CafeLand - Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến sẽ vượt qua ngưỡng 1.200 trong nửa cuối năm 2021, đặc biệt là khi đất nước tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại để hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Trong khi đó, trong ngắn hạn, chỉ số Vn-Index nhiều khả năng sẽ khó vượt qua ngưỡng 1.200 trong ngắn hạn, trong đó VDSC cho rằng diễn biến tăng của lạm phát và trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ là nguyên nhân.

Theo VDSC, nhiều thị trường chứng khoán bắt đầu điều chỉnh khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 16 điểm cơ bản lên 1,6% tính đến ngày 25/2 (mức cao nhất kể từ tháng 2/2020), bao gồm các diễn biến tiêu cực trong tuần cuối cùng của tháng 2 của các chỉ số chính như Nikkei (-3,50%), SET (-0,94%) và SP500 (-2,44%).

Thị trường của Việt Nam cũng phù hợp với thị trường toàn cầu nhưng trải qua sự điều chỉnh ít khốc liệt hơn hàng tuần (-0,42%). Tuy nhiên, áp lực bán mạnh cũng xảy ra với mức giảm 15 điểm (-1,33% theo ngày) vào ngày 24/2.

“Do đó, theo dõi hành vi của các ngân hàng trung ương là rất quan trọng để đánh giá biến động giá cổ phiếu tiềm năng”, VDSC lưu ý.

Một vấn đề khác hạn chế sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán là hệ thống giao dịch quá tải. Chỉ số VN-Index thường xuyên bị đóng băng trong giao dịch khi khối lượng thị trường đạt khoảng 14 nghìn tỷ đồng (606,3 triệu USD) do lượng lệnh quá tải trên hệ thống giao dịch của HOSE.

Theo VDSC, điều này cản trở tiềm năng tăng điểm của VN-Index do các nhà đầu tư mới sẽ gặp khó khăn hoặc bối rối trong việc đặt lệnh.

Nhiều nỗ lực trong ngắn hạn được khuyến nghị như tăng số lượng giao dịch từ 10 lên 100 cổ phiếu / lô (bắt đầu từ tháng 1/2021), và chuyển một số cổ phiếu tại HOSE sang HNX, nhưng hiệu quả vẫn chưa thể đo lường được.

“Hiện tại, các nhà đầu tư kỳ vọng rằng việc áp dụng hệ thống KRX của Hàn Quốc vào cuối năm 2021 sẽ giải quyết triệt để vấn đề quá tải đơn đặt hàng”, nhưng mốc thời gian vẫn còn xa vào cuối năm 2021, theo VDSC.

Tại Đối thoại 2045 diễn ra vào tuần trước giữa lãnh đạo Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Quốc gia Trương Gia Bình kỳ vọng vào sự tin cậy lẫn nhau giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Về vấn đề này, ông Bình mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép các doanh nghiệp tư nhân giải quyết các vấn đề tồn tại của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không giá rẻ Vietjet cho biết HOSE sẽ phải chi hàng triệu USD để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hiện tại, đề nghị các doanh nghiệp cùng chung tay trong nỗ lực này.

Triển vọng trung và dài hạn thuận lợi

Bất chấp những rủi ro ngắn hạn này, VDSC cho biết triển vọng tích cực từ trung hạn đến dài hạn của thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục duy trì.

Theo VDSC, môi trường lãi suất thấp vẫn là chất xúc tác chưa từng có để hỗ trợ thị trường chứng khoán trong năm 2021.

Mặt bằng lãi suất huy động vẫn chưa có dấu hiệu tăng do lãi suất kỳ hạn 6 đến 12 tháng của toàn ngành ngân hàng trong tháng 2 dao động trong khoảng 4% đến 6% (so với mức bình quân cùng kỳ năm ngoái là 6%) ​​và gần như đi ngang so với tháng trước.

Về tương lai, như đã nêu trước đó, rủi ro lãi suất cao hơn do lạm phát tăng trong tháng Hai sẽ là đáng chú ý.

Tuy nhiên, cho đến nay, nó vẫn có thể kiểm soát được với nỗ lực của chính phủ như sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắp cho giá dầu toàn cầu cao hơn. Do đó, thị trường chứng khoán vẫn là kênh hấp dẫn đối với các nhà đầu tư do lãi suất huy động của các ngân hàng thấp.

“Từ góc độ tâm lý, sẽ mất thời gian để kiểm tra vùng này [1.200 điểm] nhưng triển vọng tích cực về triển vọng trung và dài hạn vượt trội hơn những lo ngại đó”, VDSC lưu ý.

“Do đó, nhà đầu tư nên tránh“ mua tăng ”và cân nhắc tích lũy các cổ phiếu có triển vọng năm 2021 trong những phiên giao dịch biến động mạnh”, công ty chứng khoán nhấn mạnh.

Đối với năm 2021, công ty kỳ vọng Vn-Index sẽ dao động trong khoảng 1.070-1.250.

Chỉ số Vn-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước ở mức 1.168,69, tăng 0,22 điểm tương đương 0,02% so với phiên trước đó.

Trường Anh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.