Theo số liệu khảo sát của một số công ty nghiên cứu thị trường nhà đất, có khoảng 8 dự án biệt thự và nhà phố được chào bán với khoảng 800 căn trên thị trường sơ cấp TP.HCM trong quý 2/2010, trong đó khoảng 480 biệt thự và nhà phố đã được bán.
Quận 9, Thủ Đức và Bình Tân là ba quận đứng đầu về nguồn cung sơ cấp chiếm thị phần tương ứng là 46%, 30% và 16%.

Nguồn cung thứ cấp: Có khoảng 34 dự án với 2.150 biệt thự và nhà phố đã được bán hết 100% bao gồm 1.700 biệt thự và 450 nhà phố.

Quận 7 là quận đứng đầu trong thị trường thứ cấp với 1.600 căn, chiếm khoảng 74% thị phần. Nhìn chung, giá trung bình ở thị trường thứ cấp trong quý 2/2010 ở mức từ 284.000 USD đến 700.000 USD/căn. Giá trung bình cho toàn thị trường trong quý này khoảng từ 74.500 USD đến 52.000 USD/ căn. Dự án Nam Thông có mức giá bán trung bình cao nhất.

Dự kiến trong vài năm tới, có khoảng 600 ha diện tích đất được quy hoạch xây dựng biệt thự và nhà phố. Các dự án biệt thự và nhà phố trong tương lai chủ yếu tập trung ở các khu vực ngoại thành như: các quận 9, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Cafeland.vn - (Theo DĐDN)

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland