Singapore với tốc độ phát triển nhanh trong những năm qua hiện đang trở thành một trong những trung tâm thương mại phát triển nhất thế giới.

Trong nhiều năm, Singapore được biết đến là một thành phố buồn tẻ, nơi chỉ để sống, làm việc và không có bất kỳ điều gì đặc biệt hơn so với những thủ đô tài chính hào nhoáng khác như Hong Kong, London và New York. Tuy nhiên, giờ đây trung tâm thương mại Singapore đang làm nên một sự thay đổi ngoạn ngục.

Singapore đã đầu tư nhiều khu tổ hợp giải trí và kinh doanh trên diện tích 360 ha ở trung tâm thành phố và Marina Bay Sands là một trong những khu phức hợp điển hình.

Marina Bay Sands là khu phức hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng và giải trí được xây dựng trên diện tích 15,5 ha do tỷ phú Sheldon Adelson, tổng giám đốc tập đoàn Las Vegas Sands đầu tư với kinh phí lên tới 5,5 tỷ USD.

Khung cảnh về đêm của Marina Bay Sands.
Khung cảnh về đêm của Marina Bay Sands.

Khi dự án xây dựng này được công bố, nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu Singapore có thể tạo ra một công trình với quy mô giống như La Defense của thủ đô Pari, Canary Wharf của London hay Pudong của Trung Quốc - những công trình thu hút hàng tỷ USD đầu tư hay không.

Giờ đây, sau gần 2 thập kỷ hoàn thành, khu quần thể Marina Bay Sands đã được phát triển bao gồm 3 tòa tháp khách sạn 55 tầng, các tòa nhà văn phòng với hơn 70% số phòng được thuê và 1 khu trung tâm thương mại với đầy đủ những nhà hàng thương hiệu nổi tiếng cũng như các cửa hàng sang trọng khiến các thành phố lớn khác cũng phải cảm thấy thua kém.

Nhờ các khu phức hợp casino và nghỉ dưỡng, trong năm 2010, Singapore đã thu hút 10 triệu du khách, thu về 8,7 tỷ USD. Khi xây thêm các quần thể giải trí, nước này đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ thu hút được hơn 17 triệu du khách – hơn gấp 3 lần dân số quốc gia này – một cách kiếm tiền từ casino.

Chính phủ Singapore hiện vẫn đầu tư tiền của vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực. Chính phủ cũng đã cam kết đầu từ 3,3 tỷ đô la Singpaore vào Marina Bay trong 10 đến 15 năm tiếp theo. Ngoài ra, các nhà phát triển bất động sản hiện đang tìm kiếm các địa điểm để xây dựng các công trình xung quanh Marina Bay.

Chính phủ Singapore hiện đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Chính phủ Singapore hiện đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Không những thế, tốc độ phát triển nhanh, mức thuế thấp và môi trường ngân hàng thân thiện cũng là những nhân tố khiến Singapore trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Theo khảo sát, Singapore là thành phố mà các nhân viên ngân hàng Anh muốn sống nhất, với tỷ lệ 31%, tăng so với 27% trong khảo sát năm ngoái.

Đầu năm nay, Google cũng đã thành lập trụ sở chính ở Đông Nam Á tại quảng trường Marina Bay và Citigroup cũng đang đầu tư 85 triệu đô la Singapore (69 triệu USD) để xây dựng văn phòng và sàn giao dịch lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore.

Theo các nhà phân tích, Singapore cùng với các thành phố khác ở châu Á như Hong Kong và Thượng Hải sẽ trở thành các trung tâm tài chính hàng đầu vào 2022. Hơn nữa, theo dự báo, Singapore sẽ tiếp tục duy trì vị trí quốc gia giàu nhất thế giới về thu nhập bình quân đầu người cho tới năm 2050 nhờ các nhân tố lực lượng lao động tay nghề cao, môi trường kinh doanh, sự mở cửa đối với thương mại, vốn lưu động và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo Gafin
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.