Ngày 28/10, Công ty Tân Cường Thành (trụ sở tại TP.HCM) đã tổ chức buổi đối thoại và bàn giao 3 sổ đỏ cho khách hàng tại dự án “Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư cao cấp và đất ở” (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Công ty hiện vẫn tiếp tục nợ 61 sổ đỏ còn lại của khách hàng và giao hẹn đến cuối tháng 3/2015 sẽ trả dứt điểm.

Ông Võ Việt Bằng công bố lộ trình trả nợ sổ đỏ cho người dân

Ông Võ Việt Bằng, Tổng giám đốc Công ty Tân Cường Thành nhấn mạnh, công ty không lừa đảo người dân như những thông tin gần đây. Ông Bằng dẫn chứng, đến thời điểm này, dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế sau khi ông Trương Vĩ Kiến (nguyên Tổng giám đốc, là người sáng lập công ty) bị bắt, công ty vẫn tiếp khách hàng và đối thoại để tìm lối ra.

“Đây là 3 sổ đỏ đầu tiên được trả cho khách hàng theo phương án trả sổ do công ty đề ra sau khi cân đối tài chính. Đến hết tháng 12/2014, Tân Cường Thành sẽ trả thêm 38 sổ đỏ cho khách hàng. Việc trả sổ sẽ được hoàn tất vào ngày 31/3/2015. Khách hàng không nhận sổ đỏ sẽ được trả lại tiền. Việc trả tiền sẽ diễn ra song song với trả sổ đỏ và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/5/2015”, ông Bằng khẳng định.

Anh Quách Hữu Minh, khách hàng bị nợ sổ đỏ cho rằng lộ trình của Tân Cường Thành đưa ra vẫn còn chung chung, chưa cụ thể và không đảm bảo sẽ được thực hiện.

“Công ty phải giải quyết công bằng. Khách hàng nào trả tiền mua đất trước thì phải được ưu tiên trả sổ đỏ trước. Buổi đối thoại hôm nay có sự tham dự của chính quyền địa phương nên anh Bằng và công ty phải cam kết thực hiện đúng như lộ trình đã đưa ra, nếu không, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”, anh Minh đề nghị.

Nhiều người dân đề nghị Tân Cường Thành phải có đại diện tại Đà Nẵng để làm việc với khách hàng.

Tiếp nhận ý kiến của người dân, ông Bằng nhất trí sẽ tiến hành trả sổ cho người mua đất trước và khẳng định tất cả khách hàng sẽ nhận được sổ đỏ chậm nhất vào ngày 31/3/2015.

Người dân vây quanh ông Bằng yêu cầu thực hiện đúng lộ trình đã đưa ra.

Năm 2011, Công ty Tân Cường Thành đầu tư dự án “Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư cao cấp và đất ở” tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Nhiều người dân đã đặt cọc, thanh toán tiền để mua đất nhưng đến đầu năm 2014 vẫn không nhận được sổ đỏ như cam kết của công ty.

Ông Trương Vĩ Kiến đã tổ chức 5 buổi đối thoại và liên tục hứa hẹn sẽ trả sổ đỏ cho khách hàng. Tuy nhiên, đến lúc bị bắt vào tháng 9/2014, ông Kiến vẫn chưa thực hiện việc bàn giao sổ đỏ cho khách hàng nên nhiều người tập trung trước cổng công ty để đập phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

  • Đà Nẵng: "Bó tay" nếu chủ đầu tư tháo chạy

    Đà Nẵng: "Bó tay" nếu chủ đầu tư tháo chạy

    CafeLand - Mới đây, những hộ dân khu vực dự án bất động sản Tân Cường Thành (Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã cùng phải “hành động” ngăn chặn khi phát hiện ra chủ đầu tư này có dấu hiệu “tẩu tán tài sản” khỏi khuôn viên dự án nhà máy cáp điện. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại của cộng đồng xã hội trước những dự án “treo”, rằng lỡ chủ đầu tư “tháo chạy” thì sao?

  • Buộc Tân Cường Thành cam kết trả sổ đỏ cho dân

    Buộc Tân Cường Thành cam kết trả sổ đỏ cho dân

    Sáng 20.9 tại Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành (gọi tắt là TCT), chi nhánh TP.Đà Nẵng diễn ra buổi đối thoại giữa đại diện công ty với khách hàng nhằm giải quyết tình trạng nợ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Dân vây doanh nghiệp để đòi… sổ đỏ

    Dân vây doanh nghiệp để đòi… sổ đỏ

    Sáng ngày 25/8/2014, bức xúc vì Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành nhiều lần thất hứa giao sổ đỏ, hàng chục khách hàng đã bao vây Nhà máy sản xuất dây và cáp điện của công ty này trên đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng).

Đình Thức (Phụ nữ TP.HCM)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.