Tại thị trường Singapore ngày 8/11, giá vàng vẫn ngấp nghé mức đáy của ba tuần qua và nhiều khả năng phải hứng chịu tuần mất giá thứ hai liên tiếp.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ khiến nhà đầu tư sợ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm rút bớt chương trình mua trái phiếu khổng lồ - nhân tố vốn hậu thuẫn tích cực cho giá vàng.

GDP của Mỹ sau khi tăng 2,5% trong quý 2/2013, đã tiếp tục rảo bước và đạt tốc độ 2,8% trong quý 3/2013 – mức tăng mạnh nhất trong vòng một năm qua.

Nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi Mỹ công bố thống kê về tình hình việc làm tại khu vực phi nông nghiệp của nước này để tìm kiếm định hướng giao dịch.

Ronald Leung, phụ trách giao dịch tại Lee Cheong Gold Dealers (có trụ sở ở Hong Kong), cho biết, cả thị trường đang chờ đợi thống kê này. Dường như không có nhiều “điềm lành” đối với vàng. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có vẻ thờ ơ với kim loại quý này.

Vào lúc 14 giờ 37 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,15% lên 1.309,56 USD/ounce, trong bối cảnh chứng khoán châu Á đi xuống. Tính từ đầu tuần tới nay, vàng đã để “bốc hơi” 0,4% giá trị.

Nếu tính từ đầu năm 2013, giá vàng đã giảm tới 20%, do thị trường lo ngại Fed sẽ cắt giảm quy mô của chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng. Sức hấp dẫn của vàng tỏa sáng nhờ hoạt động mua trái phiếu và mức lãi suất thấp.

Nhiều nhà đầu tư từng hy vọng “cuộc chiến” ngân sách ở Washington hồi tháng 10/2013 sẽ cản tay không cho Fed sớm rút lại chương trình nới lỏng định lượng (QE). Tuy nhiên, thống kê khả quan hơn tiên lượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ đã khiến giới đầu tư vàng lo ngại về khả năng Fed sẽ thu hẹp QE trong phiên họp vào tháng12 tới.

Hương Giang (TTXVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.