Những nhà chức trách ở ít nhất 20 thành phố nhỏ đã cho phép các hộ gia đình đồng ý phá dỡ bất động sản cũ nhận các khoản bồi thường, theo khảo sát của Bloomberg. Các khoản tiền như vậy được gọi là “housing vouchers”, có thể được sử dụng để mua nhà mới trên thị trường tư nhân và một số thành phố cung cấp gói hỗ trợ tiền mặt như một động lực bổ sung.
Đây là động thái mới nhất, đánh dấu nỗ lực tái phát triển các khu ổ chuột và xóa đói giảm nghèo, đồng thời giải quyết tình trạng lao dốc trên nhà ở lâu nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc.
Những biện pháp như vậy trước đây đã thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ về bất động sản nhà ở mới trong giai đoạn 2015 – 2018, ước tính đã đóng góp vào hơn 1/5 doanh số bán nhà trong năm 2017.
Tuy nhiên, chiến lược tương tự có thể sẽ không phát huy tác dụng ở thời điểm hiện tại, theo Nomura Holdings, CGS-CIMB Securities và Shenwan Hongyuan Securities.
Trong quá khứ, những khoản tiền chủ yếu được tài trợ bằng tiền do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc in. Các nhà phân tích của Shenwan Hongyuan Securities đã viết trong một lưu ý vào tuần trước rằng khó có khả năng ngân hàng trung ương sẽ khởi động lại con đường tương tự cho lần này.
"Chiến lược trong quá khứ nghe giống như một kế hoạch hoàn hảo, nhưng có thể sẽ có tỷ lệ thành công rất thấp ở thời điểm này”. Theo Lu Ting, chuyên gia kinh tế về Trung Quốc của Nomura nhấn mạnh.
“Việc thiếu hỗ trợ tiền mặt từ ngân hàng trung ương có nghĩa là các chính quyền địa phương sẽ phải tự mình thực hiện chiến lược. Nguồn lực của họ bị hạn chế do nguồn tài chính eo hẹp. Ngoài ra, các hộ gia đình cũng ngần ngại hơn khi mua những ngôi nhà có thể chưa được hoàn thiện bởi các chủ đầu tư thiếu tiền”, chuyên gia của Nomura nói thêm.
Các nhà phân tích của CGS-CIMB Securities, bao gồm cả Raymond Cheng, chia sẻ: “Chúng tôi hơi nghi ngờ về sự thành công của kế hoạch này trong bối cảnh tình trạng tài chính yếu kém của nhiều thành phố nhỏ”.
Doanh số bán nhà ở của Trung Quốc đã giảm liên tiếp 11 tháng so với cùng kỳ năm ngoái, một kỷ lục kể từ khi thị trường bất động sản tư nhân của quốc gia này được theo dõi vào những năm 1990. Suy thoái nhà đất có thể sẽ gây ra lực cản lớn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm nay.
Hầu hết thành phố áp dụng chính sách “housing vouchers” là những thành phố nhỏ, chẳng hạn như Changshu và Jiaxing. Các dấu hiệu cải thiện trên thị trường nhà đất đã xuất hiện sau khi chính quyền một số địa phương nới lỏng hạn chế về nhà đất và cắt giảm lãi suất. Doanh số bán nhà mới tại 17 thành phố do China Index Holdings theo dõi đã tăng 89% trong tháng 6 so với một tháng trước đó.
Mặc dù không nên bỏ qua những gì đã từng tạo ra thành công trong quá khứ, nhưng Lu Ting cảnh báo rằng con đường phục hồi có thể sẽ "khá gập ghềnh" khi Trung Quốc tuân theo chính sách Zero-Covid.
-
Bất động sản thương mại tại châu Á -Thái Bình Dương gia tăng sức hút
Mặc dù hoạt động cho thuê yếu hơn ở một số thị trường và phân khúc, đầu tư bất động sản thương mại trên toàn khu vực vẫn tăng trưởng mạnh.
-
Lý do văn phòng cho thuê luôn hút nhà đầu tư
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và tiền số lao dốc, một lần nữa các nhà đầu tư lại đặt niềm tin vào thị trường “cũ nhưng an toàn”, bất động sản.
-
Nhà ở tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường bất động sản toàn cầu tới năm 2028
Thị trường bất động sản là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế toàn cầu và có tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống. Điều quan trọng là phải biết các thị trường khác nhau hoạt động như thế nào để đưa ra quyết định tốt nhất cho chính mình.







-
Bốn năm khủng hoảng Evergrande: Người mua nhà vẫn bị mắc kẹt, công ty con tỷ đô đang được rao bán
Bốn năm sau vụ sụp đổ của China Evergrande Group, từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, hậu quả vẫn còn hiện hữu đối với hàng triệu gia đình Trung Quốc và toàn bộ ngành bất động sản....
-
Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 7 tháng, Chính phủ tái cam kết cứu thị trường
Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm sâu trong tháng 5, mức mạnh nhất trong 7 tháng qua, các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản.
-
Evergrande: Cú thăng trầm 50 tỷ USD để lại vết sẹo sâu trên thị trường địa ốc Trung Quốc
Ngày 25/8, Tập đoàn China Evergrande chính thức bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông – khép lại hành trình của một “ông lớn” bất động sản nhưng sau đó lại trở thành minh chứng rõ nét cho sự thoái trào của bong bóng địa ốc....