Trong thời gian tới, theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhờ tính thanh khoản cao và tiềm năng sinh lời hấp dẫn.
Theo báo cáo mới nhất của CBRE, trong quý 1/2018, thị trường Hà Nội có tổng cộng 8.800 căn hộ mở bán mới, 6.600 căn hộ bán được trong quý. CBRE dự báo doanh số bán hàng năm 2018 sẽ tăng khoảng 9% so với năm 2017 và đạt ngưỡng 28.000 căn.
Thị trường căn hộ tại Hà Nội tiếp tục “nóng” trong quý 1/2018
Nguồn cung dồi dào này nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, cụ thể là hơn 100 triệu dân sinh sống tại thủ đô, với cơ cấu dân số trẻ cao. Bên cạnh đó, tại các thành phố lớn như Hà Nội, người trẻ thường có nhu cầu mua nhà riêng khi đi làm hoặc khi lập gia đình, thúc đẩy sự gia tăng của nguồn cung nhà ở.
Xu hướng mua nhà hiện nay của người trẻ tập trung vào sản phẩm chung cư, căn hộ hơn là nhà đất, vì lí do tiện nghi cũng như tài chính. Cụ thể, các căn hộ hiện nay thường được chủ đầu tư trang bị đầy đủ tiện nghi, cũng như hệ thống tiện ích đa dạng phục vụ cho nhu cầu của cư dân.
Điều này giúp cho cuộc sống bận rộn của người trẻ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, giá của bất động sản mặt đất luôn cao hơn rất nhiều so với sản phẩm căn hộ ở cùng khu vực, tạo áp lực lớn về tài chính cho các khách hàng trẻ.
Đồng thời, với các yếu tố phát triển kinh tế, tầng lớp trung lưu tại Hà Nội sẽ ngày càng gia tăng, bên cạnh nhu cầu mua căn hộ cao thì giá bán và cho thuê bất động sản dự kiến sẽ đồng thời tăng lên. Giá trị của các dự án này phụ thuộc vào mạng lưới giao thông, vị trí địa lý và hệ thống tiện ích. Do đó, cơ hội đầu tư vào những dự án hội tụ các yếu tố thuận lợi rất thu hút các nhà đầu tư ngoại, đặc biệt khi giá bất động sản tại các thị trường ngoại đang chạm ngưỡng cao kỉ lục.
Nắm bắt xu hướng này, Terence Chan - Giám đốc của Golden Emperor, một trong những công ty về bất động sản nước ngoài có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), chia sẻ: “Các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn và dòng đầu tư nước ngoài mạnh mẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của nền kinh tế tại Hà Nội và kích thích thị trường bất động sản. Tại phân khúc căn hộ, Gamuda Land với dự án căn hộ cao cấp The ZEN Residence thuộc khu đô thị Gamuda Gardens (Hoàng Mai, Hà Nội) đang nắm giữ những lợi thế như tiện ích cao cấp bên cạnh hệ thống cơ sở hạ tầng thông minh, kết nối với các tuyến đường đô thị lớn. Với kế hoạch phát triển hợp lý, The ZEN Residence sẽ trở thành một cộng đồng cư dân hấp dẫn trong tương lai, hứa hẹn mang lại cho các nhà đầu tư ngoại lợi tức cho thuê cao, ước tính khoảng 7% năm”.
The ZEN Residence (Hoàng Mai) đang là sản phẩm thu hút nhà đầu tư ngoại. Thông tin chi tiết liên hệ 0902 178 088. Website: www.gamudagardens.com.vn
Nhìn lại năm 2017 và nửa đầu năm 2018, dễ dàng nhận thấy thị trường chung cư Hà Nội đang để lại dấu ấn thành công với các nhà đầu tư ngoại thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Tính đến nay, đã có sự tham gia khá mạnh của các nhà đầu tư đến từ Singapore, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc…; trong khi ở thời điểm trước đó, các nhà đầu tư ngoại chỉ dừng lại ở việc thăm dò, tìm kiếm cơ hội phát triển. Ngoài ra, hoạt động đầu tư không chỉ dừng lại ở nhóm bất động sản thương mại mà đã diễn ra khá sôi động tại phân khúc nhà ở.
Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Khu căn hộ The Zen Residence

    Khu căn hộ The Zen Residence

    Nằm ngay cổng chính của khu đô thị Gamuda Gardens, The Zen Residence là khu căn hộ có vị trí đẹp nhất trong khu đô thị khi giáp đường Vành đai 3, đối diện công viên Yên Sở tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội....

  • Dự án The ZEN Residence Hà Nội

    Dự án The ZEN Residence Hà Nội

    Khu căn hộ The ZEN Residence nằm trong Khu đô thị Gamuda Gardens tọa lạc tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội do Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam làm chủ đầu tư.

  • Kỷ nguyên 4.0: Gamuda Land tung chiêu độc lạ mua – bán nhà kiểu mới

    Kỷ nguyên 4.0: Gamuda Land tung chiêu độc lạ mua – bán nhà kiểu mới

    Cuộc cách mạng 4.0 đã tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản, đặc biệt trong việc ứng dụng thiết bị thông minh vào quản lý, mua bán giao dịch bất động sản.

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.