
Lực lượng chức năng TP Sông Công"đội mưa" cưỡng chế nhà dân để giao đất cho doanh nghiệp.
Hai dự án cùng một vị trí?
Cụ thể, theo bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1966, trú tại phường Thắng Lợi, TP Sông Công phản ánh đến báo PLVN, gia đình bà là chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất có tổng diện tích hơn 3000m2 đất và đã được UBND TP Sông Công cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày 29/12/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: “xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công (nay là TP Sông Công). Dự án này do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc làm chủ đầu tư với diện tích chiếm đất là 23ha.
Đến ngày 24/02/2012, UBND Thị xã Sông Công có thông báo số 123/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án “Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi” trong đó có phần diện tích đất của gia đình bà Cúc.
Cho rằng mảnh đất của gia đình đang bị cùng lúc 2 dự án “chồng chéo” lên nhau bởi lẽ, theo quyết định số 3338 của UBND tỉnh Thái Nguyên thì nội dung và quy mô đầu tư xây dựng dự án này gồm 2 hạng mục không có việc xây dựng khu dân cư.
Thứ nhất là xây dựng đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công với tổng chiều dài là 1km, thứ hai là hạ tầng khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, Thị xã Sông Công trong đó xây dựng đồng bộ các hạng mục san nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, phòng chống cháy và thông tin liên lạc với tổng diện tích đất quy hoạch là 19,8 ha.
Trong khi đó, UBND Thị xã Sông Công có thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án “Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi”.
Về vấn đề này, bà Cúc đã phản hồi đến UBND TP Sông Công và các cơ quan ban ngành đề nghị cung cấp các văn bản liên quan đến việc chấp thuận chủ trương để thực hiện dự án “Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi” nhưng không được hồi đáp thỏa đáng.

TAND tỉnh Thái Nguyên thụ lý vụ việc (9/9/2019) trước khi lực lượng chức năng của TP Sông Công đội mưa cưỡng chế gia đình bà Cúc (10/9/2019).
Cưỡng chế “vội vàng” để giao đất cho doanh nghiệp?
Trao đổi với PV báo PLVN, bà Cúc cho biết ngày 27/12/2017, UBND TP Sông Công ra quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình bà Cúc để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phường Thắng Lợi.
Tiếp đến, ngày 31/7/2018, UBND TP Sông Công ra thông báo bổ sung số 1156/TB-UBND căn cứ vào QĐ 3338 của UBND tỉnh Thái Nguyên và thông báo số 123 của UBND Thị xã Sông Công tự ý bổ sung tên Dự án là: “xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phường Thắng Lợi” như QĐ số 3338 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Cuối cùng, gia đình bà Cúc nhận được Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của ông Chủ tịch UBND TP Sông Công về việc cưỡng chế thu hồi diện tích đất của gia đình bà Cúc.
Bà Cúc cho rằng, Quyết định thu hồi đất số 2462 ngày 27/12/2017 và Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1669/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND TP Sông Công có phần “vội vàng” và trả lời thiếu thuyết phục để lấy đất của người dân giao cho doanh nghiệp.
Theo bà Cúc, trong buổi hội nghị làm việc cùng đại diện UBND TP Sông Công, ông Nguyễn Văn Dụng- Trưởng phòng tài nguyên và môi trường TP Sông Công và bà Nguyễn Thị Dung, Phó giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất TP Sông Công khẳng định gia đình bà Cúc bị thu hồi đất tại điểm b, d khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013.
Tuy nhiên, theo quy định thì trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013 phải do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Thế nhưng đại diện UBND TP Sông Công lại không cung cấp được vản bản của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận mà chỉ có Văn bản số 691/UBND-TH ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công.
Do đó, bà Cúc cho rằng dự án này vi phạm nghiêm trọng quy định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, không đảm bảo về mặt pháp lý. Sau nhiều lần kiến nghị UBND TP Sông Công nhưng không được giải quyết thỏa đáng, hiện nay gia đình bà Cúc đã làm đơn khởi kiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất của UBND TP Sông Công đến Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
-
Kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn
Chiều 1-4, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. Tham dự có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ch...
-
Giải phóng mặt bằng - 'Chìa khóa' thu hút đầu tư
Giải phóng mặt bằng từ lâu được xem là khâu then chốt, có tính quyết định trong triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn cho thấy những vướng mắc trong lĩnh vực này không chỉ làm chậm tiến độ thực hiện dự án mà còn ảnh hưởng trực t...
-
Sắp khởi công tuyến cao tốc 19.000 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Thái Nguyên
Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới dự kiến khởi công ngày 19/5 tới.
-
Thái Nguyên kích hoạt 23 “mảnh ghép”, tăng tốc hành trình lên thành phố trực thuộc Trung ương
Sau quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên vừa chính thức công bố danh mục 23 đô thị, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển không gian và hạ tầng đô thị....
-
“Đếm ngược” ngày khởi công cao tốc 19.000 tỷ
Tuyến cao tốc CT07 Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới dự kiến sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/5.



