Lãi suất bình quân liên ngân hàng đã tăng mạnh trên tất cả các kỳ hạn
Lãi suất qua đêm tăng gần 5 điểm phần trăm, lên 6,45%/năm
Theo số liệu từ NHNN, tại ngày 30/6, lãi suất bình quân liên ngân hàng đã tăng mạnh trên tất cả các kỳ hạn. Đáng chú ý nhất là kỳ hạn qua đêm, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giao dịch, đã lên mức 6,45%/năm, tăng gần 5 điểm % so với mức chỉ 1,66%/năm ghi nhận trong phiên 23/6.
Lãi suất thị trường liên ngân hàng ngày 30/6. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Các kỳ hạn dài hơn cũng không nằm ngoài xu hướng tăng mạnh.
Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tuần đã vọt từ mức 2,3% lên 6,53%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng từ 3,87% lên 5,62%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, từ 3,45% lên 5,18%/năm.
Đây là sự đảo chiều bất ngờ, bởi trước đó, lãi suất liên ngân hàng đã trong xu hướng giảm suốt từ đầu tháng 3, chạm đáy thấp nhất trong 16 tháng vào ngày 23/6.
Ngân hàng Nhà nước “bơm tiền” mạnh tay
Đáng chú ý, đợt tăng lãi suất này diễn ra ngay trong thời điểm NHNN đang bơm ròng quy mô lớn qua thị trường mở (OMO).
Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 (ngày 30/6), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tiếp tục bơm mạnh thanh khoản cho hệ thống ngân hàng thông qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO).
Cụ thể, NHNN đã chào thầu 50.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 25.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, với lãi suất cho vay cố định ở mức 4%/năm cho tất cả các kỳ hạn. Kết quả, có tổng cộng hơn 52.904 tỷ đồng được các tổ chức tín dụng hấp thụ ở cả ba kỳ hạn, không ghi nhận khối lượng đáo hạn trong cùng phiên.
Như vậy, NHNN đã chính thức bơm ròng hơn 52.900 tỷ đồng ra thị trường thông qua OMO chỉ trong một phiên, nhằm hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn cho các ngân hàng.
Trước đó, vào ngày 24/6, NHNN đã mở lại kênh phát hành tín phiếu để hút bớt tiền ra khỏi hệ thống. Tuy nhiên, động thái này nhanh chóng được điều chỉnh khi cơ quan điều hành tạm dừng phát hành tín phiếu và tăng cường bơm tiền trở lại qua kênh OMO trong những phiên gần đây.
Vì sao thanh khoản vẫn “nóng”?
Số liệu cho thấy bất chấp động thái tăng bơm tiền của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng vẫn tiếp tục tăng lên.
Việc lãi suất liên ngân hàng tăng vọt trong khi NHNN vẫn bơm tiền cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đang có dấu hiệu tăng nhất định, đặc biệt là vào thời điểm cuối quý – khi nhu cầu vốn thanh toán, cơ cấu lại danh mục, tất toán nghĩa vụ tăng mạnh.
Mặt khác, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD đang nới rộng khi đồng USD mạnh lên, đẩy tỷ giá USD/VND liên tục lập đỉnh, chạm mức 25.058 đồng/USD trong tháng 6.
Điều này khiến một phần dòng tiền có thể “chạy” sang nắm giữ USD hoặc tài sản ngoại tệ, khiến tiền đồng trong hệ thống trở nên khan hiếm cục bộ, từ đó đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng...
-
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 40.000 tỷ đồng vào hệ thống, lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh
Trong tuần giao dịch từ 23 đến 27/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng tổng cộng 39.858 tỷ đồng thông qua thị trường mở (OMO).
-
Chủ tịch Fed: Chưa vội hạ lãi suất, chờ xem thuế Mỹ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách chờ đợi và theo dõi trước khi đưa ra bất kỳ điều chỉnh nào về lãi suất, bất chấp lời kêu gọi hạ lãi suất ngay lập tức từ Tổng thống Donald Trump.
-
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất trong khoảng 4,25% – 4,5% tại cuộc họp ngày thứ Tư (18/6). Đây là mức lãi suất được duy trì từ tháng 12/2024. Đồng thời, Fed vẫn để ngỏ khả năng thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025, theo biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot).








-
“Đòn bẩy” tăng trưởng kinh tế
Tín dụng được coi là một trong những đòn bẩy chính cho mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% năm 2025.
-
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 40.000 tỷ đồng vào hệ thống, lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh
Trong tuần giao dịch từ 23 đến 27/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng tổng cộng 39.858 tỷ đồng thông qua thị trường mở (OMO).
-
Vừa tung 2 gói tín dụng ưu đãi “khủng”, Sacombank đang cho vay bất động sản ra sao?
Sacombank vừa công bố 2 gói vay mua nhà “Z Home” và “Prime Home” với hạn mức giải ngân lên đến 10 tỷ đồng, qua đó hứa hẹn củng cố danh mục cấp tín dụng cho bất động sản từ doanh nghiệp làm dự án đến khách hàng cá nhân....