.jpg)
Năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đạt lợi nhuận sau thuế 171 tỷ đồng, hơn gấp đôi năm trước đó. Ảnh: Lê Quân.
CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Trong đó, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đưa ra một số vấn đề cần lưu ý, bao gồm yếu tố liên quan đến khả năng hoạt động liên tục.
Theo đó, tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 2.241 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lên tới 3.925 tỷ đồng.
Khoản chênh lệch lớn này chủ yếu đến từ nghĩa vụ hoàn trả 1.683 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM), nhằm đảm bảo thi hành án trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Theo đơn vị kiểm toán, tình trạng này cho thấy tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Giải trình vấn đề này, Quốc Cường Gia Lai cho biết đang thực hiện các bước thủ tục nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển song song với triển khai đền bù giải phóng mặt bằng cho diện tích còn lại. Cơ quan thi hành án đang kê biên tài sản là một số hồ sơ gốc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án để phục vụ cho việc đảm bảo thi hành án liên quan tới số tiền cần hoàn trả.
Để đảm bảo số liệu so sánh hợp với quy định, Quốc Cường Gia Lai tạm phân loại lại và trình bày chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ngắn hạn hơn 5.403 tỷ đồng sang chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn. Sau khi tạm phân loại lại, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn.
Trong năm 2025, với lợi nhuận sau thuế 171 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 4.745 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh đang ổn định và tin rằng vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục trong tương lai.
Ngoài vấn đề trên, đơn vị kiểm toán còn lưu ý đến số tiền phải thu khác 74 tỷ đồng là một phần giá trị thanh toán liên quan đến dự án khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong. Theo Bản án phúc thẩm ngày 3/4/2023, TAND Cấp cao TP.HCM đã tuyên nội dung: Giao UBND TP.HCM giải quyết theo quy định pháp luật, nhưng đề nghị UBND TP.HCM trong quá trình giải quyết phải xem xét đảm bảo quyền lợi của các cư dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.
Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, UBND TP.HCM vẫn chưa có văn bản kết luận cuối cùng về nội dung. Hiện nay, Quốc Cường Gia Lai vẫn đang tiếp tục làm việc với UBND TP.HCM để được tiếp tục triển khai dự án.
Một vấn đề khác được kiểm toán lưu ý là Quốc Cường Gia Lai có liên quan đến vụ án đang được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, liên quan đến dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM. Vụ việc đang trong quá trình xét xử và chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án.
Công ty giải trình tại thời điểm lập báo cáo tài chính, vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng và chưa có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.
Công ty chưa có đủ cơ sở để xác định một cách đáng tin cậy nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh (nếu có). Đồng thời, khả năng phát sinh nghĩa vụ cũng như giá trị của nghĩa vụ này phụ thuộc đáng kể vào bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.
Theo đó, tại thời điểm lập báo cáo tài chính, công ty chưa thực hiện ghi nhận dự phòng phải trả đối với vụ việc nêu trên, phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành về ghi nhận nghĩa vụ.
Ban tổng giám đốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc và sẽ thực hiện ghi nhận (nếu có) hoặc thuyết minh bổ sung trên báo cáo tài chính trong các kỳ tiếp theo khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc khi có đầy đủ cơ sở xác định nghĩa vụ theo quy định.
Theo báo cáo kiểm toán, năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đạt lợi nhuận sau thuế 171 tỷ đồng, hơn gấp đôi năm trước. Trong đó, doanh thu tài chính tăng mạnh do công ty chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết.
Liên quan đến khoản nợ gần 1.683 tỷ đồng phải trả cho Công ty Đầu tư Sunny Island tại ngày 31/12/2025, công ty đã thanh toán tiếp 100 tỷ đồng cho Cục thi hành án dân sự TP.HCM vào ngày 11/2/2026.
-
Quốc Cường Gia Lai muốn bán công ty con, trả khoản nợ nghìn tỷ để nhận lại dự án hơn 90ha
Quốc Cường Gia Lai trình cổ đông việc thoái vốn, bán tài sản, hợp tác đầu tư để có tiền trả nợ gần 2.883 tỷ đồng cho Sunny Island.
-
Quốc Cường Gia Lai đã chi nghìn tỷ cho việc lấy lại dự án “sống còn”
Liên quan đến khoản nợ phải trả cho Công ty Đầu tư Sunny Island, Quốc Cường Gia Lai trả 900 tỷ đồng tại ngày 30/9 và trả tiếp 200 tỷ đồng vào ngày 24/10.
-
Vì sao Quốc Cường Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục?
Nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản ngắn hạn, lại “đeo đẳng” khoản nợ phải trả gần 2.800 tỷ đồng với Sunny Island chưa biết khi nào mới trả xong, Quốc Cường Gia Lai bị kiểm toán WHY nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.
-
Hưng Yên kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội 5.250 tỷ đồng
Hưng Yên tiếp tục đẩy nhanh chiến lược phát triển nhà ở xã hội khi công bố kêu gọi đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Lạc Việt Đồng Quê với tổng vốn lên tới 5.250 tỷ đồng.
-
Sắp xuất hiện khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ cạnh sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam
Một khu công nghiệp quy mô lớn sắp được triển khai tại Quảng Ninh, nằm ngay khu vực Đông Bắc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam.
-
Gần 600 ha rừng tại Phú Thọ được chuyển đổi để làm 3 dự án hơn 8.000 tỷ đồng
Theo kế hoạch mới được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt, trong năm 2026, xã Lương Sơn sẽ thực hiện chuyển mục đích sử dụng 597,18 ha đất rừng để phục vụ 3 dự án đô thị và nghỉ dưỡng, với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng....
-
Lạng Sơn yêu cầu xử lý dứt điểm mặt bằng cho loạt dự án chậm tiến độ trước 30/6
Hàng loạt dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô hàng trăm tỷ đồng tại khu vực huyện Bình Gia (cũ) đang được đặt vào “tầm ngắm” siết tiến độ, sau khi lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa và chỉ ra nhiều điểm nghẽn kéo dài, đặc biệt là ở khâu giải p...
-
Đại biểu Quốc hội: Người trẻ 30 năm lao động cật lực không mua nổi một căn nhà
Sáng 21/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Các đại biểu quan ngại khi phần lớn tín dụng chảy vào bất động sản đầu cơ, giá nhà ở các thành phố lớn bị đẩy lên cao....



