
Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đi kiểm tra công tác bỏ phiếu tại xóm Làng Mới, xã Phúc Chu (huyện Định Hóa) - Ảnh: VGP
Trước đó, trong ngày đầu tiên triển khai lấy ý kiến cử tri (18/4), theo báo cáo sơ bộ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trung bình đạt 98,14%, trong đó tỷ lệ đồng ý với các phương án sắp xếp cấp xã, cấp tỉnh đạt 98,88%.
TP. Phổ Yên là địa phương đầu tiên đạt 100% tỷ lệ cử tri tham gia và đồng thuận; các địa phương như huyện Võ Nhai, TP. Sông Công, huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ cũng ghi nhận tỷ lệ cử tri đồng thuận rất cao, tạo tiền đề thuận lợi cho ngày bỏ phiếu thứ hai tiếp tục đạt kết quả ấn tượng.
Sau 2 ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri, kết quả cụ thể, trong tổng số 333.056 cử tri là đại diện hộ gia đình được lấy ý kiến, có 332.953 cử tri tham gia lấy ý kiến (đạt tỷ lệ 99,97%). Trong đó, đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên, tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 99,18%.
Đáng chú ý, nhiều địa phương như TP. Phổ Yên và huyện Võ Nhai có tỷ lệ cử tri đồng ý đạt tuyệt đối 100%. Huyện Đồng Hỷ và TP. Sông Công cũng ghi nhận tỷ lệ đồng ý rất cao, lần lượt đạt 99,95% và 99,88%. Các huyện như Phú Lương, Phú Bình, Định Hóa và TP. Thái Nguyên đều đạt trên 99%, thể hiện mức độ đồng thuận nhất quán trên toàn tỉnh.

Cử tri huyện Định Hóa đi bỏ phiế -. Ảnh: VGP
Đối với chủ trương hợp nhất tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên, tỷ lệ đồng thuận trung bình toàn tỉnh cũng đạt mức rất cao là 99,80%. Trong đó, TP. Phổ Yên và huyện Võ Nhai tiếp tục là hai đơn vị tiêu biểu với 100% tỷ lệ cử tri đồng ý. Các địa phương khác cũng đều có tỷ lệ trên 99%, phản ánh sự đồng lòng mạnh mẽ của người dân đối với định hướng, chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước.
Theo đánh giá của tỉnh Thái Nguyên, công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri được triển khai bài bản, nghiêm túc và dân chủ. Các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện, hướng dẫn rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận thông tin và thể hiện chính kiến một cách đầy đủ, minh bạch. Không khí tại các điểm lấy ý kiến diễn ra nghiêm túc, phấn khởi, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Kết quả lấy ý kiến không chỉ thể hiện sự đồng thuận cao của Nhân dân mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, thống nhất, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Đây là cơ sở vững chắc để Thái Nguyên tiếp tục triển khai hiệu quả các bước tiếp theo trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân.
-
Thái Nguyên khởi công cụm công nghiệp gần 26ha, tạo việc làm cho hàng trăm lao động
Ngày 15/4, Cụm công nghiệp (CCN) Yên Lạc tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã được khởi công. Dự án nằm trong phương án phát triển cụm công nghiệp, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Nguyên nhân ban đầu vụ nổ lò luyện thép tại Thái Nguyên
Vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Hương Đông, đơn vị sản xuất thép tại phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân ban đầu Công ty xác định, trong quá trình đưa phế liệu vào lò nấu nghi có ống phế liệu bị bịt kín, dưới tác động của nhiệt độ cao gây nổ.
-
Thái Nguyên khởi động loạt dự án giao thông, công nghiệp, du lịch trị giá hàng chục nghìn tỷ
Ngay từ những tháng đầu năm, hàng loạt dự án lớn trên địa bàn Thái Nguyên đã được khởi động hoặc tăng tốc thi công, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, giao thông đến du lịch nghỉ dưỡng, với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.
-
Sắp khởi công tuyến cao tốc 19.000 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Thái Nguyên
Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới dự kiến khởi công ngày 19/5 tới.
-
Thái Nguyên kích hoạt 23 “mảnh ghép”, tăng tốc hành trình lên thành phố trực thuộc Trung ương
Sau quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên vừa chính thức công bố danh mục 23 đô thị, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển không gian và hạ tầng đô thị....
-
“Đếm ngược” ngày khởi công cao tốc 19.000 tỷ
Tuyến cao tốc CT07 Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới dự kiến sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/5.
-
Một địa phương nâng mục tiêu lên 60.000 căn nhà ở xã hội: “Vẽ” lại toàn bộ quỹ đất, dồn lực cho các khu quy mô lớn
Thái Nguyên đang chủ động nâng “trần” phát triển nhà ở xã hội lên mức cao hơn nhiều, với mục tiêu đạt 60.000 căn vào năm 2030.
-
Thái Nguyên “vẽ lại bản đồ”, lập quy hoạch 14 đô thị
Tỉnh Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trong chiến lược đô thị hóa khi triển khai đồng loạt các chương trình quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội và đầu tư hạ tầng giao thông quy mô lớn....



