Trả lời phỏng vấn Sài Gòn Tiếp Thị, vị giám đốc này cho rằng, thông tin bị méo mó là do cả hai phía, người dân và... cơ quan quản lý.
Hiện nay, đề án cơ sở dữ liệu về đất đai, thị trường nhà đất đã được triển khai thế nào, thưa ông?
Năm
nay, chúng tôi đề xuất với Chính phủ kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở
dữ liệu là 1.000 tỉ đồng, nhưng chỉ được đáp ứng 200 tỉ đồng. Nếu nói
thiếu công khai minh bạch, thì chúng ta không nên chỉ đổ lỗi cho cơ
quan quản lý; nếu người dân giao dịch không khai báo nhằm trốn thuế thì
lấy đâu ra dữ liệu để minh bạch. Thông tin chưa được công khai theo
đúng yêu cầu của luật pháp chính vì chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu đồng
bộ.
Nhiều người dân cho rằng, sở dĩ họ bị thất bại trên thị trường bất động sản là do thông tin thiếu công khai và bị méo mó?
Thông
tin trên thị trường nhà đất, hay tại một số dự án bị “méo mó” là do hai
nguyên nhân: do chúng ta còn hạn chế trong phương thức công khai quy
hoạch; do nhận thức của người dân chưa đầy đủ, sẵn sàng ném tiền vào
những dự án chỉ vì thông tin từ bạn bè, người thân.
Vậy ông lý giải thế nào khi có quá nhiều người dân khó mua nhà giá gốc vì lý do thiếu thông tin?
Để
xảy ra thực tế này là do người dân có tình trạng lười tìm hiểu thông
tin, nên nhiều khi chỉ nghe giới thiệu và sẵn sàng bỏ thêm khoản phí,
nên không có giá gốc là đúng. Tuy nhiên, tôi cho rằng hiện tượng đó
không nhiều.
Nếu đổ lỗi cho dân là không đúng, bởi cơ chế cung cấp thông tin thuộc về cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ đầu tư?
Trong
luật đã quy định mọi giao dịch bất động sản phải qua sàn, nhưng có mấy
ai thích qua sàn đâu. Tôi cho rằng, sắp tới, những thông tin nào có thể
cung cấp được, thì sẽ công bố lên website của bộ.
Đề án thí
điểm về hiện đại hoá quản lý đất đai, trong đó có nội dung đăng ký nhà
đất qua mạng. Nhưng có thông tin cho rằng, bộ Tài nguyên và môi trường
đã gặp nhiều trở ngại vì đụng chạm lợi ích cục bộ?
Về cơ
bản thì không có vướng mắc gì lớn. Vấn đề là phải công khai thông tin
nào, mức độ đến đâu mà thôi. Bất kỳ một quy định mới nào được ban hành
cũng khó tránh khỏi sự phản đối của một bộ phận vì đụng chạm đến lợi
ích của họ. Hiện chưa có địa phương nào phản đối việc đăng ký nhà đất
qua mạng.
"Người dân có tình trạng lười tìm hiểu thông tin, nên nhiều khi chỉ nghe giới thiệu và sẵn sàng bỏ thêm khoản phí, nên không có giá gốc là đúng"
Đó là phát biểu của ông Đỗ Đức Đôi, giám đốc trung tâm Thông tin đất đai, bộ Tài nguyên và môi trường.
Cafeland.vn - Theo SGTT
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland