Được đánh giá phiên đấu giá đất có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 9.000 hồ sơ tham gia cho hơn 800 lô đất liền kề khu dân cư Hồng Tiến thuộc Thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang phức tạp gây chú ý của dư luận. Điều đáng nói, sau khi phiên đấu giá kết thúc, những lô đất tại đây được giới "cò đất" thi nhau đẩy giá thu tiền chênh giá đôi, gấp ba so với giá trúng để tạo sốt ảo.

Đấu giá đất ở nông thôn quy mô "khủng" giữa mùa dịch

Cuối tuần qua, UBND Thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) vừa tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Hồng Tiến với con số kỷ lục là hơn 9.000 hồ sơ tham gia đấu giá để trúng hơn 800 lô đất liền kề trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo tìm hiểu của PV, khu dân cư Hồng Tiến được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch với diện tích hơn 20 ha với trên 900 lô đất ở liền kề (từ 70-160m2/lô) được bàn giao cho UBND Thị xã Phổ Yên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Theo đó, hơn 900 lô đất ở nông thôn trên có giá khởi điểm từ 5-8 triệu đồng/m2; 1 lô đất thương mại dịch vụ (diện tích 2.804 m2), giá khởi điểm 5 triệu đồng/m2) tại khu dân cư Hồng Tiến được tổ chức đấu theo hình thức bỏ phiếu.

Việc bán hồ sơ đấu giá diễn ra từ ngày 26/5-21/6 và thời gian công bố kết quả là ngày 24/6. Tuy nhiên, với lý do dịch COVID-19 phức tạp, UBND Thị xã Phổ Yên và đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc đã điều chỉnh thời gian công bố kết quả diễn ra trong 3 ngày (24-26/6).

Cuối tuần qua, PV Tiền Phong đã có mặt tại Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) để ghi nhận về cuộc đấu giá đất kỷ lục này. Theo ghi nhận, dù là cuộc đấu giá đất ở nông thôn khu dân cư xã Hồng Tiến nhưng hàng trăm nhà đầu tư từ các nơi như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... đã đổ dồn về đây trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Được đánh giá phiên đấu giá đất có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 9.000 hồ sơ tham gia cho hơn 800 lô đất liền kề khu dân cư Hồng Tiến thuộc Thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang phức tạp gây chú ý của dư luân Điều đáng nói, sau khi phiên đấu giá kết thúc, những lô đất tại đây được giới "cò đất" thi nhau đẩy giá thu tiền chênh giá đôi, gấp ba so với giá trúng để tạo sốt ảo.

Theo đó, hơn 900 lô đất ở nông thôn trên có giá khởi điểm từ 5-8 triệu đồng/m2; 1 lô đất thương mại dịch vụ (diện tích 2.804 m2), giá khởi điểm 5 triệu đồng/m2) tại khu dân cư Hồng Tiến được tổ chức đấu theo hình thức bỏ phiếu.

Việc bán hồ sơ đấu giá diễn ra từ ngày 26/5-21/6 và thời gian công bố kết quả là ngày 24/6. Tuy nhiên, với lý do dịch COVID-19 phức tạp, UBND Thị xã Phổ Yên và đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc đã điều chỉnh thời gian công bố kết quả diễn ra trong 3 ngày (24-26/6).

Cuối tuần qua, PV Tiền Phong đã có mặt tại Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) để ghi nhận về cuộc đấu giá đất kỷ lục này. Theo ghi nhận, dù là cuộc đấu giá đất ở nông thôn khu dân cư xã Hồng Tiến nhưng hàng trăm nhà đầu tư từ các nơi như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... đã đổ dồn về đây trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Dù là cuộc đấu giá đất ở nông thôn khu dân cư xã Hồng Tiến nhưng hàng trăm nhà đầu tư từ các nơi đã đổ dồn về đây trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (Ảnh chụp chiều ngày 24/6)

Điều đáng nói, trước thời điểm công bố kết quả đấu giá, xung quanh khu đất dự án khu dân cư Hồng Tiến, hàng loạt sàn giao dịch bất động sản “mọc” lên như nấm, môi giới tập trung đông đảo để mời chào khách.

Thậm chí, nhiều lô đất trên sơ đồ đã được môi giới nhận cọc thưởng phạt với mức giá được ấn định với lô số cụ thể. Ngay tại bên ngoài trụ sở UBND thị xã Phổ Yên cũng có hàng chục môi giới tập trung, mời chào khách mua các lô đất đấu giá dự án khu dân cư Hồng Tiến.

