệt là ở các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Ngay cả khi các cặp vợ chồng trẻ tin rằng thêm một đứa trẻ nữa sẽ giúp đứa con đầu lòng có người bàu bạn và tạo nên một gia đình hạnh phúc hơn.”, Yan Jinqiang, nhà phân tích cấp cao của Ke.com Research cho biết.
Một chỉ số trong báo cáo cho thấy mức độ phổ biến của việc sinh con thứ hai đối với những người ở các địa điểm khác nhau cho thấy Bắc Kinh và Thượng Hải xếp hạng cuối trong tất cả 31 thành phố cấp tỉnh ở Trung Quốc.
Hơn một nửa số người trả lời khảo sát tin rằng một ngôi nhà ba phòng ngủ sẽ thích hợp để nuôi hai con. Điều đó sẽ tiêu tốn khoảng 6,7 triệu nhân dân tệ (1,02 triệu USD) ở Bắc Kinh, và gần 6 triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải và Thâm Quyến.
Các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng lại các quy định mà họ đã dỡ bỏ vào đầu năm nay khi tâm lý mua bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
Theo cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế S&P, các biện pháp của chính phủ nhằm hạ nhiệt thị trường nhà ở của Trung Quốc sẽ khiến giá nhà giảm 5% vào năm 2021.
-
Thị trường văn phòng tìm kiếm mô hình kinh doanh mới
CafeLand - Thị trường văn phòng cho thuê tại châu Á có thể gặp phải sự cạnh tranh từ một mô hình giao dịch mới, trong đó người thuê sẽ trả phí thành viên thay vì tiền thuê nhà, theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của JLL.








-
Evergrande: Cú thăng trầm 50 tỷ USD để lại vết sẹo sâu trên thị trường địa ốc Trung Quốc
Ngày 25/8, Tập đoàn China Evergrande chính thức bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông – khép lại hành trình của một “ông lớn” bất động sản nhưng sau đó lại trở thành minh chứng rõ nét cho sự thoái trào của bong bóng địa ốc....
-
Rõ số phận công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc
Ngày 25/8, nhà phát triển bất động sản Evergrande chính thức rời sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), sau các nỗ lực vực dậy không đem lại thành công như mong đợi.
-
Bất động sản Trung Quốc biến động lớn: Gã khổng lồ Evergrande sắp bị hủy niêm yết
Tập đoàn China Evergrande sẽ chính thức bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào ngày 25/8, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong ngành bất động sản Trung Quốc – lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn kéo dài trong suốt bốn năm qua....