
Các cơ quan quản lý tài chính đã đề xuất giảm lãi suất đối với các khoản vay thế chấp hiện có trên toàn quốc với tổng mức giảm khoảng 80 điểm cơ bản. Theo kế hoạch này, việc cắt giảm lãi suất sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, với đợt đầu tiên có thể diễn ra trong vài tuần tới và đợt thứ hai vào đầu năm sau. Tại Trung Quốc, các cơ quan quản lý đặt ra mức tham chiếu cho lãi suất thế chấp được các ngân hàng tuân thủ chặt chẽ.
Kế hoạch này vẫn chưa được hoàn tất và còn chờ sự phê duyệt của các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Theo nguồn tin thân cận, chương trình này có thể sẽ áp dụng cho cả ngôi nhà thứ nhất và ngôi nhà thứ hai.
Đây là một động thái quan trọng, cho thấy quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc trong việc hỗ trợ thị trường bất động sản vốn đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang phải đối mặt với một thách thức rất lớn khi họ cần cân bằng giữa việc hỗ trợ thị trường bất động sản và nền kinh tế đang gặp khó khăn, đồng thời bảo vệ hệ thống tài chính trị giá 66.000 tỷ USD của quốc gia.
Việc hạ lãi suất quá mạnh có thể gây áp lực lên các ngân hàng, vốn đã chứng kiến biên lợi nhuận giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,54% tính đến cuối tháng 6/2024, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 1,8% được coi là cần thiết để duy trì lợi nhuận của các ngân hàng.
Tuần trước, Bloomberg News đưa tin rằng, các quan chức Trung Quốc đang cân nhắc một kế hoạch cho phép chủ nhà đàm phán lại các điều khoản với bên cho vay trước tháng 1/2025, thời điểm các ngân hàng thường định giá lại các khoản vay thế chấp. Họ cũng sẽ được phép tái cấp vốn với một ngân hàng khác lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Các chuyên gia phân tích tại China International Capital và Jefferies Financial Group trước đó dự đoán rằng chủ nhà ở một số thành phố sẽ thấy lãi suất thế chấp của họ giảm tới 100 điểm cơ bản.
Mối lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc đã gia tăng sau khi các báo cáo thu nhập yếu kém từ các công ty tiêu dùng lớn và khi các ngân hàng toàn cầu lớn hạ dự báo tăng trưởng của họ, cho thấy đất nước này có thể phải vật lộn để đạt được mức mục tiêu là khoảng 5% trong năm nay. Sự suy thoái bất động sản đã tác động mạnh đến chi tiêu của các hộ gia đình.
Các khoản vay thế chấp có lãi suất trung bình khoảng 4,27% tính đến cuối năm 2023, so với mức thấp kỷ lục 3,45% đối với các khoản vay mua nhà mới phát hành.
Việc cắt giảm lãi suất theo từng giai đoạn có thể giúp giảm bớt cú sốc cho các bên cho vay, vốn đang phải vật lộn với thu nhập sụt giảm khi Bắc Kinh đã yêu cầu họ hỗ trợ phục hồi nền kinh tế đang suy yếu bằng các khoản vay lãi suất thấp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, bao gồm cả các nhà phát triển đang gặp khó khăn về tài chính.
Các ngân hàng đã phải nhiều lần cắt giảm lãi suất tiền gửi trong năm qua để giảm thiểu tác động của việc giảm lãi suất cho vay. Đề xuất này cũng nhằm mục đích thu hẹp sự chênh lệch giữa lãi suất dành cho người mua nhà mới và chủ nhà hiện tại, điều đã thúc đẩy làn sóng trả nợ thế chấp sớm và gây căng thẳng cho các bên cho vay trong những năm gần đây.
Chủ nhà đã tận dụng các khoản vay tiêu dùng giá rẻ để trả trước các khoản thế chấp, đây là hành vi bị các cơ quan quản lý cấm. Số tiền thế chấp nhà chưa thanh toán của Trung Quốc được tính là tài sản chính tại các tổ chức cho vay của Trung Quốc, ở mức 37.790 tỷ nhân dân tệ vào cuối tháng 6, mức thấp nhất trong gần ba năm qua.
-
Tổng tài sản của chủ đầu tư khu đô thị T&T Millennia City chạm ngưỡng 35.515 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An - chủ đầu tư dự án khu đô thị T&T Millennia City tại Long An vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với lãi sau thuế gần 4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.
-
Lãi suất vay mua nhà: Không cao như lo ngại, nhiều lựa chọn cho người mua
Lãi suất vay mua nhà có dấu hiệu nhích lên trở lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận vốn và sức mua trên thị trường. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy giao dịch vẫn diễn ra, người mua vẫn vay, nhà đầu tư vẫn xuống tiền đón đầu cơ hội. Theo nhiề...
-
Lãi suất cho vay mua nhà giảm mạnh, nhưng chưa quay về mức thấp như giai đoạn cuối năm 2023
Thị trường tín dụng bất động sản đang ghi nhận xu hướng giảm lãi suất rõ rệt tại nhiều ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn chưa quay về mức “dễ chịu” như giai đoạn thấp điểm năm 2023, khi các gói vay từng xuống mức rất sâu....
-
Lãi vay tăng mạnh, trái phiếu đáo hạn lớn: Thị trường bất động sản trước nhiều biến số
Sự gia tăng của lãi suất vay mua nhà lên khoảng 11–12% sau giai đoạn ưu đãi đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường bất động sản. Trong bối cảnh chính sách tín dụng đối với lĩnh vực này được kiểm soát c...
-
Lãi suất tăng thúc đẩy quá trình sàng lọc và tái cấu trúc thị trường bất động sản
Áp lực chi phí vốn khi thị trường bất động sản dần cân bằng khiến người mua và nhà đầu tư thận trọng hơn, đồng thời sàng lọc các chủ thể phụ thuộc đòn
-
Lãi suất vay mua nhà tăng cao, thị trường bất động sản đứng trước phép thử mới
Lãi suất vay mua nhà có xu hướng tăng đang tạo thêm áp lực lên thị trường bất động sản trong bối cảnh nguồn cung được dự báo cải thiện từ năm 2026.