"Cò đất" tạo sốt ảo đất đấu giá

Trao đổi với PV Tiền Phong xung quanh cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Hồng Tiến, ông Dương Văn Diễn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên cho biết, đây là phiên đấu giá quyền sử dụng đất lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay và thu hút cả nghìn khách hàng tham gia đấu giá, ngoài người dân trên địa bàn tỉnh còn có nhiều khách hàng đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh...

UBND thị xã Phổ Yên đấu giá thành công 823 lô đất ở và 1 lô đất thương mại dịch vụ, số tiền thu được là 1.045 tỷ đồng.

Theo ông Diễn, dự kiến ban đầu đấu giá 911 lô đất ở và 1 lô đất thương mại, nhưng qua kiểm tra hiện trạng và hồ sơ địa chính, UBND Thị xã nhận thấy còn nhiều lô đất chưa hoàn thiện hạ tầng và một số lô đất đã cấp vào đất tái định cư. "Với hơn 800 lô đủ điều kiện đấu giá và có hơn 9.000 hồ sơ tham gia của trên 1.000 khách hàng, nhà đầu tư. Tổng số tiền thu được trong đợt đấu giá là 1.045 tỷ đồng", đại diện UBND Thị xã Phổ Yên cho biết.

Trả lời về hiện tượng nhiều sàn BĐS, môi giới nhà đất rầm rộ rao bán đất nền dự án khu dân cư Hồng Tiến khi chưa công bố kết quả trúng đấu giá, ông Diễn cho hay, UBND Thị xã Phổ Yên đã giao cho cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ: “Việc môi giới nhận cọc thưởng phạt với mức giá được ấn định với lô số cụ thể khi chưa có kết quả trúng đấu giá là trái luật. Nếu phát hiện có trường hợp như vậy chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Diễn nhấn mạnh.

Vị này cũng cho hay, trong 3 ngày tổ chức công bố giá, Trung tâm y tế đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng liên tục để phòng chống dịch: "Khách hàng tham gia đấu giá đều phải test có kết quả âm tính mới được vào tham gia đấu giá. Đối với khách hàng ngoại tỉnh khi đến đều phải có kết quả xét nghiệm Covid trong thời gian 7 ngày, đồng thời phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt”, ông Diễn thông tin.

Theo ghi nhận của PV, sau khi phiên đấu giá đất khu dân cư Hồng Tiến kết thúc, tại khu đất đấu giá cũng như trên thị trường rầm rộ xuất hiện thông tin rao bán đất nền tại đây với giá cao gấp đôi, gấp ba so với giá đã trúng (từ 26-30 triệu đồng/m2).

Anh Tiến, một nhà đầu tư ở Hà Nội từng mắc kẹt tại thị trường đất nền Phổ Yên cho biết, năm 2018, anh mua lô đất nền một dự án trên địa bàn thị xã Phổ Yên với giá chỉ 10 triệu đồng/m2 với kỳ vọng sẽ tăng giá cao. Tuy nhiên, sau 3 năm anh rao bán lô đất nhưng không ai mua, mới đây anh đành ngậm ngùi bán với giá gốc để thoát hàng.

“Lâu nay nhiều nhà đầu tư đang mang kẹt tại thị trường đất nền ở Phổ Yên. Giá đất khu dân cư Hồng Tiến rao bán với sau khi đấu giá cao ngất lên đến gần 30 triệu đồng/m2 đúng là “ngáo giá”. Thực chất đây chỉ là chiêu trò làm giá, tạo sóng ảo của giới đầu nậu, cò đất với nhau để thực hiện tung tin đồn, làm giá, đẩy giá, lợi dụng tâm lý đám đông cài chim mồi giao dịch mua bán giả tạo... Do đó, các nhà đầu tư cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thị trường khi xuống tiền mua đất để tránh rủi ro”, anh Tiến khuyên cáo.

Công an vào cuộc làm rõ

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Ngô Quang Trung – Trưởng Công an Thị xã Phổ Yên cho biết, thực tế hiện tượng các cò mồi có hành vi trao đổi mua bán đất trước khi có kết quả đấu giá chính thức đã gây ảnh hưởng tới tình hình chung của địa phương, nhất là những khách hành tham gia đấu giá. Căn cứ vào hành vi cụ thể, Công an Thị xã đã tham mưu cho địa phương trực tiếp xử lý các trường hợp dựa trên quy định của pháp luật.

  • Thái Nguyên: Hạn chế phân lô bán nền tại khu vực đô thị

    Thái Nguyên: Hạn chế phân lô bán nền tại khu vực đô thị

    Theo định hướng phát triển nhà ở của Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2030, tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình, các dự án nhà ở sẽ được xây bám dọc tuyến đường giao thông quan trọng, phát triển đa dạng loại hình nhà ở, tăng nhà chung cư nhưng hạn chế phân lô bán nền…

Lâm Vỹ - Ninh Phan (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.