CafeLand – Từ nay đến năm 2020, TP.HCM sẽ giải quyết tình trạng ngập ở 15 tuyến đường do mưa, 5 tuyến đường và 28 hẻm ngập do triều cường.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, đến năm 2020, thành phố sẽ giải quyết 15/37 tuyến đường ngập nước do mưa (hiện nay đã giải quyết 22/37 tuyến), 28/179 tuyến hẻm (hiện đã giải quyết 151/179 tuyến) và 5/9 tuyến đường ngập nước do triều (hiện đã giải quyết 4/9 tuyến).

Bên cạnh đó, thành phố sẽ hoàn thành 2 nhà máy xử lý nước thải (Bình Hưng giai đoạn 2 nâng công suất lên 469.000m3/ngày và Nhiêu Lộc - Thị Nghè công suất 480.000m3/ngày), triển khai xây dựng 4 nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn, Bình Tân, Tân Hóa Lò Gốm và Bắc Sài Gòn 1 (hiện đã hoàn thành Nhà máy Tham Lương - Bến Cát công suất 131.000m3/ngày).

UBND TP cũng quyết định thành lập Ban Điều hành chương trình hành động giảm ngập nước trên địa bàn TP giai đoạn 2018 – 2020, gồm 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm Trưởng ban.

Không chỉ riêng tại TP.HCM ngập lụt là bài toán chưa tìm ra lời giải tại nhiều đô thị lớn của Việt Nam. Sau những cơn mưa lớn nhiều tuyến đường biến thành biển nước gây tắc nghẽn giao thông, ngập úng nhà cửa, hư hỏng nhiều tài sản. Đời sống của hàng ngàn hộ dân bị đảo lộn.

Những năm qua TP.HCM đã có nhiều chương trình, giải pháp chống ngập trên địa bàn. Trong đó, có dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng do tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, những lùm xùm trong quá trình thi công khiến tiến độ dự án này đang bị đình trệ.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.