Được biết, cuối tháng 10 vừa qua, trụ trì Thích Thanh Đông đã cho khởi công một công trình mới trong khu vườn tháp phía sau hậu đường gồm 10 gian (đã xong phần móng) khi chưa có sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thông tin &Du lịch.
Theo Luật đất đai, trong khu vực thuộc di tích lịch sử văn hóa quốc gia tuyệt đối cấm xây dựng, không 1 tổ chức hoặc cá nhân nào được tự ý tháo dỡ, thay đổi vị trí, làm giảm giá trị vốn có của di tích.
Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu tháo dỡ hoàn toàn toàn bộ phần móng của công trình hiện đã xây bằng gạch, trả lại mặt bằng cho khu di tích.
Năm 1962, chùa Bút Tháp đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.