Chính phủ Trung Quốc vừa thông qua dự án xây dựng một công trình thủy điện khổng lồ ở hạ lưu sông Nhã Lỗ Tạng Bố ở Tây Tạng, có thể sản xuất nhiều năng lượng gấp 3 lần đập Tam Hiệp, Xinhua ngày 25/12 đưa tin.
Đây được cho là sẽ đóng vai trò tích cực trong việc đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới và thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Với nhiều thách thức về mặt kỹ thuật, tổng số vốn đầu tư vào dự án có thể trên mức 137 tỷ USD, vượt xa bất cứ công trình hạ tầng nào trên thế giới.
Trung Quốc sẽ xây siêu đập thủy điện công suất gấp 3 lần đập Tam Hiệp
Sông Nhã Lỗ Tạng Bố chảy qua cao nguyên Tây Tạng, tạo ra hẻm núi sâu nhất thế giới và chảy qua độ cao chênh lệch đáng kinh ngạc là 7.667 m, trước khi đến Ấn Độ, nơi nó được gọi là sông Brahmaputra.
Theo đó, đập nước sẽ được xây dựng ở một trong những khu vực nhiều mưa nhất trên đất liền Trung Quốc. Dự án sẽ sản xuất gần 300 tỷ kWh điện hàng năm. So với nó, đập Tam Hiệp, hiện nay có công suất lắp đặt lớn nhất thế giới, được thiết kế để sản xuất 88,2 tỷ kWh.
Năm 2020, ông Yan Zhiyong, khi đó là chủ tịch của Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc cho biết vị trí trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố là một trong những khu vực giàu thủy điện nhất thế giới.
"Khu vực ở nhánh hạ nguồn có độ dốc đứng 2.000 m trên quãng đường 50 km, cho phép khai thác gần 70 triệu kWh điện, nhiều gấp 3 lần đập Tam Hiệp với công suất lắp đặt 22,5 triệu kWh ", ông Yan nói.
Con đập thủy điện mới này sẽ được xây dựng ở một trong những vùng mưa nhiều nhất của Trung Quốc đại lục, đặt ra những thách thức kỹ thuật chưa từng có.
Để khai thác tiềm năng thủy điện của dòng sông, dự án sẽ phải khoan 4-6 đường hầm dài 20 km qua núi Namcha Barwa để chuyển hướng một nửa lưu lượng dòng chảy của sông với tốc độ khoảng 2.000 m3/giây.
Ngoài ra, vị trí dự án nằm dọc ranh giới mảng kiến tạo nơi có thể xảy ra động đất và địa chất của cao nguyên khác biệt đáng kể so với đồng bằng.
Theo một báo cáo năm 2023, nhà máy thủy điện mới sẽ tạo ra hơn 300 tỷ kWh điện mỗi năm, đủ để đáp ứng nhu cầu hàng năm của hơn 300 triệu người. Dự án sẽ ưu tiên bảo vệ sinh thái, thúc đẩy sự phát triển của các nguồn tài nguyên điện gió và điện mặt trời gần đó.
-
Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện năm 2024 cho nhà máy thủy điện, cao nhất 1.110 đồng/kWh
Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện năm 2024 được xác định là từ 0 - 1.110 đồng/kWh, chưa bao gồm các khoản thuế và phí liên quan như thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng.
-
Hai tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn đầu tư thủy điện tích năng ở Việt Nam
Hai tập đoàn điện hàng đầu của Trung Quốc là Hoa Điện và Energy China bày tỏ mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới, trong đó có dự án thủy điện tích năng ở Việt Nam.








-
Bản Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII vừa được Chính phủ phê duyệt có gì đáng chú ý?
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh vừa được duyệt đặt mục tiêu sản lượng điện tăng gấp đôi vào năm 2030, tỷ lệ điện tái tạo chiếm 28 - 36%.
-
Các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương… báo cáo về các dự án điện năng lượng tái tạo
Tại cuộc họp, các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Quảng Nam, Bình Dương… đã có báo cáo về những vướng mắc vẫn đang tồn tại cần tập trung xử lý, tháo gỡ về: Thủ tục liên quan đến đất đai; nghiệm thu công trình xây dựng; hưở...
-
Doanh nghiệp Anh từng góp mặt ở loạt dự án Landmark 81, sân bay Long Thành… muốn tham gia vào năng lượng tái tạo tại Việt Nam
Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, đại diện Tập đoàn Arup bày tỏ mong muốn tham gia vào hệ thống năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi điện than, lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng, cảng bi...