Đoạn Vành đai 2,5 ở Hà Nội thi công 14 năm vẫn chưa xong (ảnh Tuổi trẻ)
Thông tin từ UBND quận Hoàng Mai, hiện nay 100% mặt bằng của dự án Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1 đã được bàn giao cho chủ đầu tư.
Dự kiến, trong thời gian tới dự án quan trọng này sẽ tái khởi động trở lại để hoàn thành thông tuyến.
Được biết, dự án này được UBND Hà Nội phê duyệt vào năm 2002 theo hình thức hợp đồng BT, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010.
Đoạn vành đai này dài khoảng 2km, được thiết kế chiều rộng 40m, vỉa hè rộng 7,5m. Tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng.
Dự án chính thức khởi công vào năm 2013 và cam kết hoàn thành vào năm 2016. Tuy nhiên, khi dự án đã đạt được 87% tổng khối lượng thì phải ngừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng.
Thông tin về tuyến đường quan trọng này thi công trở lại là tin vui đối với người dân trong khu vực. Những năm qua, dự án thi công dang dở khiến việc qua lại khu vực này gặp nhiều khó khăn, bụi bặm. Một số đoạn trở thành nơi tập kết rác thải gây ô nhiễm, mất mĩ quan.
Đặc biệt, ghi nhận thực tế dọc hai bên tuyến đường này đã và đang có hàng loạt dự án bất động sản được đầu tư xây dựng. Nếu con đường này sớm hoàn thành sẽ là điểm cộng tích cực cho người dân và khách hàng khi quan tâm bất động sản ở khu vực này.
-
Hà Nội “nổ phát súng đầu” khởi động thi công dự án Vành đai 4 85.000 tỉ đồng
Sáng 25/6, Hà Nội chính thức tổ chức lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đồng loạt tại 4 điểm thuộc 4 huyện Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh Oai và Thường Tín.







-
Quy định mới về cho thuê đất ngắn hạn sẽ được Hà Nội áp dụng như thế nào?
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định, trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn do Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn thành phố.
-
Cháy lớn tại khu chung cư đông dân nhất Hà Nội, nhiều người tháo chạy trong đêm
Nửa đêm ngày 1/4, cư dân khu chung cư HH Linh Đàm – một trong những tổ hợp đông đúc nhất Hà Nội – bàng hoàng tỉnh giấc vì chuông báo cháy vang lên inh ỏi, kèm theo mùi khét nồng nặc.
-
Ông Phạm Nhật Vượng đã bỏ bao nhiêu “tiền túi” vào VinFast?
Báo cáo tài chính Vingroup cho thấy Chủ tịch Vingroup đã tài trợ tổng cộng 27.257 tỷ đồng cho một công ty con trong tập đoàn.