
Marubeni hiện có 130 chi nhánh và văn phòng tại 68 quốc gia trên toàn thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 70 tỷ USD - Ảnh VGP/Nhật Bắc
Tại buổi tiếp, Thủ tướng hoan nghênh việc Tập đoàn Marubeni – một trong những tập đoàn đầu tư và thương mại hàng đầu của Nhật Bản tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Ông đánh giá cao sự hiện diện lâu dài và hiệu quả của Marubeni trong suốt 80 năm qua, trong đó Văn phòng đại diện của Tập đoàn tại Việt Nam đã chính thức được thành lập từ năm 1991.
Theo Tổng Giám đốc Masayuki Omoto, Marubeni hiện có 130 chi nhánh và văn phòng tại 68 quốc gia trên toàn thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 70 tỷ USD. Riêng tại Việt Nam, tập đoàn đang triển khai nhiều hoạt động đầu tư đa ngành, có khoảng 7.500 nhân viên người Việt và tổng doanh thu hằng năm khoảng 3 tỷ USD.
Ông Omoto đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam đang ngày càng cải thiện rõ rệt, đặc biệt là những cải cách chiến lược gần đây trong tổ chức bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính, tinh gọn thủ tục hành chính.
Ông cho biết, Marubeni sẽ đẩy mạnh các khoản đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, chú trọng lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến và phát triển đô thị thông minh. Trong số các dự án tiêu biểu sắp tới, đáng chú ý có: Nhà máy điện khí Ô Môn II, dự án điện khí LNG tại Quảng Ninh, các trang trại điện gió và điện mặt trời, Khu công nghiệp Thành phố Amata Hạ Long, các nhà máy chế biến hàng hóa xuất khẩu và các dự án đô thị thông minh tại Hà Nội và TP.HCM.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tầm nhìn và kế hoạch đầu tư dài hạn của Marubeni. Ông khẳng định, sự hiện diện của tập đoàn không chỉ góp phần tăng doanh thu xuất khẩu mà còn hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.
Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán trong quan điểm tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, hoạt động hiệu quả, với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Hiện nay, Việt Nam đã có khung pháp lý khả thi cho các dự án điện lớn như điện khí LNG, điện gió ngoài khơi; các vướng mắc của dự án Ô Môn II cũng đã được tháo gỡ.
Thủ tướng đề nghị Marubeni tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm chiến lược trong chuỗi đầu tư toàn cầu. Tập đoàn có thể mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực như sản xuất dược phẩm, mì ăn liền, bánh mochi; đồng thời phối hợp với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu than sang Nhật Bản; đầu tư sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, gạo, thực phẩm chất lượng cao.
Bên cạnh đó, Thủ tướng khuyến khích Marubeni hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn, tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển cơ sở dữ liệu lớn (Big Data).
Tổng Giám đốc Masayuki Omoto bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và Thủ tướng Việt Nam đối với Marubeni trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định Tập đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả các dự án đã có và xúc tiến thêm nhiều sáng kiến mới, tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
-
Việt Nam sắp có thêm hàng loạt nhà máy điện sinh khối công nghệ Nhật Bản?
Tập đoàn Erex (Nhật Bản) mong muốn được triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư nhà máy điện sinh khối và chuyển đổi các nhà máy điện than sang nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam.
-
Nhật Bản dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư vào Đà Nẵng với hơn 1,14 tỷ USD
Chiều 4/7, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản: Phát huy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản".
-
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ 15 dự án chuyển đổi xanh tại Việt Nam
Sáng 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
-
Linh hoạt trước biến động, kiên định mục tiêu phát triển
Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định. Xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với sự điều chỉnh chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn đã tạo ra những sức ép đáng ...
-
Cửa khẩu "mở hàng" thông quan rộn ràng dịp đầu năm
Không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp tại các cửa khẩu phía Bắc giúp hàng trăm phương tiện thông quan nhanh, an toàn. Kim ngạch tăng cao ngay trong ngày đầu năm, góp phần tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng thương mại năm 2026....
-
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt 70,09 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay
Năm 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt được những kết quả nổi bật. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD....
-
Củng cố năng lực nội sinh của nền kinh tế
Giai đoạn 2021-2025, nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi kiên cường và phát triển vượt bậc trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, nhiều yếu tố vượt ngoài dự báo, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Co...
-
Dòng vốn ngoại kỳ vọng đảo chiều năm 2026
Sau hai năm bán ròng kỷ lục, dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước đảo chiều trong năm 2026, khi tỷ giá ổn định hơn và các điều kiện vĩ mô, nâng hạng thị trường dần cải thiện....

.png)

