Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt có quy mô 3 cầu cảng chuyên dùng dài 390m với tổng vốn đầu tư 530 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị thi công đang tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng khu nhà điều hành và đóng cọc đại trà công trình 3 bên cập tàu, dự kiến trong Quý II/2025 hoàn thành 1 bến.
Tuy nhiên, dự án vẫn đang chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra do gặp khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất có diện tích 9.236m2 của Trạm kiểm soát biên phòng Phó Hội tại vị trí cũ.
Riêng dự án Kho Xăng dầu Việt Lào có tổng mức đầu tư 1.120 tỷ đồng với quy mô sử dụng đất là 17,93ha. Nhà đầu tư đang tổ chức thi công kè chắn sóng đạt 40% khối lượng công trình, đúc cấu kiện Terrapod đại trà 620/2.467 cấu kiện (đạt khoảng 25%).
Đến nay, dự án đang chậm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 khoảng 5 tháng so với tiến độ quy định do vướng mắc thủ tục hành chính, quy định về phòng cháy chữa cháy thay đổi. Nhà đầu tư đang tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình của dự án giai đoạn 1 và cam kết hoàn thành trong tháng 7/2026.
Đối với dự án Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim đã được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện. Công ty Cổ phần Thép hợp kim ASIA đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư, môi trường, xây dựng, đất đai và đã triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình tại dự án.
Đến nay, đã hoàn thành 5 hạng mục phụ trợ để phục vụ thi công xây dựng các hạng mục như: lắp đặt trạm trộn bê tông xi măng, thi công xưởng gia công cơ khí và cấu kiện đúc sẵn...
Công ty cũng đang hoàn hiện các thủ tục để thực hiện Dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Thủy và đường dây 110kV Diên Sanh – Mỹ Thủy nhằm đảm bảo nguồn điện cung cấp cho Dự án Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim ASIA. Tuy nhiên, việc xây dựng trạm biến áp và đường dây điện đang gặp khó khăn trong việc thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến đã làm ảnh hưởng tới tiến độ, kế hoạch thi công dự án.
Ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, các dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt và Kho Xăng dầu Việt Lào đã được thi công trong thời gian dài và UBND tỉnh cũng đã điều chỉnh tiến độ thi công nhiều lần để hỗ trợ giải quyết các vướng mắc cho các dự án nhưng vẫn chậm so với tiến độ đã đề ra.
Do đó, ông Tiến đề nghị nhà đầu tư các dự án cần tập trung thiết bị, máy móc, nhân công đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình theo kế hoạch đã đề ra.
Đối với Dự án Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim, ông Tiến giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án hỗ trợ cho nhà đầu tư về xác định hướng tuyến đường dây điện và giá điện để giải quyết vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
-
SAM Holdings và kế hoạch táo bạo tại Quảng Trị tạo ra 44.800 việc làm
UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần SAM Holdings để nghe báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất dự án Quần thể khu dân cư, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và vui chơi giải trí cao cấp tại huyện Gio Linh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc với sự tham dự của đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan.



-
Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Đến đầu tháng 8/2025, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Quảng Trị mới đạt gần 32% trong tổng số hơn 9.375 tỷ đồng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
-
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
-
Kết luận của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tại buổi làm việc với Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T
Ngày 6/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị phát đi Thông báo số 1012/TB-VP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi làm việc với Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T....