Kinh tế Trung Quốc trong quý 4 vừa qua tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 10 quý do sự suy giảm nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu, cũng như ảnh hưởng của các biện pháp chống lạm phát và sốt bất động sản.

Kinh tế Trung Quốc trong quý 4 vừa qua tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 10 quý do sự suy giảm nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu.
Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố
ngày hôm nay (16/1) cho biết, GDP nước này tăng trưởng 8,9% trong quý
cuối cùng của năm 2011 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 8,7%
mà giới phân tích đưa ra. Tuy nhiên, đây là quý đầu tiên kể từ giữa năm
2009, tăng trưởng kinh tế nước này giảm dưới 9%.
Tăng trưởng giảm tốc đang làm gia tăng áp lực đối với Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong việc chuyển hướng chính sách sang hỗ trợ tăng trưởng. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc cũng đã dự báo về triển vọng đi xuống đối với lĩnh vực xuất khẩu, trong khi những lo ngại về lạm phát không còn căng thẳng như trước.
Theo giới phân tích, sau một thời gian thắt chặt chính sách kéo dài, giờ là lúc Bắc Kinh chuyển sang nới lỏng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm thế nào để cân bằng giữa hai mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và chống lạm phát, vì giá cả có thể leo thang mạnh trở lại nếu chính sách bị nới lỏng quá đà.
“Ở thời điểm hiện nay, thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc là thực thi các biện pháp làm tăng nhu cầu nội địa mà không gây cản trở tiến trình chống lạm phát”, ông Jing Ulrich, Chủ tịch phụ trách thị trường Trung Quốc của ngân hàng JPMorgan Chase, nhận xét.
Mặc dù đã giảm tốc còn 4,1% trong tháng 12, tốc độ lạm phát của Trung Quốc vẫn lên tới 5,4% trong năm 2011, vượt xa mục tiêu 4% mà Chính phủ nước này đề ra. Trong cả năm 2011, GDP của Trung Quốc tăng 9,2% so với mức tăng 10,4% đạt được trong năm 2010.
“Những con số này khẳng định, kinh tế Trung Quốc ít có khả năng ‘hạ cánh cứng’. Nhưng Trung Quốc cũng không nên hài lòng sớm, vì những rủi ro về sự sụt giảm chóng mặt của thị trường chứng khoán và khủng hoảng toàn cầu vẫn còn đó”, chuyên gia kinh tế trưởng tại Trung Quốc của Mizuho Securities Asia, ông Shen Jianguang, nhận xét.
Ngân hàng UBS dự báo, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm tốc về mức 7,7% trong quý 1 năm nay. Trong khi đó, ngân hàng Nomura dự báo mức tăng chỉ 7,5%.
Theo các ngân hàng của ngân hàng BPN, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ xa hơn trong nửa đầu năm nay, với một lần hạ lãi suất vào tháng 3 và 3 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
Tăng trưởng giảm tốc đang làm gia tăng áp lực đối với Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong việc chuyển hướng chính sách sang hỗ trợ tăng trưởng. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc cũng đã dự báo về triển vọng đi xuống đối với lĩnh vực xuất khẩu, trong khi những lo ngại về lạm phát không còn căng thẳng như trước.
Theo giới phân tích, sau một thời gian thắt chặt chính sách kéo dài, giờ là lúc Bắc Kinh chuyển sang nới lỏng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm thế nào để cân bằng giữa hai mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và chống lạm phát, vì giá cả có thể leo thang mạnh trở lại nếu chính sách bị nới lỏng quá đà.
“Ở thời điểm hiện nay, thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc là thực thi các biện pháp làm tăng nhu cầu nội địa mà không gây cản trở tiến trình chống lạm phát”, ông Jing Ulrich, Chủ tịch phụ trách thị trường Trung Quốc của ngân hàng JPMorgan Chase, nhận xét.
Mặc dù đã giảm tốc còn 4,1% trong tháng 12, tốc độ lạm phát của Trung Quốc vẫn lên tới 5,4% trong năm 2011, vượt xa mục tiêu 4% mà Chính phủ nước này đề ra. Trong cả năm 2011, GDP của Trung Quốc tăng 9,2% so với mức tăng 10,4% đạt được trong năm 2010.
“Những con số này khẳng định, kinh tế Trung Quốc ít có khả năng ‘hạ cánh cứng’. Nhưng Trung Quốc cũng không nên hài lòng sớm, vì những rủi ro về sự sụt giảm chóng mặt của thị trường chứng khoán và khủng hoảng toàn cầu vẫn còn đó”, chuyên gia kinh tế trưởng tại Trung Quốc của Mizuho Securities Asia, ông Shen Jianguang, nhận xét.
Ngân hàng UBS dự báo, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm tốc về mức 7,7% trong quý 1 năm nay. Trong khi đó, ngân hàng Nomura dự báo mức tăng chỉ 7,5%.
Theo các ngân hàng của ngân hàng BPN, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ xa hơn trong nửa đầu năm nay, với một lần hạ lãi suất vào tháng 3 và 3 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
Theo Phương Anh (VnEconomy)

đất nền 170m2 giá &720 triệu( 80 m2 thổ cư).sổ sẵn sang tên trong ngày.
720 triệu- 170m2
Long Hưng, Đồng Tháp
Hôm nay
0768949***

Chính chủ bán kho mặt tiền đường lớn tại TP.Mỹ Tho
32 tỷ - 2458m2
Trung An, Đồng Tháp
Hôm nay
0909986***

NHÀ MẶT TIỀN VÒNG XOAY ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, NGUYỄN SINH SẮC. TRUNG TÂM TP SAĐÉC
9 tỷ - 63m2
Sa Đéc, Đồng Tháp
Hôm nay
0398645***

Cho thuê đất mặt tiền Quôc lộ 80 xã An Nhơn, huyện Châu Thành tỉnh Đồng Thadp
Thương lượng- 3500m2
Phú Hựu, Đồng Tháp
Hôm nay
0915060***

Bán trang trại: 51.000m² - sầu riêng, mítĐT 850, xã Tân Hội Trung
32 tỷ 990 triệu- 51000m2
Bình Hàng Trung, Đồng Tháp
Hôm nay
0888794***

Bán nền: 5m x 28m, Thổ 70m² Đường nhựa 3.5m (Gần Cầu Cái Chai), TT Mỹ Thọ.
680 triệu- 140m2
Mỹ Thọ, Đồng Tháp
Hôm nay
0888794***

Bán nhanh 4,2 công đất vườn giá 1,1 tỷ, gần nhựa HL07 Tân Thành,Gò Công Đông, TG
1 tỷ 100 triệu- 4254m2
Gò Công Đông, Đồng Tháp
Hôm nay
0359100***

2000m2 đất nền, có tới 500m2 thổ tại P.Long Hòa, TP Gò Công, Tiền Giang
1 tỷ 500 triệu- 2000m2
Gò Công, Đồng Tháp
Hôm nay
0359100***
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland