Như đã cập nhật, trong ngày 16/8/2023, đã có thời điểm Tạp chí Forbes của Mỹ tính toán tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chạm mức 84,3 tỷ USD, tương đương khoảng 2.002.125.000.000.000 đồng (quy đổi theo tỷ giá mua vào 1 USD = 23.750 đồng do Vietcombank niêm yết ngày 16/8).

Ông Phạm Nhật Vượng.

Để dễ dàng tưởng tượng hơn thì khối tài sản 2.002.125.000.000.000 đồng nói trên của ông Phạm Nhật Vượng viết bằng chữ sẽ là: “Hai triệu không trăm linh hai nghìn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng”.

Con số hơn 2 triệu tỷ đồng tương đương với tổng tài sản của cả một ngân hàng Việt Nam, cụ thể là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đến hết ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 2,08 triệu tỷ đồng.

Sau khi cổ phiếu VFS của VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ vào tối 15/8 thì tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã chứng kiến sự tăng vọt so với giá mở cửa 22 USD/cổ phiếu. Kết thúc phiên đầu tiên giao dịch trên sàn Mỹ, cổ phiếu của VinFast tăng lên 32,06 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, kết thúc ngày 16/8, Forbes chốt tài sản của ông Vượng ở mức 37,5 tỷ USD do cổ phiếu VFS đã có sự sụt giảm. 37,5 tỷ USD tài sản ròng của người giàu nhất Việt Nam tương đương khoảng 890.625.000.000.000 đồng (Tám trăm chín mươi nghìn sáu trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 4/2023 khi Tạp chí Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023, tài sản của ông Vượng mới ở mức 4,2 tỷ USD.

Sau khi VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người được nhắc đến nhiều nhất trên các mạng xã hội. Trước đó trong một buổi phỏng vấn ông đã chia sẻ về mục tiêu của mình về cơ bản là “làm đẹp cho đời”.

“Làm được một thương hiệu Việt Nam nổi tiếng, được tôn trọng, được đánh giá cao trên thế giới thì đó là giá trị tinh thần cho cả dân tộc chúng ta chứ không phải riêng Vingroup”, ông Vượng nói.

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.