Vừa qua, cơ quan quản lý bất động sản hàng đầu của Trung Quốc tuyên bố sẽ kiên quyết giải quyết các rủi ro bắt nguồn từ việc một số nhà phát triển bất động sản của nước này giao nhà ở quá hạn, qua đó nhằm duy trì sự ổn định xã hội, theo thông tin từ tờ Tân Hoa Xã.
Wang Menghui, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Kiến thiết thành thị, nông thông Trung Quốc cũng nói trên Tân Hoa xã rằng nước này sẽ giữ các chính sách bất động sản nhất quán và ổn định, đồng thời tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực bao gồm tài chính, đất đai và giám sát thị trường.
Các tập đoàn bất động sản Trung Quốc đã phải chịu căng thẳng về tính thanh khoản trong năm nay khi chính quyền Bắc Kinh thắt chặt các quy định, đẩy mạnh việc giải quyết các khoản nợ trên thị trường bất động sản. Điều này đã gây ra các vụ vỡ nợ đối với một số công ty, trong đó bao gồm China Evergrande, tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 thị trường tỷ dân.
Mặc dù các nhà quản lý Trung Quốc đã nới lỏng một chút các hạn chế trong việc gọi vốn để tránh làm thị trường bất động sản lao dốc mất kiểm soát, nhưng Bộ trưởng Wang khẳng định chính sách sẽ được giữ nguyên trong thời gian tới.
Theo ông Wang, Trung Quốc sẽ không sử dụng lĩnh vực bất động sản như một công cụ để kích thích nền kinh tế tăng trưởng trong ngắn hạn và sẽ tiếp tục thắt chặt quy định đầu tư, qua đó hạn chế tình trạng đầu cơ.
Thay vào đó, chính quyền Bắc Kinh sẽ thiết lập một cơ chế để thúc đẩy sự phát triển lâu dài của ngành bất động sản, đồng thời duy trì sự ổn định về kỳ vọng của thị trường cũng như giá nhà đất.
Ông Wang Menghui cho biết các nguyên tắc cơ bản của thị trường bất động sản Trung Quốc không thay đổi, với nhu cầu mua nhà vẫn còn giữ ở mức cao do tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng cũng như nhu cầu của người dân về mức sống tốt hơn, được thúc đẩy bởi đại dịch Covid-19.
Cuối tuần qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết họ sẽ bảo vệ các quyền hợp pháp của người mua nhà và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sống hợp lý của khách hàng, cam kết thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản của đất nước.
-
8 xu hướng tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng năm 2022
Năm 2022 được coi là năm khắc họa rõ nét một số xu hướng mới của ngành xây dựng trở trên toàn cầu.
-
Các tập đoàn bất động sản Trung Quốc tụt hạng kỷ lục trong năm 2021
Sự sụp đổ của gã khổng lồ China Evergrande đã khiến các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc khác bị liên lụy, qua đó làm dấy lên lo ngại về tình hình nền kinh tế nước này.
-
Dự đoán xu hướng bất động sản năm 2022
Năm 2021 sắp kết thúc và giờ là thời điểm thích hợp để đưa ra những dự đoán về thị trường bất động sản năm 2022, theo công ty tư vấn bất động sản toàn cầu JLL.
-
Khủng hoảng nhà đất thổi bay 100 tỷ USD của các tài phiệt Trung Quốc
Thời kỳ tăng giá bất động sản tại Trung Quốc đã tạo ra hàng chục tỷ phú đô la. Nhưng cuộc khủng hoảng trong 4 năm gần đây của ngành này đã xóa sổ phần lớn khối tài sản trên.
-
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% nếu bất động sản phục hồi
Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm 2024 khi lĩnh vực bất động sản ổn định và nhu cầu bên ngoài cải thiện, từ đó giúp thúc đẩy tăng trưởng chung trong khu vực....
-
Bất động sản thương mại Trung Quốc tín hiệu khởi sắc
Giá thuê các bất động sản thương mại tại Trung Quốc đang tăng lên, bất chấp tình hình chung ngành địa ốc vẫn ảm đạm.