
Tập đoàn Adani hiện đang vận hành hàng loạt dự án lớn tại Ấn Độ và quốc tế, trong đó có cảng Mundra
Trong buổi tiếp, ông Gautam Adani cho biết Tập đoàn Adani, hiện đang vận hành hàng loạt dự án lớn tại Ấn Độ và quốc tế, trong đó có cảng Mundra (cảng biển lớn nhất Ấn Độ). Đây cũng là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu Ấn Độ và có kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực cảng biển, sân bay, logistics, năng lượng và công nghệ số.
Với nền tảng này, Adani khẳng định mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược dài hạn tại Việt Nam, đề xuất tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 10 tỷ USD. Các lĩnh vực được tập đoàn đặc biệt quan tâm gồm hạ tầng chiến lược, năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và logistics.
Tỷ phú Gautam Adani cũng đề nghị Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Adani có thể triển khai các dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Đáp lại thiện chí từ phía Adani, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh kế hoạch đầu tư dài hạn của tập đoàn, đánh giá cao sự quan tâm của một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ. Ông nhấn mạnh, việc Adani cam kết đầu tư chiến lược sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nền kinh tế, đồng thời phù hợp với các định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng và chuyển đổi số.
Việt Nam đang tập trung triển khai ba đột phá chiến lược, bao gồm: phát triển hạ tầng, hoàn thiện thể chế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, chuyển đổi số, phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế tư nhân được xác định là trọng tâm. Theo Tổng Bí thư, Việt Nam luôn chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các nhà đầu tư Ấn Độ.
Việt Nam và Ấn Độ hiện là Đối tác Chiến lược Toàn diện – cấp độ quan hệ cao nhất giữa hai quốc gia. Cả hai nước đều hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển hiện đại vào giữa thế kỷ XXI (Việt Nam là năm 2045, Ấn Độ là năm 2047), tạo ra nhiều điểm tương đồng trong chiến lược phát triển và tầm nhìn dài hạn.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Ấn Độ đạt gần 8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt hơn 5,04 tỷ USD, tăng mạnh 14,5% và nhập khẩu đạt 2,9 tỷ USD tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024.
Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm điện thoại và linh kiện đạt 1,18 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử đạt 725 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 489 triệu USD... Những con số này khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu đạt mốc 20 tỷ USD thương mại song phương trong thời gian tới.
-
Việt Nam - Saudi Arabia đặt mục tiêu kim ngạch song phương đạt 10 tỷ USD
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai lần thứ 8 (FII8) tại Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm quan trọng với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud vào chiều ngày 29/10/2024.
-
Tập đoàn Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam 1 triệu USD khắc phục hậu quả bão số 3
Theo thông tin từ Báo Chính phủ, ông Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể nhân dân Việt Nam, đặc biệt những người dân đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề mà cơn bão Yagi và lũ lụt đã gây ra.
-
Tập đoàn Ấn Độ quan tâm dự án cảng biển 24.000 tỉ mà Tập đoàn Hòa Phát đã “đặt gạch” ở Phú Yên
Tập đoàn đa ngành Kanoria của Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm đến nhiều dự án về cảng biển, sân bay, lọc dầu ở tỉnh Phú Yên. Trong đó, có dự án cảng nước sâu Bãi Gốc tại Khu kinh tế Nam Phú Yên. Dự án này trước đó đã được Tập đoàn Hòa Phát ký biên bản ghi nhớ đầu tư với số vốn lên đến 24.000 tỉ đồng.
-
Tập đoàn dầu khí Zarubezhneft (Nga) muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam
Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
-
Việt Nam kiên định ba đột phá chiến lược
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TPHCM, chương trình “60 phút cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam” với phần đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế ...
-
10 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 762,44 tỷ USD
Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore
Sáng 23/11, tại Nam Phi, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
-
Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Tây Ban Nha sớm vượt 8 tỷ USD
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

.png)

